NSƯT Khánh Hòa tặng nhẫn cưới cho lính nhà giàn

VOV.VN - Trong một chuyến công tác ở Trường Sa, NSƯT Khánh Hòa đã không ngần ngại rút nhẫn cưới tặng một chiến sĩ trẻ nhất trên nhà giàn.

Ca sĩ đầu tiên quay album ở Trường Sa

Hẹn gặp NSƯT Khánh Hòa tại một nhà hàng nằm ngay bên bờ hồ Hoàn Kiếm, gần cơ quan của chị, Khánh Hòa còn đến trước cả giờ hẹn, ngồi đợi tôi. Hai chị em ngồi chuyện trò một lát, vừa nhắc đến Trường Sa là bao cảm xúc lại trào dâng lòng người nghệ sĩ. NSƯT Khánh Hòa cho biết, Trường Sa bây giờ như là quê hương của chị.

Năm nay chị đã lỡ hẹn ra Trường Sa bởi sau album “Gần lắm Trường Sa” phát hành cuối năm 2012, chị như người bị kiệt sức, ốm ròng rã 3 tháng trời, vào viện tiêm nhiều đến nỗi mà mọi người trong viện nhớ mặt. Dường như có bao nhiêu sức lực chị đã trút cả vào trong chuyến ra đảo Trường Sa quay album. Năm nay thấy anh chị em trong đoàn rục rịch chuẩn bị ra thăm đảo trong khi sức khỏe không cho phép thực hiện chuyến đi, Khánh Hòa thấy trong lòng nôn nao như một người con xa xứ lâu ngày không được về thăm quê hương.

Khánh Hòa là ca sĩ đầu tiên quay album trên đảo Trường Sa.

Nỗi nhớ đảo, nhớ người lính cứ quay quắt, nhớ từ làn nước trong xanh, nhớ ánh mắt nụ cười hồn hậu của người lính và cả các em nhỏ trên đảo, nhớ tới bữa cơm bộ đội đạm bạc thiếu rau xanh mà đầy ắp tình người, nhớ cả những cơn say sóng vật vã trên tàu. Ai đã từng ra Trường Sa đều cảm nhận được nơi đây tình cảm giữa con người với con người trong sáng vô cùng. Tình yêu con người, tình yêu Tổ quốc vượt lên tất cả, lòng tự hào dân tộc trào dâng mãnh liệt.

NSƯT Khánh Hòa nói chị cảm ơn Trường Sa đã cho chị trải nghiệm, làm cho tâm hồn chị ấm áp hơn và chị luôn lấy cảm xúc đó để sống trong cuộc đời này. NSƯT Khánh Hòa cho rằng, khi tâm hồn con người ta âm áp thì người ta làm việc gì cũng có cái tâm và sự ấm áp của trái tim.

Trong buổi ra mắt album “Gần lắm Trường Sa”, NSƯT Khánh Hòa đã dành 500 đĩa tặng Quân chủng Hải quân nhờ gửi đến các chiến sĩ đang canh giữ ngoài biển đảo. Bất cứ ai nghe album của chị đều cảm nhận thấy tình cảm chân thật của chị dành cho bộ đội và hải đảo. Vì thế, sau khi album được phát hành, chị nhận được sự yêu quý của mọi người, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ. Trên facebook của NSƯT Khánh Hòa nhận được nhiều lời mời kết hạn của các chiến sĩ. Họ nói khi nghe đĩa của Khánh Hòa họ đã rất xúc động, họ cảm ơn tình cảm của Khánh Hòa dành cho bộ đội.



NSƯT Khánh Hòa chia sẻ, lần đầu tiên chị ra Trường Sa vào năm 2009, theo sự phân công của cơ quan. Chuyến đi đầu tiên ấy chị đến các vùng đảo phía Nam. Năm 2010, chị lại xin đi Trường Sa, đến vùng đảo phía Bắc. Trong 2 chuyến đi đó, chị đã đặt chân đến hầu hết các đảo lớn nhỏ của Trường Sa, cứ nghĩ như thế là thỏa mãn rồi. Tuy nhiên khi về đến đất liền, tình yêu  Trường Sa ngày càng lớn, nóng hổi trong trái tim thôi thúc Khánh Hòa phải làm điều gì đó. Người ca sĩ hát hay nhất là lúc cảm xúc trào dâng.

Vì thế, Khánh Hòa quyết định thực hiện một album về biển đảo và người lính. Tuy nhiên ý tưởng là một chuyện, còn khi thực hiện gặp rất nhiều gian nan. Chỉ riêng chuyện xin phép được quay hình ở Trường Sa cũng mất cả năm trời, rồi còn phải lo kinh phí thực hiện album trong bối cảnh kinh tế gia đình không lấy gì làm dư dả. Tuy nhiên, tính Khánh Hòa là vậy, đã quyết là làm đến cùng. Bao khó khăn chị cũng đã vượt qua. Và chị đã không hối tiếc, bởi đổi lại chị nhận được bao tình cảm yêu mến của khán giả, nhất là các anh bộ đội. Đối với người nghệ sĩ chân chính, còn gì quý hơn điều đó.

Được phong danh hiệu NSƯT khi tuổi đời còn trẻ, nhiều người không biết cứ tưởng con đường hoạt động nghệ thuật của Khánh Hòa bằng phẳng, may mắn. Tuy nhiên, Khánh Hòa cho biết không phải như vậy. Chị  sinh ra ở một miền quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Hồi bé Khánh Hòa đã phải đi chăn vịt, chăn bò, cắt cỏ. Nơi chị ở cách thành phố Thanh Hóa cả trăm cây số. Được xuống thành phố Thanh Hóa chơi đã là mơ ước của cô bé Khánh Hòa. Bởi thế khi được lên Hà Nội học ở Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đối với Khánh Hòa như là một giấc mơ.

Chị đã phải phấn đấu, nỗ lực rất nhiều mới bằng xuất phát điểm của những ca sĩ sinh ra trong gia đình khá giả hay sống ở những thành phố lớn. Năm 2012 là năm thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của chị. Khánh Hòa là ca sĩ đầu tiên được quay album ở Trường Sa và chị cũng vinh dự đón nhận danh hiệu NSƯT. Những cống hiến hết sức thầm lặng của chị đã được ghi nhận. Có được danh hiệu chị càng nỗ lực cống hiến bởi điều Khánh Hòa sợ nhất là hữu danh vô thực.

Tặng nhẫn cưới cho lính, chồng không giận

NSƯT Khánh Hòa nói chị may mắn lấy được người chồng biết chia sẻ và luôn ủng hộ con đường sự nghiệp của vợ. Mỗi khi chị gặt hái được thành công bản thân chị đã vui nhưng chồng vui không kém. Anh cũng là người chăm sóc con cái rất chu đáo mỗi khi Khánh Hòa phải đi diễn. NSƯT Khánh Hòa kể, chuyến đi đầu tiên ra đảo Trường Sa năm 2009, khi bước chân lên nhà giàn nhìn thấy sự vất vả, gian khổ, cảm nhận được sự hy sinh, kiên cường của cán bộ chiến sĩ ngoài đảo, Khánh Hòa không thể cầm được nước mắt.

Khánh Hòa chia sẻ về tình yêu lớn với lính đảo.

Trong hoàn cảnh đó, Khánh Hòa muốn gửi đến các anh vật gì quý giá nhất đối với mình, tượng trưng cho tình yêu đất liền với người biển đảo. Vì thế, không ngần ngại Khánh Hòa đã rút chiến nhẫn cưới tặng một chiến sĩ trẻ nhất trên nhà giàn. Về nhà, chồng không thấy nhẫn đâu hỏi Khánh Hòa sợ quá nói đang mang ra hiệu đánh bóng.

Sau đó qua báo chí anh biết chuyện chỉ nói, em tặng nhẫn cho bộ đội thì cứ nói với anh, anh không giận đâu. Hiện giờ, NSƯT Khánh Hòa có rất nhiều bạn bè là cán bộ, chiến sĩ ngoài đảo Trường Sa. Những lúc rảnh rỗi chị thường gọi điện hỏi thăm, chia sẻ và động viên các anh. Nhưng chồng chị không lấy đó làm khó chịu bởi anh hiểu rằng, tình yêu chị dành cho người lính đảo là tình yêu lớn.

Có được người chồng như thế khiến cho Khánh Hòa yên tâm làm tốt công việc của mình. Ngược lại, khi có thời gian rỗi ở nhà, chị thường vào bếp nấu những món ăn ngon cho chồng con. Chỉ trừ những bữa cơm không thể chối từ, Khánh Hòa mới ăn ở ngoài, còn không dù muộn chị cũng cố gắng về nhà ăn cơm, sum họp với gia đình.

NSƯT Khánh Hòa thừa nhận chị là người thích một cuộc sống bình dị, không thích màu mè. Chị nói khán giả bây giờ tinh lắm, mình làm được gì mọi người biết cả, không cần phải thổi phồng sự việc lên. Khánh Hòa cũng tiết lộ chị đang ấp ủ một dự án nhưng phải chờ đến thời điểm chín muồi về cảm xúc về ý tưởng thì mới thực hiện, chứ cho ra đời một sản phẩm nhạt nhẽo thì thà không làm còn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ nhạc sỹ đau đáu tình yêu với Trường Sa
Nữ nhạc sỹ đau đáu tình yêu với Trường Sa

(VOV) - "Tôi sáng tác nhiều bài hát về tình yêu nhưng vẫn muốn dành tình cảm rất đặc biệt tới bộ đội Trường Sa" - NS Quỳnh Hợp chia sẻ.

Nữ nhạc sỹ đau đáu tình yêu với Trường Sa

Nữ nhạc sỹ đau đáu tình yêu với Trường Sa

(VOV) - "Tôi sáng tác nhiều bài hát về tình yêu nhưng vẫn muốn dành tình cảm rất đặc biệt tới bộ đội Trường Sa" - NS Quỳnh Hợp chia sẻ.

Cảm xúc Trường Sa những ngày tháng Tư
Cảm xúc Trường Sa những ngày tháng Tư

(VOV) - Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến các đảo là hình ảnh người chiến sỹ hải quân khỏe khoắn đứng giơ cờ hiệu hướng dẫn xuồng cập đảo.

Cảm xúc Trường Sa những ngày tháng Tư

Cảm xúc Trường Sa những ngày tháng Tư

(VOV) - Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến các đảo là hình ảnh người chiến sỹ hải quân khỏe khoắn đứng giơ cờ hiệu hướng dẫn xuồng cập đảo.

Trao giải cuộc thi báo chí và ca khúc viết về Trường Sa
Trao giải cuộc thi báo chí và ca khúc viết về Trường Sa

(VOV) - Trong số gần 300 tác phẩm báo chí và 600 ca khúc dự thi, Ban Tổ chức đã tuyển chọn được 28 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Trao giải cuộc thi báo chí và ca khúc viết về Trường Sa

Trao giải cuộc thi báo chí và ca khúc viết về Trường Sa

(VOV) - Trong số gần 300 tác phẩm báo chí và 600 ca khúc dự thi, Ban Tổ chức đã tuyển chọn được 28 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Những nhân vật trong bài hát về lính đảo Trường Sa
Những nhân vật trong bài hát về lính đảo Trường Sa

(VOV) -Ca khúc "Đồng hương Trường Sa của tôi" của Lê Tâm vừa được trao giải nhất cuộc thi "Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa"

Những nhân vật trong bài hát về lính đảo Trường Sa

Những nhân vật trong bài hát về lính đảo Trường Sa

(VOV) -Ca khúc "Đồng hương Trường Sa của tôi" của Lê Tâm vừa được trao giải nhất cuộc thi "Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa"