Mỹ và Hàn Quốc cam kết tăng cường quan hệ đồng minh

(VOV) - Hai nước tái khẳng định nguyên tắc của kế hoạch an ninh chi tiết mang tên “Đồng minh chiến lược 2015”.

Hôm qua (24/10), tại Hội nghị Ủy ban Quân sự Hàn - Mỹ lần thứ 36, hai bên đã tái khẳng định sẽ tiến hành chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc dự kiến vào tháng 12/2015.

Hội nghị diễn ra với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jeong Seung-jo và người đồng cấp Mỹ Martin Dempsey.

Hàn Quốc và Mỹ cam kết tăng cường quan hệ đồng minh nhằm duy trì hòa bình và an ninh.

Hai nước cũng tái khẳng định các nguyên tắc của kế hoạch an ninh chi tiết mang tên “Đồng minh chiến lược 2015”. Kế hoạch “Đồng minh chiến lược 2015” là bước tiếp theo sau khi Hàn Quốc và Mỹ quyết định hoãn chuyển giao quyền tác chiến thời chiến sang năm 2015. 

Ngoài ra, Hàn Quốc và Mỹ đánh giá cao Hội nghị Ủy ban Quân sự Hàn-Mỹ, cho rằng hội nghị đóng vai trò lớn cho việc tăng cường quan hệ đồng minh chiến lược song phương và cam kết sẽ tổ chức hội nghị này ít nhất 2 lần/năm.

Hiện nay Hội nghị Ủy ban quân sự Hàn - Mỹ diễn mỗi năm một lần vào tháng 10 hàng năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành động khiêu chiến
Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành động khiêu chiến

Hành động trên sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên và phần còn lại của Đông Bắc Á đến bên lề một cuộc xung đột vũ trang. …

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành động khiêu chiến

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là hành động khiêu chiến

Hành động trên sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên và phần còn lại của Đông Bắc Á đến bên lề một cuộc xung đột vũ trang. …

Mỹ - Hàn đối thoại chiến lược
Mỹ - Hàn đối thoại chiến lược

(VOV) - Trong các vấn đề được đưa ra thảo luận có vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Hàn đối thoại chiến lược

Mỹ - Hàn đối thoại chiến lược

(VOV) - Trong các vấn đề được đưa ra thảo luận có vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Hàn thỏa thuận tăng phạm vi sử dụng tên lửa đạn đạo
Mỹ - Hàn thỏa thuận tăng phạm vi sử dụng tên lửa đạn đạo

(VOV) -Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc có thể phát triển tên lửa với tầm bắn 800km và độ cao tối đa là 300km.

Mỹ - Hàn thỏa thuận tăng phạm vi sử dụng tên lửa đạn đạo

Mỹ - Hàn thỏa thuận tăng phạm vi sử dụng tên lửa đạn đạo

(VOV) -Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc có thể phát triển tên lửa với tầm bắn 800km và độ cao tối đa là 300km.