Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Băn khoăn về cách thi môn Ngoại ngữ

VOV.VN - Thời điểm này, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về bài thi tổ hợp, lựa chọn bài thi ngoại ngữ đối với học sinh tiếng Pháp hệ 3 năm...

Đến thời điểm này, học sinh các trường dạy tiếng Pháp hệ 3 năm vẫn chưa biết được năm nay hình thức thi môn ngoại ngữ sẽ như thế nào. Lý do là trong quy chế thi THPT quốc gia mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chưa nói rõ về nội dung này.

Nhiều ý kiến băn khoăn về nghiệp vụ coi thi.

Ông Vũ Duy Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết: Trường THPT Sơn Tây có băn khoăn về việc lựa chọn bài thi ngoại ngữ đối với học sinh học Tiếng Pháp hệ 3 năm của nhà trường. Những năm học trước, thi THPT quốc gia  học sinh học tiếng Pháp hệ 3 năm của trường được lựa chọn một môn thi khác để thay thế cho môn thi này. Tuy nhiên trong quy chế thi năm 2017 không có quy định đó. Vậy năm 2017 học sinh học tiếng Pháp hệ 3 năm của trường lựa chọn bài thi ngoại ngữ như thế nào để xét tốt nghiệp THPT và nếu như bắt buộc lựa chọn phải thi môn tiếng Pháp thì Bộ có đề thi riêng không?

Điểm mới của kỳ thi THPT Quốc gia năm nay là thí sinh sẽ thi một trong hai bài thi môn tổ hợp gồm: Tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Theo quy chế thi, thời gian nghỉ giữa các môn trong tổ hợp thi là 10 phút. Nhiều ý kiến băn khoăn và cho rằng khoảng thời gian này hơi ít, dễ xảy ra nhốn nháo, mất trật tự trong quá trình thu bài và khó tránh khỏi có gian lận.

Ông Nguyễn Hoàng Kim, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông, Hà Nội nói: “Băn khoăn là trong bài thi tổ hợp. Ví dụ thi môn Lý xong có thu lại đề thi và giấy nháp nhưng còn khoảng thời gian 10 phút đó phiếu trả lời trắc nghiệm thí sinh hoàn toàn có thể tẩy và sửa lại trong vòng 10 phút khi chuyển sang thi môn hóa. Trong lúc chờ thi môn tiếp theo học sinh mất trật tự hoặc lộn xộn. Chỗ nhạy cảm giao thời phần thứ nhất là Lý, phần thứ hai là Hóa  có khoảng thời gian trống ở giữa đó thì ngoài việc nộp bài, nộp giấy nháp xong thì phiếu trắc nghiệm đó là băn khoăn”.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, nhất là khâu coi thi của giáo viên, từ ngày 20 đến 23/3 này, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra khảo sát cho lớp 12 trên toàn thành phố như kỳ thi THPT quốc gia ở tất cả các khâu như phân chia phòng, đánh số báo danh, in sao đề thi, coi thi...

Ông Bùi Quang Thái, Phó Trưởng phòng Quản lý và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Sở đã lường trước được tính phức tạp của kỳ thi năm nay nên Sở GD-ĐT đã có kỳ khảo sát đối với học sinh khối lớp 12. Các trường phải nắm rõ kỳ khảo sát này để cho học sinh làm quen với phương thức thi mới, làm quen về cách làm bài, kể cả quy trình khi mà nhận đề, phát đề... Đặc biệt là đối với giáo viên có thể thực tế thực hành làm đúng quy trình thi mới và quan tâm nhiều hơn trong những nghiệp vụ coi thi”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội công bố lịch đăng ký sơ tuyển vào các trường Công an
Hà Nội công bố lịch đăng ký sơ tuyển vào các trường Công an

VOV.VN - Thí sinh tuyển sinh vào trường Công an tại địa bàn Hà Nội phải đăng ký sơ tuyển trước ngày 20/3/2017.

Hà Nội công bố lịch đăng ký sơ tuyển vào các trường Công an

Hà Nội công bố lịch đăng ký sơ tuyển vào các trường Công an

VOV.VN - Thí sinh tuyển sinh vào trường Công an tại địa bàn Hà Nội phải đăng ký sơ tuyển trước ngày 20/3/2017.

Có nên vào đại học bằng mọi giá?
Có nên vào đại học bằng mọi giá?

VOV.VN - Đã đến lúc dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu thí sinh có nên tìm mọi cách vào đại học để ra trường… thất nghiệp?

Có nên vào đại học bằng mọi giá?

Có nên vào đại học bằng mọi giá?

VOV.VN - Đã đến lúc dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu thí sinh có nên tìm mọi cách vào đại học để ra trường… thất nghiệp?

Thi THPT quốc gia 2017: Vẫn lo lắng vì môn Giáo dục công dân
Thi THPT quốc gia 2017: Vẫn lo lắng vì môn Giáo dục công dân

VOV.VN - Mặc dù các trường đều chủ động tổ chức ôn tập cho học sinh nhưng vẫn còn tình trạng thiếu tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn môn Giáo dục công dân.

Thi THPT quốc gia 2017: Vẫn lo lắng vì môn Giáo dục công dân

Thi THPT quốc gia 2017: Vẫn lo lắng vì môn Giáo dục công dân

VOV.VN - Mặc dù các trường đều chủ động tổ chức ôn tập cho học sinh nhưng vẫn còn tình trạng thiếu tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn môn Giáo dục công dân.