Nhìn lại nhan sắc 15 Hoa hậu Việt Nam qua 28 năm

VOV.VN - Từ năm 1988 đến nay, đã có 15 nhan sắc đăng quang ngôi Hoa hậu Việt Nam với những vẻ đẹp khác nhau.

1. Bùi Bích Phương - người đầu tiên giữ ngôi vị Hoa hậu Hội báo Tiền Phong (năm 1988), lúc đó, cô chỉ cao 1m57.
Hoa hậu Bùi Bích Phương sau gần 30 năm sau.
2. Nguyễn Diệu Hoa - Hoa hậu năm 1990.
Diệu Hoa được đánh giá là một Hoa hậu có học thức cao nhất, cô có thể nói được 5 ngôn ngữ.
3. Hà Kiều Anh - Hoa hậu năm 1992 đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất.
Sau hơn 20 năm, Hà Kiều Anh vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật.
4. Nguyễn Thu Thủy - Hoa hậu năm 1994.
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy là người thông minh, sắc sảo nhưng cô có cuộc đời khá gian truân.
5. Nguyễn Thiên Nga - Hoa hậu năm 1996.
Sau 20 năm đăng quang, Thiên Nga vẫn giữ được nét đẹp quý phái, sang trọng.
6. Nguyễn Thị Ngọc Khánh - Hoa hậu năm 1998.
Sau khi sang Mỹ, Ngọc Khánh trở về và khiến khán giả bất ngờ với vẻ đẹp ngày càng mặn mà, quyến rũ.

7. Phan Thu Ngân - Hoa hậu năm 2000.
Thu Ngân ít tham gia hoạt động nghệ thuật sau khi đăng quang.
8. Phạm Thị Mai Phương - Hoa hậu năm 2002, cô lọt vào Top 20 Hoa hậu Thế giới cùng năm.
Nhan sắc bà mẹ 2 con vẫn khiến nhiều người mê đắm khi tái xuất.
9. Nguyễn Thị Huyền - Hoa hậu năm 2004, cô lọt Top 15 Hoa hậu Thế giới cùng năm đó.
Nguyễn Thị Huyền ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ sau khi sinh con gái.
10. Mai Phương Thúy - Hoa hậu năm 2006.
Mai Phương Thúy ngày càng đẹp mặn mà, gợi cảm.
11. Trần Thị Thùy Dung - Hoa hậu năm 2008.
Gần 10 năm, thân hình "bốc lửa" của cô vẫn khiến nhiều người xao xuyến.

12. Đặng Thị Ngọc Hân - Hoa hậu năm 2010.
6 năm trôi qua, Ngọc Hân ngày càng đẹp lên trông thấy.
13. Đặng Thu Thảo - Hoa hậu năm 2012.
Thu Thảo là người đẹp miền Tây đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
14. Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Hoa hậu năm 2014.
Dù gặp nhiều sóng gió nhưng Kỳ Duyên vẫn ngày một đẹp hơn.
15. Đỗ Mỹ Linh - Hoa hậu vừa đăng quang năm 2016
Đỗ Mỹ Linh có vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên