Cuồng sát tại Nhật Bản khiến 16 người thương vong

VOV.VN - 13 nữ sinh tiểu học và ba người lớn đã bị đâm trong một vụ cuồng sát tại thành phố Kawasaki, Nhật Bản.

Cảnh sát cho biết, 2 người lớn hiện trong tình trạng nguy kịch. Sở cứu hỏa thành phố cho biết nhận được thông báo về vụ việc lúc 7h 45 phút sáng theo giờ địa phương. Địa điểm xảy ra vụ tấn công là gần ga Noborito, trung tâm thành phố Kawasaki.

Cuồng sát tại Nhật Bản khiến 16 người thương vong. Ảnh: Reuters

Các em nhỏ này được cho là học sinh của trường Tiểu học tư thục Caritas và bị tấn công khi đang tập trung đợi xe bus. Tuy nhiên, phía nhà trường chưa khẳng định, cho biết đang tiếp tục thu thập thông tin.

Kẻ tấn công là đàn ông có độ tuổi từ 40 tới 50 tuổi, chưa xác định được danh tính. Sau khi gây án, nghi phạm đã tự đâm vào cổ và đã bất tỉnh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Nghi phạm xả súng giết người hàng loạt ở New Zealand hầu tòa
Video: Nghi phạm xả súng giết người hàng loạt ở New Zealand hầu tòa

VOV.VN - Sáng 16/3, nghi phạm Brenton Tarrant xuất hiện tại Toà ở Christchurch, New Zealand để nghe cáo buộc tội danh giết người sau vụ xả súng tại 2 nhà thờ.

Video: Nghi phạm xả súng giết người hàng loạt ở New Zealand hầu tòa

Video: Nghi phạm xả súng giết người hàng loạt ở New Zealand hầu tòa

VOV.VN - Sáng 16/3, nghi phạm Brenton Tarrant xuất hiện tại Toà ở Christchurch, New Zealand để nghe cáo buộc tội danh giết người sau vụ xả súng tại 2 nhà thờ.

Nghi phạm xả súng ở New Zealand đối mặt với 50 cáo buộc giết người
Nghi phạm xả súng ở New Zealand đối mặt với 50 cáo buộc giết người

VOV.VN - Ngày 4/4, cảnh sát New Zealand cho biết nghi phạm người Australia Brenton Tarrant sẽ phải sẽ phải đối mặt với ít nhất 50 cáo buộc giết người.

Nghi phạm xả súng ở New Zealand đối mặt với 50 cáo buộc giết người

Nghi phạm xả súng ở New Zealand đối mặt với 50 cáo buộc giết người

VOV.VN - Ngày 4/4, cảnh sát New Zealand cho biết nghi phạm người Australia Brenton Tarrant sẽ phải sẽ phải đối mặt với ít nhất 50 cáo buộc giết người.

Nghị sỹ Nga bị bắt ngay giữa phiên họp Quốc hội với cáo buộc giết người
Nghị sỹ Nga bị bắt ngay giữa phiên họp Quốc hội với cáo buộc giết người

VOV.VN - Theo Straistimes, một nghị sỹ Nga bị bắt hôm 30/1 ngay giữa phiên họp quốc hội vì bị tình nghi có liên quan tới 2 vụ giết người cách đây gần 10 năm.

Nghị sỹ Nga bị bắt ngay giữa phiên họp Quốc hội với cáo buộc giết người

Nghị sỹ Nga bị bắt ngay giữa phiên họp Quốc hội với cáo buộc giết người

VOV.VN - Theo Straistimes, một nghị sỹ Nga bị bắt hôm 30/1 ngay giữa phiên họp quốc hội vì bị tình nghi có liên quan tới 2 vụ giết người cách đây gần 10 năm.

Hai người đàn ông Nhật Bản bị bắt vì giết người ở Campuchia
Hai người đàn ông Nhật Bản bị bắt vì giết người ở Campuchia

VOV.VN - Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hai người đàn ông Nhật bị nghi đã sát hại người lái xe trên chiếc xe mà họ thuê ở vùng Tây Bắc nước này.

Hai người đàn ông Nhật Bản bị bắt vì giết người ở Campuchia

Hai người đàn ông Nhật Bản bị bắt vì giết người ở Campuchia

VOV.VN - Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hai người đàn ông Nhật bị nghi đã sát hại người lái xe trên chiếc xe mà họ thuê ở vùng Tây Bắc nước này.

Nhân viên Cơ quan tuần tra biên giới Mỹ bị nghi giết người hàng loạt
Nhân viên Cơ quan tuần tra biên giới Mỹ bị nghi giết người hàng loạt

VOV.VN - Theo Văn phòng công tố hạt Webb, đối tượng Ortiz sẽ phải đối mặt 4 tội danh giết người và bắt cóc.

Nhân viên Cơ quan tuần tra biên giới Mỹ bị nghi giết người hàng loạt

Nhân viên Cơ quan tuần tra biên giới Mỹ bị nghi giết người hàng loạt

VOV.VN - Theo Văn phòng công tố hạt Webb, đối tượng Ortiz sẽ phải đối mặt 4 tội danh giết người và bắt cóc.

“Kẻ giết người thầm lặng” trong cuộc bầu cử Indonesia năm 2019
“Kẻ giết người thầm lặng” trong cuộc bầu cử Indonesia năm 2019

VOV.VN - Đến chiều 29/4, có hơn 304 nhân viên bầu cử tử vong và hơn 2.200 người khác nhập viện trong tình trạng kiệt sức khi làm nhiệm vụ bầu cử ở Indonesia.

“Kẻ giết người thầm lặng” trong cuộc bầu cử Indonesia năm 2019

“Kẻ giết người thầm lặng” trong cuộc bầu cử Indonesia năm 2019

VOV.VN - Đến chiều 29/4, có hơn 304 nhân viên bầu cử tử vong và hơn 2.200 người khác nhập viện trong tình trạng kiệt sức khi làm nhiệm vụ bầu cử ở Indonesia.