Việt Nam - Malaysia đặt mục tiêu đạt kim ngạch 15 tỷ USD vào năm 2020

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Việt Nam và Malaysia đề ra các biện pháp để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD vào năm 2020.

Chiều 8/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia Datuk Seri Mustapa Mohamed đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp Malaysia Datuk Seri Mustapa Mohamed 
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ hai nước có nhiều tiến triển đáng mừng trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại đầu tư, an ninh quốc phòng, dầu khí, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân. Hợp tác chính trị ngày càng tin cậy trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội.

Về thương mại-đầu tư, Malaysia là một trong những đối tác lớn của Việt Nam với tổng kim ngạch hai chiều năm 2015 đạt gần 8 tỷ USD. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng thông báo với Ngài Bộ trưởng việc Ngân hàng CIMB của Malaysia đã chính thức được cấp phép đầy đủ để thành lập Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vào tháng 8/2016. Chủ tịch nước hy vọng CIMB sẽ nỗ lực phát triển, góp phần vào việc giúp hệ thống tài chính của Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả, minh bạch.

Vui mừng được biết sáng nay, hai bên có Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia thành công, Chủ tịch nước tin tưởng với nỗ lực của hai Chính phủ và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển sâu, rộng và hiệu quả hơn nữa.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tập trung tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và minh bạch. Trong đó, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư, cơ cấu lại hệ thống tín dụng và các doanh nghiệp nhà nước.

Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới hai bên nỗ lực thống nhất thời gian và tiến hành họp Phiên thứ 5 Ủy ban hợp tác chung giữa hai nước. Đồng thời hai bên cần sớm thông qua và đi vào thực hiện Chương trình Hành động Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2017-2019 nhằm triển khai các hợp tác cụ thể, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Qua đó đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD vào năm 2020.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao APEC trong năm 2017 và mong Malaysia ủng hộ, tăng cường hợp tác để có một năm APEC thành công, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Datuk Seri Mustapa Mohamed cùng mong muốn đưa kim ngạch thương mại 2 nước lên 15 tỷ USD vào năm 2020
Bộ trưởng Datuk Seri Mustapa Mohamed cảm ơn Chủ tịch nước và Chính phủ Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị; Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội.

Bộ trưởng nhấn mạnh, với những cải cách quan trọng này đã đưa Việt Nam ngày càng có uy tín trên trường quốc tế. Bộ trưởng cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã cấp giấy phép cho Ngân hàng CIMB của Malaysia hoạt động tại Việt Nam.

Thông báo kết quả cuộc thảo luận bàn tròn với Bộ Tài chính Việt Nam sáng nay, Bộ trưởng cho biết cuộc thảo luận này đã quy tụ hơn 100 doanh nghiệp Malaysia và Việt Nam trong đó có 45 doanh nghiệp chủ chốt của Malaysia.

Bộ trưởng Datuk Seri Mustapa Mohamed mong muốn thời gian tới hai nước sẽ có thêm nhiều dự án đầu tư tại mỗi nước; hai bên cần tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại để đưa kim ngạch song phương đạt 15 tỷ USD vào năm 2020.

Ngài Bộ trưởng đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn quốc tế mà hai nước là thành viên; khẳng định, Malaysia cam kết ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội rời Hà Nội đi thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ
Chủ tịch Quốc hội rời Hà Nội đi thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ

VOV.VN - Trưa 8/12, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu sẽ sang thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội rời Hà Nội đi thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội rời Hà Nội đi thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ

VOV.VN - Trưa 8/12, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu sẽ sang thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ.

Hội thảo khởi động các hoạt động APEC năm 2017 tại Việt Nam
Hội thảo khởi động các hoạt động APEC năm 2017 tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng 8/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo APEC về các ưu tiên của Năm APEC 2017.

Hội thảo khởi động các hoạt động APEC năm 2017 tại Việt Nam

Hội thảo khởi động các hoạt động APEC năm 2017 tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng 8/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo APEC về các ưu tiên của Năm APEC 2017.

Thủ tướng: Việt Nam chào đón doanh nghiệp ASEAN và quốc tế
Thủ tướng: Việt Nam chào đón doanh nghiệp ASEAN và quốc tế

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chào đón tất cả các DN ASEAN và quốc tế.

Thủ tướng: Việt Nam chào đón doanh nghiệp ASEAN và quốc tế

Thủ tướng: Việt Nam chào đón doanh nghiệp ASEAN và quốc tế

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chào đón tất cả các DN ASEAN và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Tây Ban Nha
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Tây Ban Nha

VOV.VN - Chiều 8/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Alfonso Tena Garcia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Tây Ban Nha

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Tây Ban Nha

VOV.VN - Chiều 8/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Alfonso Tena Garcia.

Việt Nam sẵn sàng chuẩn bị cho năm APEC 2017
Việt Nam sẵn sàng chuẩn bị cho năm APEC 2017

VOV.VN - Công tác chuẩn bị cho APEC 2017 sẽ tạo một cú hích cho Việt Nam phát triển, đồng thời tăng cường quảng bá cho Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng chuẩn bị cho năm APEC 2017

Việt Nam sẵn sàng chuẩn bị cho năm APEC 2017

VOV.VN - Công tác chuẩn bị cho APEC 2017 sẽ tạo một cú hích cho Việt Nam phát triển, đồng thời tăng cường quảng bá cho Việt Nam.

Chuyến thăm làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
Chuyến thăm làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

VOV.VN - Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ hiện đang có những chiều hướng phát triển tích cực, kể từ khi hai nước thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược. 

Chuyến thăm làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Chuyến thăm làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

VOV.VN - Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ hiện đang có những chiều hướng phát triển tích cực, kể từ khi hai nước thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược. 

APEC cần đạt được 4 mục tiêu quan trọng
APEC cần đạt được 4 mục tiêu quan trọng

VOV.VN - Trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều đổi thay phức tạp, APEC 2017 được kỳ vọng sẽ giúp các nền kinh tế thành viên vượt qua thách thức toàn cầu.

APEC cần đạt được 4 mục tiêu quan trọng

APEC cần đạt được 4 mục tiêu quan trọng

VOV.VN - Trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều đổi thay phức tạp, APEC 2017 được kỳ vọng sẽ giúp các nền kinh tế thành viên vượt qua thách thức toàn cầu.