Thiếu nữ lớp 8 mang bầu bị sát hại giữa đồi vắng

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không mặc quần áo, trên cổ có một vết cắt sâu là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Khoảng hơn 7 giờ sáng nay (17/3), phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo từ Công an huyện Phú Ninh, Quảnh Nam về việc phát hiện xác một thiếu nữ chết trong đồi keo thuộc khu vực đồi Thơm (thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Thi thể em Bửu (đắp chiếu) và chiếc xe đạp. (ảnh: Bee.net)
Ngay lập tức, các cán bộ chiến sỹ phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam đã xuống hiện trường, phối hợp với Công an huyện Phú Ninh điều tra tìm hiểu.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Huỳnh Thị Dung Bửu (1997, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) học sinh lớp 8 trường THCS Phan Tây Hồ (huyện Phú Ninh).

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không mặc quần áo, trên cổ có một vết cắt sâu là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Tại hiện trường còn có một chiếc xe đạp của nạn nhân.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, thì Huỳnh Thị Dung Bửu đã tự ý nghỉ học các đây hơn một tháng do phát hiện mình mang thai. Tính đến thời điểm nạn nhân tử vong, thai nhi đã khoảng 5 tháng tuổi.

Đặc biệt, theo nhiều người dân tại khu vực này cho biết, vào chiều 16/3, có một thanh niên trẻ chừng ngoài hai mươi tuổi thuê xe thồ từ TP Tam Kỳ lên xã Tam Thái để tìm nhà Bửu. Sau đó, người thanh niên này chở Bửu đi chơi bằng xe đạp.

Đến sáng 17/3, bà Mai Thị Hoa (54 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) phát hiện thi thể em Bửu khi đi làm rẫy. Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

VOV Online sẽ cập nhật kịp thời diễn biến của sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên