Tổng thống Putin bất ngờ chỉ thị Hạm đội Biển Bắc sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN -  Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ ra chỉ thị đặt Hạm đội Biển Bắc của nước này vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu từ 8h00 hôm nay, ngày 16/3 (giờ Moscow).

Bản tin thời sự chiều nay (16/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Làm việc với Thanh Chính phủ về nhiệm vụ năm nay và cả nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngành thanh tra đẩy mạnh hơn nữa việc phát hiện tham nhũng đồng thời mở thêm nhiều kênh thông tin tiếp nhận các tin tố cáo tham nhũng, có biện pháp hiệu quả để thu hồi tài sản tham nhũng.

Chiều tối nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đến thành phố cảng Sydney bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia theo lời mời của Thủ tướng Tony Abbott và phu nhân.

Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc phiên thứ 36 thống nhất nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 diễn ra vào cuối tháng 3 này tại Hà Nội.

Từ hôm nay, giá bán điện được điều chỉnh tăng bình quân 1.622 đồng/kWh. Việc cùng lúc tăng giá xăng dầu và điện khiến các doanh nghiệp đứng trước áp lực tăng chi phí đầu vào. Đặc biệt là các đơn vị sản xuất kinh doanh tiêu dùng điện lớn.

Trong phần tin quốc tế, Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN lần thứ 9 khai mạc hôm nay tại Malaysia bàn nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh khu vực và thế giới như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, an ninh mạng công nghệ cao, an ninh an toàn trên Biển Đông.

Nga báo động toàn bộ hạm đội biển Bắc trong cuộc tập trận trải dài từ miền Nam cho tới tận khu vực Viễn Đông của nước này./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên