NSND Lan Hương: 43 năm thăng trầm sau vai diễn để đời “Em bé Hà Nội”

VOV.VN - Ít ai biết, "Em bé Hà Nội" - NSND Lan Hương phải sống chung với không ít căn bệnh như hen, khớp, tim, phổi... trong nhiều năm qua.

Bộ phim “Em bé Hà Nội” bấm máy mùa hè năm 1973, nửa năm sau trận Điện Biên Phủ trên không, nửa năm sau khi B52 của Mỹ oanh tạc phố phường Hà Nội. Phim xoay quanh câu chuyện của em bé Ngọc Hà, sau một trận ném bom ác liệt mùa đông năm 1972, Ngọc Hà thất lạc gia đình, cô bé đi tìm bố mẹ, em gái giữa khung cảnh đổ nát, hoang tàn của Hà Nội. 
Khi được đạo diễn- NSND Hải Ninh chọn vào vai diễn Ngọc Hà trong bộ phim “Em bé Hà Nội”, lúc ấy Lan Hương mới 10 tuổi. Câu chuyện đã khiến hàng triệu trái tim khán giả nghẹn ngào trong suốt hơn 40 năm qua. Em bé Hà Nội được đánh giá là bộ phim tái hiện thành công nhất, xúc động nhất hình ảnh thủ đô Hà Nội sau cuộc chiến 12 ngày đêm lịch sử.
Bản thân Lan Hương không bao giờ có thể tưởng tượng được, cho đến tận bây giờ khi đã trở thành bà ngoại, chị vẫn được khán giả yêu mến gọi tên là “Em bé Hà Nội”.
Sau thành công của "Em bé Hà Nội", nghệ sĩ Lan Hương còn rất được yêu mến trong phim truyền hình "Những người sống quanh tôi", "Thái sư Trần Thủ Độ... Tuy thành công ở cả truyền hình và điện ảnh, song chị chọn gắn bó với sân khấu kịch của Nhà hát Tuổi trẻ. Tại đây, chị cống hiến nhiều vai diễn ghi dấu ấn, đặc biệt là các vai diễn trẻ con.
Chọn cho mình con đường nghệ thuật, trở thành một diễn viên, một nghệ sĩ tên tuổi là cả một sự cố gắng cao độ, quá trình rèn luyện và chiến đấu với bệnh tật rất lớn của Lan Hương.
Từ nhỏ chị đã mang trong mình bệnh hen và khớp. Chính vì điều trị hai căn bệnh này mà chị đã phải chấp nhận sống chung với bệnh tim suốt đời. "Tôi không phải bị bệnh tim bẩm sinh mà xuất phát từ việc dùng thuốc có thành phần thạch tín nhiều nên cơ tim không khoẻ, sự co bóp của tim không bình thường mỗi khi có chuyện gì đó xúc động. Ngay cả khi gặp đám đông mặt mũi tôi cũng tái mét vì sợ..." - Lan Hương kể.

"Có những thời điểm tôi tưởng mình đã gục ngã. Đó là năm 1993, khi con gái tôi cùng với cha nó từ Bulgaria chạy sang Tây Đức, tôi đã nghĩ rằng không biết bao giờ mẹ con mới được gặp nhau. Cú sốc lớn đó đã khiến cho bệnh tật của tôi trở nên trầm trọng và một lần nữa bác sĩ khuyên tôi không nên tiếp tục nghiệp diễn. Thế nhưng cũng thêm một lần nữa, tôi lại thành công và không bị khuất phục trước bệnh tật" - Lan Hương trải lòng.
Năm 2005, Đoàn kịch Thể nghiệm do chị phụ trách được thành lập là thành công bước đầu của chị. Vở diễn đầu tiên của đoàn mang tên Con bệnh bí hiểm với sự kết hợp giữa kịch hình thể và kịch nói đã được khán giả đón nhận.

Hơn 10 năm qua, việc đưa hài kịch hình thể lên sân khấu Việt Nam là một trong những nỗ lực lớn của Lan Hương và cộng sự.
Với những cống hiến không mệt mỏi của mình, Lan Hương được phong danh hiệu NSND khi mới 44 tuổi. Hiện tại, ở tuổi ngoài 50, NSND Lan Hương vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, thần thái tươi trẻ.

Mới đây nhất (7/5), NSND Lan Hương khiến nhiều người bất ngờ vì thông tin chị bỏ về, không lên tàu đi Trường Sa cùng đoàn công tác, vì chê phòng trên tàu nhỏ, không tiện nghi. Chuyến tàu 996 (Hải đội 411, BTL Vùng 4 Hải quân) đưa đoàn đi thăm, động viên quân dân Trường Sa và thăm nhà giàn DK1. Nhiều người bày tỏ, Lan Hương cần phải bị tước danh hiệu NSND vi hành động "kiêu chảnh" này.
Chia sẻ với báo chí, NSND Lan Hương nói; “Thực sự tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, phải vất vả nhưng không nghĩ nó lại như thế. Khi xuống tàu, hơi máy, hơi dầu xộc lên, tôi bị ngạt thở nên sợ đi đường không may xảy ra chuyện gì sẽ phiền mọi người. Mong mọi người thông cảm cho, tôi cũng đang bị ho hen, sức khỏe không phù hợp với chuyến đi lần này. Trước chuyến đi, tôi cũng đã chuẩn bị nhiều quà, quần áo diễn, các tiết mục văn nghệ… Tôi rất tiếc nhưng đành để dịp khác”.
"Bố tôi vốn là hải quân. Trong valy tôi còn mang theo cả bộ quân hàm của bố với ý nghĩ là đưa cả bố đi, vì trước khi mất ông rất nhớ biển. Nhưng có lẽ số tôi đợt này không được đi. Tôi hứa là khi nào có sức khỏe tốt, tôi sẽ tìm cách xin để được đi trở lại", NSND Lan Hương nói thêm.
Trước dư luận đòi tước danh hiệu của NSND và xem xét tư cách NSND Lan Hương, PGS.TS Phan Đình Tân - người phát ngôn Bộ VHTTDL cho biết trên báo điện tử Tổ quốc: “Trước hết, phải coi nhiệm vụ đối với đất nước, với Tổ quốc là trên hết. Bất cứ ai từ chối trách nhiệm đối với việc phục vụ Tổ quốc đều phải xem xét lại tư cách, huống hồ là một nghệ sĩ. Tuy nhiên, sự thật như thế nào cũng cần kiểm chứng. Theo thông tin ban đầu chúng tôi nắm được nghệ sĩ Lan Hương bị hen, mệt nên không đảm bảo sức khỏe cho chuyến đi. Nếu vì vậy cũng cần xem xét và rộng lượng cho nghệ sĩ".
Một nguồn tin cho biết: "Khi trình bày xin được ở lại, NSND Lan Hương cũng nói rất nhẹ nhàng chứ không có thái độ ngôi sao hay chê bai gì. Thậm chí 8 giờ tàu xuất phát đi, cô ấy vẫn ở lại chụp hình cùng nhiều người và chờ tiễn đoàn đi rồi mới về. Và đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên khách xin không đi cùng đoàn vì lý do sức khỏe”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSND Lan Hương: “Hai đời chồng âu cũng là duyên số“
NSND Lan Hương: “Hai đời chồng âu cũng là duyên số“

"Em bé Hà Nội" cho rằng hôn nhân là do số phận sắp đặt, có duyên ắt tìm đến nhau còn khi đã cố gắng hết sức mà duyên hết thì buông tha nhau là điều hay.

NSND Lan Hương: “Hai đời chồng âu cũng là duyên số“

NSND Lan Hương: “Hai đời chồng âu cũng là duyên số“

"Em bé Hà Nội" cho rằng hôn nhân là do số phận sắp đặt, có duyên ắt tìm đến nhau còn khi đã cố gắng hết sức mà duyên hết thì buông tha nhau là điều hay.

Bộ Văn hóa lên tiếng việc NSND Lan Hương xin không đi Trường Sa
Bộ Văn hóa lên tiếng việc NSND Lan Hương xin không đi Trường Sa

Mới đây, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch - ông Phan Đình Tân đã đưa ra những ý kiến về việc NSND Lan Hương xin không đi Trường Sa.

Bộ Văn hóa lên tiếng việc NSND Lan Hương xin không đi Trường Sa

Bộ Văn hóa lên tiếng việc NSND Lan Hương xin không đi Trường Sa

Mới đây, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch - ông Phan Đình Tân đã đưa ra những ý kiến về việc NSND Lan Hương xin không đi Trường Sa.