Quán quân America’s Got Talent qua đời ở tuổi 42

Neal Evans Boyd (E. Boyd), ca sĩ theo đuổi dòng nhạc opera và giành chiến thắng trong cuộc thi America’s Got Talent năm 2008, đã qua đời hôm 10/6.

Nghệ sĩ tài năng trút hơi thở cuối cùng lúc 6h tối tại nhà mẹ ở Sikeston, Missouri. Theo điều tra, E. Boyd gặp vấn đề sức khỏe trầm trọng và mắc các bệnh như suy tim, suy thận và gan. Anh hưởng dương 42 tuổi.

Tờ Scott County Coroner cho biết sẽ không có khám nghiệm tử thi vì tình trạng tim mạch của E.Boyd đã được các bác sĩ theo dõi từ trước đây.

Neal Evans Boyd gây tiếc nuối khi qua đời ở tuổi 42.  

“Chúng tôi rất buồn khi biết rằng một trong những thành viên trong gia đình, Neal E.Boyd đã qua đời. Tất cả những tình cảm từ trái tim chúng tôi đang hướng về E.Boyd thời điểm này”, người nhà nghệ sĩ thông báo trên kênh NBC.

Nhận được thông tin, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối. “Khi người đàn ông ấy cất giọng hát, lạy Chúa, tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi rất lấy làm tiếc khi biết anh ấy đã qua đời”, một người hâm mộ chia sẻ.

“42 tuổi chắc chắn là còn quá trẻ, thế nhưng có rất nhiều người sống gấp đôi tuổi này mà vẫn chưa theo đuổi được giấc mơ của họ. Bạn đã người chiến thắng trong chính giấc mơ của mình”, người khác bình luận.

Năm 2017, E. Boyd gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Anh thông báo trên trang cá nhân: "Quá trình tập vật lý trị liệu của tôi đang tiến triển tốt mặc dù cơn đau vẫn còn đó và ngày càng dữ dội hơn. Tôi rất mong sớm được trở về nhà".

 Neal Evans Boyd là người chiến thắng chương trình Ameria's Got Talent mùa thứ 3 (2008). 

Neal Evans Boyd sinh ngày 18/11/1975 ở Sikeston, Missouri. Anh là quán quân chương trình America’s Got Talent năm 2008. Ca khúc Somewhere do E.Boyd thể hiện giành được nhiều tình cảm của các giám khảo David Hasselhoff, Piers Morgan và Sharon Osbourne.  

Một năm sau, Boyd ký hợp đồng với Decca Records và phát hành album đầu tay My American Dream hồi tháng 6. Album này đứng ở vị trí thứ 195 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và thứ 3 trên bảng xếp hạng album cổ điển hàng đầu.

Trong sự nghiệp, anh từng có vinh dự được biểu diễn trước cựu tổng thống Barack Obama, George H. W. Bush, Bill Clinton và George W. Bush./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tác giả “Nơi đảo xa” – nhạc sĩ Thế Song qua đời ở tuổi 85
Tác giả “Nơi đảo xa” – nhạc sĩ Thế Song qua đời ở tuổi 85

VOV.VN - Nhạc sĩ Thế Song, tác giả của ca khúc nổi tiếng “Nơi đảo xa” đã từ biệt cõi trần vào ngày 20/5, sau một thời gian lâm bệnh nặng.

Tác giả “Nơi đảo xa” – nhạc sĩ Thế Song qua đời ở tuổi 85

Tác giả “Nơi đảo xa” – nhạc sĩ Thế Song qua đời ở tuổi 85

VOV.VN - Nhạc sĩ Thế Song, tác giả của ca khúc nổi tiếng “Nơi đảo xa” đã từ biệt cõi trần vào ngày 20/5, sau một thời gian lâm bệnh nặng.

NSND - Đạo diễn Huy Thành qua đời tại Pháp
NSND - Đạo diễn Huy Thành qua đời tại Pháp

VOV.VN - Đi thăm các con, NSND Huy Thành qua đời tại Pháp trong sự tiếc thương của người thân.

NSND - Đạo diễn Huy Thành qua đời tại Pháp

NSND - Đạo diễn Huy Thành qua đời tại Pháp

VOV.VN - Đi thăm các con, NSND Huy Thành qua đời tại Pháp trong sự tiếc thương của người thân.

Người đẹp đầu tiên của phim “Điệp viên 007” qua đời ở tuổi 90
Người đẹp đầu tiên của phim “Điệp viên 007” qua đời ở tuổi 90

Eunice Gayson, “Bond Girl” đầu tiên trong loạt phim làm về Điệp viên 007, đã vừa qua đời ở tuổi 90.

Người đẹp đầu tiên của phim “Điệp viên 007” qua đời ở tuổi 90

Người đẹp đầu tiên của phim “Điệp viên 007” qua đời ở tuổi 90

Eunice Gayson, “Bond Girl” đầu tiên trong loạt phim làm về Điệp viên 007, đã vừa qua đời ở tuổi 90.