Thái Thùy Linh: "Tôi là một bà mẹ đơn thân vui vẻ"

VOV.VN - "Tôi là một bà mẹ đơn thân vui vẻ. Vui vẻ với con gái, vui vẻ với cuộc sống, gia đình, công việc..." - Thái Thùy Linh chia sẻ.

“Nghệ thuật giúp trẻ tăng khả năng sáng tạo, giúp chúng cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống và từ đó sống hữu ích hơn”, đó chính là quan niệm của Thái Thùy Linh khi dạy dỗ con và là lý do cô lập nên Trung tâm đào tạo nghệ thuật Taca – Emca.

Phóng viên VOV có cuộc trò chuyện với Thái Thùy Linh:

PV: Gần đây, ca sĩ Thái Thùy Linh được nhắc đến nhiều trong các hoạt động thiện nguyện như chương trình “Mặc ấm”, “Mang âm nhạc đến bệnh viện” và mới đây là “Thư viện Hồng”. Tại sao bạn lại có thể dứt ra khỏi công việc bận rộn để dành nhiều tâm sức như thế cho công tác từ thiện?

Thái Thùy Linh: Nghệ sĩ thường hay bay bổng để sáng tạo nhưng tôi lại sống rất thực tế. Tôi muốn làm gì cũng phải đến nơi đến chốn và nghiêm túc. Với công tác từ thiện, tôi cũng vậy. Thực sự, khối lượng công việc đó quá lớn, nó cuốn hút tôi vào guồng nên phải đầu tư công sức khá nhiều.

Tôi hy vọng thời gian tới sẽ tìm được người trợ giúp trong các hoạt động từ thiện để có thể tập trung hơn cho các dự án nghệ thuật của mình.

Ca sĩ Thái Thùy Linh.

PV: Ngoài những dự án thiện nguyện, gần đây, chị còn gây bất ngờ khi cho ra mắt Trung tâm đào tạo nghệ thuật Taca - Emca?

Thái Thùy Linh: Từ khi có bé Nếp (tên ở nhà của Thái An - con gái ca sĩ Thái Thùy Linh - PV), mình được tiếp xúc nhiều với trẻ con hơn và phát hiện ra rằng trong nhiều bố mẹ vẫn giữ quan niệm sai lầm khi giáo dục con. Đó là quá chú trọng đến việc học văn hóa của con, coi các môn nghệ thuật là phù phiếm; hoặc nếu họ ý thức được thì lại chưa biết cách “giải mã” đúng tiềm năng của trẻ. Đó là điều vô cùng đáng tiếc.

Mỗi đứa trẻ đều có tài năng tiềm ẩn cần được khám phá, ví dụ trong kịch, hội hoạ thì sự sáng tạo của trẻ con là vô biên. Trung tâm Taca Emca là mô hình đào tạo nghệ thuật với xu hướng cởi mở, kích thích sự sáng tạo của trẻ con. Cuộc sống ngày càng nhiều áp lực và các môn nghệ thuật chính là cách giúp con người lấy lại cân bằng, biết cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống và sống hữu ích hơn.

Thực tế, mình cũng áp dụng quan điểm này trong việc nuôi dạy bé Nếp và điều đó đã thực sự có tác dụng, giúp bé trở nên hồn nhiên, hoạt bát và tự tin hơn.

PV: Vậy Thái Thùy Linh có định hướng gì cho bé Nếp đi theo môn nghệ thuật nào trong tương lai không?

Thái Thùy Linh: Dù Thái An đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, song cho tới hè năm nay mình mới bắt đầu cho bé tham gia học những kỹ năng cơ bản của nghệ thuật và cho bé lên sân khấu hát ở các chương trình thiện nguyện. Mình thì hầu như không dạy hát cho bé, mà chủ yếu do bé học được từ các anh chị ở lớp học hát.

Thái Thùy Linh và con gái (bên trái) - Ảnh: Facebook nhân vật

Mình không định hướng con phải theo môn nghệ thuật nào mà chỉ tạo cơ hội cho con được tiếp cận với nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau để bé được lựa chọn điều mình thích. Mình cố gắng không áp đặt kinh nghiệm, suy nghĩ lối mòn của người lớn.

Cũng từ quan điểm đó của mình nên tất cả giáo trình của Trung tâm Taca Emca đều đặt yếu tố sáng tạo lên hàng đầu, giúp các bé bộc lộ năng khiếu của mình.

PV: Bé Nếp thích điều gì ở mẹ nhất?

Thái Thùy Linh: Đối với Nếp thì được chơi với mẹ là thích nhất. Bởi khi chơi với mẹ, bé thường được tham gia vào nhiều hoạt động sáng tạo, nhiều thứ mới lạ. Nếp học mà chơi, chơi mà học khi được mẹ cho tiếp xúc nhiều môn nghệ thuật như được đóng kịch cùng với mẹ.

Thay vì cho con đi học hè, năm nay bé được ưu tiên nghỉ hẳn hai tháng hè để tham gia các chương trình từ thiện với mẹ.  Như vậy hai mẹ con cũng có thời gian gần gũi với nhau hơn, thậm chí bé còn cảm thấy rất vui khi được đóng góp giọng hát của mình vào các chương trình từ thiện.

Mỗi lần thấy thùng tiền từ thiện, bé lại đòi mẹ phải bỏ tiền vào bằng được. Mình nghĩ, bé Nếp đã được tận hưởng một mùa hè ý nghĩa. Mình tập cho bé thói quen thấy việc tốt là làm, thấy người khó khăn là chia sẻ, giúp đỡ. Mới đầu, có thể chỉ là những hành động vô thức nhưng mình tin rằng dần dần bé sẽ hiểu được ý nghĩa của nó.

Mình luôn tôn trọng sự phát triển tự nhiên cũng như cảm xúc của bé. Bé Nếp đã rất ngoan, bé ý thức được sự bận rộn của mẹ nên tuy còn rất bé nhưng đã tự lập, luôn yêu thương và thậm chí còn biết chăm sóc cho mẹ rất chu đáo.

PV: Cuộc sống đơn thân của bạn diễn ra như thế nào? Có lúc nào bạn thấy chạnh lòng vì điều đó không?

Thái Thùy Linh: Mình là một bà mẹ đơn thân vui vẻ. Vui vẻ với con gái, vui vẻ với cuộc sống, vui vẻ với gia đình, công việc và hạnh phúc khi được làm những việc thiện nguyện cho xã hội. Mình không giàu có nhưng hạnh phúc.

Hàng ngày, Linh vẫn duy trì một thói quen là dù bận rộn tới cỡ nào vẫn dành cho Thái An một khoảng thời gian nhất định, thường là vào buổi sáng trước khi đi làm và tối để nói chuyện, thủ thỉ tâm sự và chơi với bé.

Nếu phải đi công tác vài ngày thì mình sẽ dành thời gian để “ bù đắp” với bé sau đó. Mình thấy ở bé điều gì đó mạnh mẽ, cương quyết giống mình và thầm nhủ sẽ làm những điều tốt nhất để con gái yêu hạnh phúc.

PV: Cảm ơn Thái Thùy Linh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trấn Thành - Thái Thùy Linh lên tiếng về “Cậu bé khóc”
Trấn Thành - Thái Thùy Linh lên tiếng về “Cậu bé khóc”

Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra sau phần thi của Nhật Tiến với ca khúc “Gặp mẹ trong mơ” và điều này khiến cho những vị giám khảo chương trình phải lên tiếng.

Trấn Thành - Thái Thùy Linh lên tiếng về “Cậu bé khóc”

Trấn Thành - Thái Thùy Linh lên tiếng về “Cậu bé khóc”

Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra sau phần thi của Nhật Tiến với ca khúc “Gặp mẹ trong mơ” và điều này khiến cho những vị giám khảo chương trình phải lên tiếng.

Thái Thùy Linh với "Mang âm nhạc đến bệnh viện"
Thái Thùy Linh với "Mang âm nhạc đến bệnh viện"

(VOV) -Nhiều nghệ sĩ đã mang âm nhạc và những giọt máu quý giá đến với bệnh nhân nghèo.

Thái Thùy Linh với "Mang âm nhạc đến bệnh viện"

Thái Thùy Linh với "Mang âm nhạc đến bệnh viện"

(VOV) -Nhiều nghệ sĩ đã mang âm nhạc và những giọt máu quý giá đến với bệnh nhân nghèo.

Thái Thùy Linh: “Còn sức còn làm thiện nguyện"
Thái Thùy Linh: “Còn sức còn làm thiện nguyện"

(VOV) -Đối với Thái Thùy Linh, làm công tác thiện nguyện phải có cái “tâm” thật sự thì mới có thể hoạt động hết mình…

Thái Thùy Linh: “Còn sức còn làm thiện nguyện"

Thái Thùy Linh: “Còn sức còn làm thiện nguyện"

(VOV) -Đối với Thái Thùy Linh, làm công tác thiện nguyện phải có cái “tâm” thật sự thì mới có thể hoạt động hết mình…