Trương Thị May được cấp phép dự thi Miss Universe

Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho phép Á hậu các dân tộc Việt Nam 2007 tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sau thời gian dài cân nhắc.

Hồ sơ của Trương Thị May được gửi lên Cục từ trung tuần tháng 9. Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương, Cục mất nhiều thời gian cân nhắc chuyện bằng cấp của người đẹp.

Trương Thị May từng bị tố không tốt nghiệp cấp ba. Chân dài 25 tuổi khẳng định, cô đã tốt nghiệp hệ bổ túc, tuy nhiên, tấm bằng người đẹp trưng ra trên báo chí bị nghi ngờ là giả.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Chương cho biết, việc trao giải cho Trương Thị May là từ sơ suất của Ban tổ chức Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Việc Trương Thị May có được đi thi hay không còn phụ thuộc vào yêu cầu về học vấn của Tổ chức Miss Universe.

Ngày 11/10, Cục đồng ý cho Trương Thị May đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp thế giới. Theo ông Thành Nhân - Trưởng phòng Quản lý biểu diễn của Cục - Cục cấp phép cho Trương Thị May sau khi đã xin chỉ đạo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đại diện Tây Ban Nha, Ukraine, Mỹ, Venezuela, Việt Nam được dự đoán làm nên chiến tích trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

“Bộ trưởng đồng ý cho Trương Thị May đi thi Hoa hậu Hoàn vũ vì từ khi đoạt giải, cô ấy không có sai phạm gì, có nhiều hoạt động nổi bật. Chúng tôi xét thấy Trương Thị May hội đủ các điều kiện và tố chất cần thiết cho cuộc thi. Sai phạm của Trương Thị May vi phạm quy chế 87 cũ chứ không vi phạm quy định mới ban hành năm 2012” - ông Thành Nhân phát biểu.

Theo kế hoạch, các người đẹp từ khắp mọi miền trên thế giới sẽ tụ hội về Nga từ ngày mai (15/10) để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ. Đêm chung kết diễn ra vào 9/11 tại Crocus City Hall ở Moscow. Sở hữu chiều cao 1,73m, thân hình cân đối, làn da nâu cùng vẻ đẹp cá tính, đại diện Việt Nam đang được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá là ứng cử viên sáng giá.

Trong số các người đẹp có danh hiệu ở Việt Nam, ngoài Trương Thị May, Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung cũng bị tố chưa tốt nghiệp cấp ba ngay sau khi đăng quang. Theo ông Thành Nhân, việc Thùy Dung lỡ hẹn với các cuộc thi nhan sắc thế giới là từ lý do cá nhân chứ không phải do bị cơ quan quản lý văn hóa từ chối cấp phép.

Theo quy chế 87 ban hành năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: "Thí sinh dự thi sắc đẹp phải là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có đạo đức tốt, có vẻ đẹp tự nhiên, có trình độ văn hoá tốt nghiệp THPT trở lên và chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính, không tiền án…".

Điều 22 trong Nghị định 79 ban hành năm 2012 quy định điều kiện với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế: "Đã đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước. Được một tổ chức trong nước có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật làm đại diện thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và đưa đi dự thi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trương Thị May xin cấp phép dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013
Trương Thị May xin cấp phép dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đang xem xét hồ sơ xin dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013 của người đẹp Trương Thị May.

Trương Thị May xin cấp phép dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013

Trương Thị May xin cấp phép dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đang xem xét hồ sơ xin dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013 của người đẹp Trương Thị May.

Trương Thị May sáng giá ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013
Trương Thị May sáng giá ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013

Người đẹp Trương Thị May xếp thứ nhất trong top 16 ứng viên Hoa hậu Hoàn vũ có khả năng tỏa sáng nhất theo bình chọn của trang Missology.

Trương Thị May sáng giá ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013

Trương Thị May sáng giá ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013

Người đẹp Trương Thị May xếp thứ nhất trong top 16 ứng viên Hoa hậu Hoàn vũ có khả năng tỏa sáng nhất theo bình chọn của trang Missology.

Hoa hậu Hoàn Vũ 2012 bị kiện vì chụp quảng cáo ở Taj Mahal
Hoa hậu Hoàn Vũ 2012 bị kiện vì chụp quảng cáo ở Taj Mahal

VOV.VN - Hành động chụp ảnh quảng cáo tại đền Taj Mahal của Olivia Culpo khiến Hoa hậu Hoàn Vũ 2012 có thể sẽ phải đối mặt với án tù 2 năm.

Hoa hậu Hoàn Vũ 2012 bị kiện vì chụp quảng cáo ở Taj Mahal

Hoa hậu Hoàn Vũ 2012 bị kiện vì chụp quảng cáo ở Taj Mahal

VOV.VN - Hành động chụp ảnh quảng cáo tại đền Taj Mahal của Olivia Culpo khiến Hoa hậu Hoàn Vũ 2012 có thể sẽ phải đối mặt với án tù 2 năm.

Hoa hậu Hoàn Vũ bị chỉ trích vì vi phạm luật ở Ấn Độ
Hoa hậu Hoàn Vũ bị chỉ trích vì vi phạm luật ở Ấn Độ

VOV.VN -Với hành động quảng cáo giày trong một ngôi đền tại Ấn Độ, Olivia Culpo đã bị chỉ trích vì vi phạm luật cấm của nước này.

Hoa hậu Hoàn Vũ bị chỉ trích vì vi phạm luật ở Ấn Độ

Hoa hậu Hoàn Vũ bị chỉ trích vì vi phạm luật ở Ấn Độ

VOV.VN -Với hành động quảng cáo giày trong một ngôi đền tại Ấn Độ, Olivia Culpo đã bị chỉ trích vì vi phạm luật cấm của nước này.