NSƯT Xuân Bắc trở thành Đại sứ Văn hóa doanh nghiệp

VOV.VN - NSƯT Xuân Bắc là đại sứ đầu tiên của Hiệp hội Phát triển Văn hóa  doanh nghiệp Việt Nam.

Tại buổi lễ công bố “Đại sứ Văn hóa doanh nghiệp”, hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn “Văn hóa doanh nghiệp - Nền tảng phát triển bền vững” do Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức, tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 15/10, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đã trở thành Đại sứ Văn hóa doanh nghiệp. Anh là đại sứ đầu tiên của Hiệp hội Phát triển Văn hóa  doanh nghiệp Việt Nam.

Phóng viên VOV đã có cuộc trò chuyện với Xuân Bắc khi anh đảm nhận vai trò mới.

PV: Được biết Xuân Bắc đã chủ động ứng cử trở thành Đại sứ Văn hóa doanh nghiệp và cũng là lần đầu tiên Hiệp hội phát triển Văn hóa doanh nhân Việt Nam có đại sứ. Anh có thể chia sẻ thêm về sự kết nối thú vị này?

Xuân Bắc: Ồ, chuyện này thực sự là đơn giản lắm. Tôi cùng với anh Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và anh Nguyễn Thế Vinh -  Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam - nơi tôi đang làm việc bây giờ cùng trò chuyện vào một buổi sáng rất đẹp trời tại Hà Nội. Khi nghe anh Tuấn và anh Vinh nói về chương trình Văn hóa doanh nghiệp với một thái độ rất tâm huyết, say mê và có tầm nhìn, tôi ủng hộ ngay.

Và tôi đã đề xuất với anh Tuấn rằng: “Anh Tuấn à, em không biết em sẽ làm được gì nhưng nếu có thể làm được gì cho Hiệp hội thì em sẽ góp sức bởi em thấy trong quá trình nhiều năm đi làm việc với các doanh nghiệp thì em thấy doanh nghiệp họ rất cần những điều mà anh đang trăn trở, về làm thế nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp”.

Xuân Bắc cùng ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam

Anh Tuấn đồng ý và đã dành một thời gian khá lâu cân nhắc Xuân Bắc sẽ đảm nhận vai trò gì là tốt nhất. Và hôm nay, như bạn thấy đấy, tôi đã trở thành Đại sứ Văn hóa doanh nhân của Hiệp hội phát triển Văn hóa doanh nhân.

PV: Xuân Bắc sẽ góp sức như thế nào trong vai trò là Đại sứ Văn hóa doanh nghiệp?

Xuân Bắc: Tôi tham gia khá nhiều chương trình với vai trò là đại sứ nhưng với tôi đây là một vai trò khá đặc biệt, bởi trong suốt hơn 20 năm làm nghề diễn viên, tôi không chỉ gắn bó với khán giả mà còn làm việc với rất nhiều doanh nghiệp.

Trong quá trình hợp tác, tôi hiểu rõ mỗi doanh nghiệp cũng muốn xây dựng văn hóa riêng cho doanh nghiệp của mình. Họ đưa ra những tiêu chí cụ thể nhưng trong quá trình làm việc, không phải doanh nghiệp nào cũng duy trì được tiêu chí văn hóa như họ đã đặt ra.

Trong vai trò là Đại sứ Văn hóa doanh nghiệp, việc trước tiên là tôi luôn cố gắng sẽ là một người có văn hóa. Văn hóa đó không chỉ của một cá nhân đơn thuần mà nó còn thể hiện ở cộng đồng xã hội. Tôi sẽ cố gắng trở thành một nhịp cầu trong rất nhiều nhịp cầu để kết nối, để gắn kết những thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có tiếng nói, có vị trí, có sức mạnh đối với cộng đồng doanh nghiệp thế giới.

Xuân Bắc chia sẻ mình sẽ cố gắng để trở thành nhịp cầu nối giữa các doanh nghiệp

PV: Với tham vọng sẽ kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực Việt Nam và thế giới, cụ thể anh sẽ làm những việc gì?

Xuân Bắc: Thời gian tới, tôi sẽ cùng với lãnh đạo Hiệp hội và các chuyên gia đi đến các doanh nghiệp để kết nối, giao lưu, trò chuyện, chia sẻ những kinh nghiệm và có những giải pháp, hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ những vướng mắc trong vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp sao cho đúng với tôn chỉ pháp luật mà nhà nước đề ra, có nhân văn.

Bằng sức ảnh hưởng nho nhỏ của mình, cũng sẽ có thêm những hoạt động trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng, kênh cá nhân, để làm sao cho mọi người thấy được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Cho các doanh nghiệp hiểu rằng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp rất là gian nan nhưng không phải là không làm được. Và tôi muốn các doanh nghiệp hiểu rõ, văn hóa doanh nghiệp là nền tảng của sự phát triển bền vững.

PV: Ngoài trách nhiệm, anh còn thụ hưởng thêm những quyền lợi gì từ trọng trách mới này?

Xuân Bắc: Xuân Bắc chưa nhìn thấy được quyền lợi gì mang tính vật chất từ vai trò này cả. Đây là một hoạt động xã hội phát triển cộng đồng, nên tôi không đặt nặng vấn đề được - mất ở đây. Để đòi hỏi hay đề xuất quyền lợi thì tôi nghĩ là không phù hợp chút nào trong giai đoạn bước đầu hiện nay. Với tôi, được trở thành Đại sứ Văn hóa doanh nghiệp là một vinh dự, giúp tôi ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong vậy xây dựng hình ảnh, làm sao có sức ảnh hưởng tốt đến với toàn xã hội, đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Tôi xác định rõ đây không phải là nơi để tôi kiếm lợi nhuận, kiếm thù lao. Tất nhiên, nằm trong khuôn khổ chương trình thì Hiệp hội cũng có những cơ chế hoạt động cho đại sứ thiện chí phát huy tối đa năng lực của mình. Xuân Bắc không có bất cứ đòi hỏi gì về ăn ở thế nào, đi đứng ra làm sao. Tất cả đều phải hoạt động theo đúng quy định của Hiệp hội. Tôi sẽ làm việc hết sức mình với vai trò đại sứ, không chỉ vì cá nhân mà tôi muốn góp một tiếng nói nho nhỏ của giới nghệ sĩ vào những hoạt động mang tính xây dựng, phát triển cộng đồng.

Xuân Bắc cùng các thành viên trong Hiệp hội phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong buổi lễ công bố đại sứ

PV: Trong một quỹ thời gian rất bận rộn, vừa làm quản lý của nhà hát kịch Việt Nam, vừa tham gia khá nhiều gameshow truyền hình, và bây giờ là Đại sứ Văn hóa doanh nghiệp. Anh chia sẻ quỹ thời gian của mình như thế nào để dung hòa giữa công việc và gia đình?

Xuân Bắc: Tôi luôn toàn tâm toàn ý ở mỗi vai trò. Ở mỗi thời điểm, tôi luôn xác định cần ưu tiên cho công việc nào để phân bổ thời gian hợp lý. Rõ ràng với quỹ thời gian 24h/1 ngày, 1 tháng có 30 ngày mà tôi phải làm quản lý, phải tập, phải dàn dựng chương trình, phải đi diễn và rất nhiều công việc khác nữa, rồi thời gian cho vợ con, cho bố mẹ, những bạn bè thân thiết.

Nếu không biết phân bố thời gian khoa học, hợp lý thì không bao giờ thực hiện được công việc có hiệu quả. Quan điểm của tôi, nếu mình hiểu rõ công việc, tìm hiểu kỹ trước khi nhận một công việc mới và chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó thì không có gì mà không sắp xếp được. Tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ thật tốt và có hiệu quả

PV: Xin cảm ơn anh!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự Long, Xuân Bắc quậy tưng bừng tại chương trình “Thu Vọng Nguyệt“
Tự Long, Xuân Bắc quậy tưng bừng tại chương trình “Thu Vọng Nguyệt“

VOV.VN - Ngay khi xuất hiện, hai nam danh hài Tự Long, Xuân Bắc đã khiến cho hàng nghìn trẻ em có mặt tại chương trình "Thu Vọng Nguyệt" trở nên hào hứng.

Tự Long, Xuân Bắc quậy tưng bừng tại chương trình “Thu Vọng Nguyệt“

Tự Long, Xuân Bắc quậy tưng bừng tại chương trình “Thu Vọng Nguyệt“

VOV.VN - Ngay khi xuất hiện, hai nam danh hài Tự Long, Xuân Bắc đã khiến cho hàng nghìn trẻ em có mặt tại chương trình "Thu Vọng Nguyệt" trở nên hào hứng.

Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội lên tiếng về vụ bị vợ Xuân Bắc "tố"
Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội lên tiếng về vụ bị vợ Xuân Bắc "tố"

VOV.VN - Chiều ngày 25/9, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chính thức gửi TCBC tới báo chí về việc vợ Xuân Bắc tố cáo bị chèn ép.

Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội lên tiếng về vụ bị vợ Xuân Bắc "tố"

Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội lên tiếng về vụ bị vợ Xuân Bắc "tố"

VOV.VN - Chiều ngày 25/9, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chính thức gửi TCBC tới báo chí về việc vợ Xuân Bắc tố cáo bị chèn ép.

Kịch tương tác trên truyền hình: Chí Trung, Xuân Bắc nói gì?
Kịch tương tác trên truyền hình: Chí Trung, Xuân Bắc nói gì?

Dù đầu tư không ít nhưng sân khấu truyền thống nói chung vẫn chưa tìm được chỗ đứng trên sóng truyền hình. Vì vậy sân khấu kịch kiểu mới rất được kỳ vọng.

Kịch tương tác trên truyền hình: Chí Trung, Xuân Bắc nói gì?

Kịch tương tác trên truyền hình: Chí Trung, Xuân Bắc nói gì?

Dù đầu tư không ít nhưng sân khấu truyền thống nói chung vẫn chưa tìm được chỗ đứng trên sóng truyền hình. Vì vậy sân khấu kịch kiểu mới rất được kỳ vọng.

Gương mặt thân quen nhí: Xuân Bắc “rủ” Hoài Linh bỏ diễn vì Bích Ngọc
Gương mặt thân quen nhí: Xuân Bắc “rủ” Hoài Linh bỏ diễn vì Bích Ngọc

VOV.VN - Với màn trình diễn ấn tượng, vui tai và độc đáo, bé Bích Ngọc khiến Xuân Bắc phải rủ rê Hoài Linh bỏ diễn hài trong Gương mặt thân quen nhí.

Gương mặt thân quen nhí: Xuân Bắc “rủ” Hoài Linh bỏ diễn vì Bích Ngọc

Gương mặt thân quen nhí: Xuân Bắc “rủ” Hoài Linh bỏ diễn vì Bích Ngọc

VOV.VN - Với màn trình diễn ấn tượng, vui tai và độc đáo, bé Bích Ngọc khiến Xuân Bắc phải rủ rê Hoài Linh bỏ diễn hài trong Gương mặt thân quen nhí.