Campuchia bác tin cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck trốn qua nước này

VOV.VN - Trước đó có tin cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã trốn khỏi Thái Lan qua Campuchia rồi sử dụng hộ chiếu nước này để bay đến Singapore.

Ngày 27/8, các quan chức xuất nhập cảnh Campuchia đã bác bỏ thông tin trên. Người phát ngôn của Tổng cục Nhập cư - Bộ Nội vụ Campuchia, Trung tướng Kerm Sarin cho biết, không có thông tin nào trong hệ thống xuất nhập cảnh của Campuchia cho thấy bà Yingluck đã rời Campuchia đến Singapore, hoặc đã được cấp hộ chiếu Campuchia.

Một trong những hình ảnh cuối cùng của bà Yingluck ở Bangkok, Thái Lan, hôm 23/8. (Ảnh: Facebook)

Trong khi đó, ông Sok Sophorn, Phó Cục trưởng Cục Hộ chiếu Campuchia cho biết, cơ quan này không cấp hộ chiếu cho bà Yingluck vì bà là người Thái Lan, không phải là người Campuchia.

Sau khi bà Yingluck không xuất hiện trước Tòa vào ngày 25/8, nhiều hãng truyền thông Thái Lan đã nhận định rằng bà đã trốn ra nước ngoài bằng đường biển.

Theo đó, có thể bà Yingluck đã lên tàu cao tốc từ Rayong tới một hòn đảo như Koh Chang, tỉnh Trat (Thái Lan) để đến Campuchia.

Tiếp đó, có thể bà Yingluck sử dụng hộ chiếu Campuchia để đi máy bay tư nhân tới Singapore rồi từ đây bay tới Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nơi anh trai bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toà án Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck
Toà án Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Luật sự của bà Yingluck đã tới toà án vào lúc 9h37 phút sáng 25/8 và thông báo rằng bà không đủ sức khoẻ để có thể tới toà án để nghe phán quyết.

Toà án Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck

Toà án Thái Lan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Luật sự của bà Yingluck đã tới toà án vào lúc 9h37 phút sáng 25/8 và thông báo rằng bà không đủ sức khoẻ để có thể tới toà án để nghe phán quyết.

Bà Yingluck rời Thái Lan: Thời kỳ của nhà Shinawatra kết thúc
Bà Yingluck rời Thái Lan: Thời kỳ của nhà Shinawatra kết thúc

VOV.VN - Có những lúc, tưởng chừng quyền lực của nhà Shinawatra là tuyệt đối nhưng tất cả đều đổ bể bởi những cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006 và 2014.

Bà Yingluck rời Thái Lan: Thời kỳ của nhà Shinawatra kết thúc

Bà Yingluck rời Thái Lan: Thời kỳ của nhà Shinawatra kết thúc

VOV.VN - Có những lúc, tưởng chừng quyền lực của nhà Shinawatra là tuyệt đối nhưng tất cả đều đổ bể bởi những cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006 và 2014.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck tiếp tục tuyên bố vô tội
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck tiếp tục tuyên bố vô tội

VOV.VN - Ngày 1/8, Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Yingluck tới tòa để đưa ra tuyên bố cuối cùng trong vụ án liên quan tới trợ giá giá gạo thời đương nhiệm.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck tiếp tục tuyên bố vô tội

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck tiếp tục tuyên bố vô tội

VOV.VN - Ngày 1/8, Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Yingluck tới tòa để đưa ra tuyên bố cuối cùng trong vụ án liên quan tới trợ giá giá gạo thời đương nhiệm.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck có thể đã trốn ra nước ngoài
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck có thể đã trốn ra nước ngoài

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan chiều 25/8 cho biết, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã trốn khỏi Thái Lan.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck có thể đã trốn ra nước ngoài

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck có thể đã trốn ra nước ngoài

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan chiều 25/8 cho biết, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã trốn khỏi Thái Lan.

Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra: Hoa hồng và song sắt
Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra: Hoa hồng và song sắt

VOV.VN - Yingluck Shinawatra không chỉ được biết đến là một người đàn bà đẹp mà còn là nữ Thủ tướng đầu tiên của xứ Chùa Vàng.

Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra: Hoa hồng và song sắt

Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra: Hoa hồng và song sắt

VOV.VN - Yingluck Shinawatra không chỉ được biết đến là một người đàn bà đẹp mà còn là nữ Thủ tướng đầu tiên của xứ Chùa Vàng.