Trọng Tấn về quê làm giám khảo “Người đẹp xứ Thanh 2014“

VOV.VN - BTC cuộc thi "Người đẹp xứ Thanh 2014" cho biết ca sĩ Trọng Tấn sẽ
ngồi ghế giám khảo cùng Hoa hậu Ngọc Hân trong đêm chung kết.

Cuộc thi "Người đẹp xứ Thanh 2014" là một trong những hoạt động chuẩn bị cho Năm du lịch Quốc gia 2015 tại Thanh Hóa. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ xứ Thanh nói riêng và người phụ nữ Việt Nam nói chung. Cô gái giành giải “Người đẹp xứ Thanh” sẽ là gương mặt đại diện để giới thiệu, quảng bá du lịch xứ Thanh với du khách trong nước và quốc tế.

Ca sĩ Trọng Tấn sẽ ngồi ghế giám khảo vòng chung kết cùng các nghệ sĩ, người nổi tiếng như: NSƯT Huyền Thanh, nguyên Phó Trưởng Ban Văn nghệ - Đài THVN, Hoa hậu Ngọc Hân... để tìm ra thí sinh xứng đáng nhất với danh hiệu “Người đẹp xứ Thanh”.

Trọng Tấn sẽ làm giám khảo của cuộc thi "Người đẹp xứ Thanh"
Sau hơn một tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi nhận được 102 hồ sơ đăng ký dự thi. Tuy nhiên, chung cuộc có hơn 70 thí sinh chính thức đến tranh tài. Qua vòng kiểm tra nhân trắc học do Tiến sĩ Thẩm Hoàng Điệp phụ trách cùng các bác sĩ phẫu thuật có chuyên môn cao thực hiện, 46 thí sinh đã lọt vào thi vòng chung khảo "Người đẹp xứ Thanh 2014".

Đại diện BTC, BGK và các thí sinh vào vòng chung kết "Người đẹp xứ Thanh 2014"
Ngày 20/11, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra phần thi chung khảo "Người đẹp xứ Thanh". 46 thí sinh phải trải qua 2 màn trình diễn áo dài và áo tắm. BGK đã chọn ra được 30 thí sinh tiêu biểu để vào vòng chung kết diễn ra từ ngày 23/11 đến 1/12.

Thí sinh Vũ Hồng Nhung trình diễn áo tắm

Đêm chung kết cuộc thi "Người đẹp xứ Thanh 2014" sẽ diễn ra tối 30/11 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa. Ông Thành Chung - Tổng giám đốc công ty Lam Đa Việt Nam - đơn vị tổ chức cuộc thi cho biết giá vé cho đêm chung kết là 50.000 đồng/vé. Toàn bộ số tiền bán vé sẽ được dành cho các hoạt động vì cộng đồng ở Thanh Hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên