Quang Tèo đảo lộn cuộc sống khi bị “tố” buôn lậu ngà voi xuyên quốc gia

Nghệ sĩ hài Quang Tèo cho biết, anh bị đảo lộn cuộc sống từ khi có thông tin anh buôn bán ngà voi xuyên quốc gia trên Facebook.

Trưa 9/8, một tài khoản facebook có tên Jose Calos Depre đăng một bức ảnh có nghệ sĩ Quang Tèo, nghệ sĩ Hán Văn Tình cùng dòng chữ: “Người đàn ông rất giàu có trong chiếc áo xanh kia đã buôn lậu ngà voi từ châu Phi sang châu Á trong cả một thập kỷ qua... Người đeo kính còn lại không có gì quan trọng”.

Theo thông tin giới thiệu trên trang cá nhân, Jose Calos Depre là Giám đốc Tổ chức cứu hộ động vật tại Ấn Độ đồng thời cũng là Giám đốc điều hành Tổ chức cứu hộ động vật tại Nam Phi. Trên trang cá nhân, người này thường xuyên chia sẻ thông tin về động vật hoang dã và vấn đề bảo vệ động vật hoang dã. Ngay lập tức, thông tin “động trời” này khiến cả cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Quang Tèo luôn nhận mình là nông dân thứ thiệt. Ảnh: FBNV.

Liên lạc với nghệ sỹ Tiến Quang (tức Quang Tèo) anh cho biết, cuộc sống của anh đang yên đang lành tự nhiên bị đảo lộn vì thông tin này.

“Chiều qua, tự nhiên có mấy nhà báo gọi điện hỏi chuyện tôi buôn lậu ngà voi từ châu Phi sang châu Á, tôi “ngã ngửa” vì không biết thực hư thế nào. Vì nói thật là tôi có chơi Facebook nhưng chỉ để thỉnh thoảng chụp mấy kiểu ảnh post lên cho vui, giao lưu với mọi người chứ không sành lắm. Cũng không có nhiều thời gian để đi đọc thông tin ở nhiều Facebook khác, đặc biệt là Facebook của người nước ngoài viết bằng tiếng Anh.

Thực ra, tôi cũng đã quen với việc bị mấy trang Facebook mạo danh hoặc mấy trang Fanpage, tung các thông tin giật gân để câu like, câu comment kiếm tiền. Nhiều người hỏi tôi bây giờ có kiện không, tôi bảo là biết kiện thế nào bây giờ khi cái người tung thông tin đó ở bên ảnh bên Anh chứ có ở Việt Nam đâu.

Các nhà báo hỏi, tôi bảo tôi thấy buồn cười chứ cũng không biết nói gì. Bên cơ quan an ninh văn hoá mà tìm được chủ nhân của Facebook và status này thì phải “gông cổ” lại. Tôi kêu gọi các cơ quan an ninh vào cuộc điều tra tìm hiểu hộ tôi cái. Phải trả lại danh dự cho tôi chứ không thì mất điểm quá”, diễn viên hài Quang Tèo nói.

Nam nghệ sĩ này nhấn mạnh: “Tôi là người nghệ sĩ, người nông dân… chân chất, mộc mạc… Cả đời tôi chưa nhìn thấy cái ngà voi hoặc sừng tê giác nói chi đến chuyện buôn bán xuyên quốc gia. Tôi mà buôn ngà voi tôi đã không phải ở cái nhà chỉ có 35m2. Cũng chẳng phải suốt ngày dãi gió dầm mưa lội ruộng đuổi vịt để quay mấy cảnh quay. Tôi phải ở nhà lầu, xe hơi, chân dài xung quanh chứ. Tôi biết gì đến ngà voi mà buôn với bán”.

Nghệ sĩ Quang Tèo chia sẻ rằng, anh không chỉ bị “tố” buôn bán ngà voi mới đây mà từng bị “tố” là “gạ người lạ vay tiền”. “Có lần có một cậu em trên Cao Bằng gọi điện hỏi “Anh ơi, anh vay tiền để làm gì và có cần nhiều không?”. Tớ ngớ người ra không hiểu “mô tê” gì. Hỏi ra mới hay có một Facebook “chát” với cậu hỏi mượn tiền và Facebook đó lại mang tên tôi. Tuy nhiên, vì cảnh giác nên cậu em đã gọi điện trực tiếp, nếu không vụ đó tôi cũng mang tiếng oan cả đời./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lindsay Lohan bị tố vi phạm hợp đồng và ăn chặn tiền quảng bá phim
Lindsay Lohan bị tố vi phạm hợp đồng và ăn chặn tiền quảng bá phim

VOV.VN - Nhà làm phim Matt Martin cho biết, sẽ kiện Lindsay Lohan nếu như nữ diễn viên không trả lại tiền bởi vi phạm hợp đồng cam kết giữa hai người.

Lindsay Lohan bị tố vi phạm hợp đồng và ăn chặn tiền quảng bá phim

Lindsay Lohan bị tố vi phạm hợp đồng và ăn chặn tiền quảng bá phim

VOV.VN - Nhà làm phim Matt Martin cho biết, sẽ kiện Lindsay Lohan nếu như nữ diễn viên không trả lại tiền bởi vi phạm hợp đồng cam kết giữa hai người.

“Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng M-TP bị tố đạo nhái
“Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng M-TP bị tố đạo nhái

VOV.VN - Ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" có đoạn điệp khúc giống với "We don’t talk anymore" và MV lại giống khá nhiều với các sản phẩm của Big Bang

“Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng M-TP bị tố đạo nhái

“Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng M-TP bị tố đạo nhái

VOV.VN - Ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" có đoạn điệp khúc giống với "We don’t talk anymore" và MV lại giống khá nhiều với các sản phẩm của Big Bang

Lâm Vỹ Dạ 'tố' Trường Giang bị stress vì hẹn hò với Nhã Phương
Lâm Vỹ Dạ 'tố' Trường Giang bị stress vì hẹn hò với Nhã Phương

VOV.VN - Ở Đấu trường tiếu lâm tập 17, Lâm Vỹ Dạ đưa các HLV Trường Giang, Trấn Thành, Đức Thịnh... vào trong tiểu phẩm dự thi của mình một cách đầy hài hước.

Lâm Vỹ Dạ 'tố' Trường Giang bị stress vì hẹn hò với Nhã Phương

Lâm Vỹ Dạ 'tố' Trường Giang bị stress vì hẹn hò với Nhã Phương

VOV.VN - Ở Đấu trường tiếu lâm tập 17, Lâm Vỹ Dạ đưa các HLV Trường Giang, Trấn Thành, Đức Thịnh... vào trong tiểu phẩm dự thi của mình một cách đầy hài hước.

Á hậu Huyền My lên tiếng trước lời tố mải selfie làm trễ chuyến bay
Á hậu Huyền My lên tiếng trước lời tố mải selfie làm trễ chuyến bay

VOV.VN - Trước thông tin mải selfie làm trễ chuyến bay 30 phút, Á hậu Huyền My đã chính thức lên tiếng phản hồi với báo chí và trên trang fanpage cá nhân.

Á hậu Huyền My lên tiếng trước lời tố mải selfie làm trễ chuyến bay

Á hậu Huyền My lên tiếng trước lời tố mải selfie làm trễ chuyến bay

VOV.VN - Trước thông tin mải selfie làm trễ chuyến bay 30 phút, Á hậu Huyền My đã chính thức lên tiếng phản hồi với báo chí và trên trang fanpage cá nhân.

Thu Minh được 'minh oan' sau lời tố lừa đảo hàng trăm tỷ
Thu Minh được 'minh oan' sau lời tố lừa đảo hàng trăm tỷ

VOV.VN - Tuy nhiên, chủ tài khoản đăng tải thông tin tố cáo vợ chồng cô lừa đảo lại khẳng định không bịa đặt và sẽ theo kiện tới cùng.

Thu Minh được 'minh oan' sau lời tố lừa đảo hàng trăm tỷ

Thu Minh được 'minh oan' sau lời tố lừa đảo hàng trăm tỷ

VOV.VN - Tuy nhiên, chủ tài khoản đăng tải thông tin tố cáo vợ chồng cô lừa đảo lại khẳng định không bịa đặt và sẽ theo kiện tới cùng.