Nhật Bản viện trợ 27,5 triệu USD cho Campuchia

VOV.VN- Sáng 2/6, đại diện chính phủ hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về việc Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho một số dự án tại Campuchia.

Theo biên bản ghi nhớ do Đại sứ Nhật Bản tại Campuchia Yuji Kumamaru và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong ký tại thủ đô Phnom Penh, Nhật Bản dành 25 triệu USD giúp Campuchia triển khai dự án “Mở rộng hệ thống cấp nước tại tỉnh Campot và 2,5 triệu USD cho dự án “Học bổng phát triển của Nhật Bản”.

Đại sứ Nhật Bản và Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong ký biên bản ghi nhớ

Dự án mở rộng hệ thống cấp nước ở Campot sẽ xây dựng thêm nhiều nhà máy xử lý nước và các đường ống cấp nước mới, có khả năng đáp ứng nhu cầu về nước sạch cho hơn 90% dân số ở tỉnh Campot vào năm 2021.

Khoản viện trợ còn lại được sử dụng để cấp kinh phí cho 24 quan chức Chính phủ Campuchia học tập tại Nhật Bản trong hai năm. Kể từ khi bắt đầu được triển khai từ năm 2000 đến nay, dự án “Học bổng phát triển của Nhật Bản” đã giúp đào tạo cho hơn 300 quan chức các bộ ngành Campuchia.

Nhật Bản đã liên tục tăng cường viện trợ cho Campuchia trong thời gian gần đây. Tháng 4 vừa qua, cây cầu treo Tsubasa, cầu dài nhất bắc qua sông Mekong tại Campuchia đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí do Nhật Bản tài trợ lên đến gần 130 triệu USD.

Trước đó, trong tháng 3, tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhân dịp tham dự Hội nghị toàn cầu lần thứ ba về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại thành phố Sendai, Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ cấp cho Campuchia khoản vay lãi suất thấp trị giá khoảng 160 triệu USD để giúp Campuchia nâng cấp quốc lộ số 5, một tuyến đường trọng yếu trong khu vực Mekong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria
Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đưa ra cam kết như trên trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới.

Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria

Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đưa ra cam kết như trên trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới.

Nhật Bản viện trợ thuốc men cho Indonesia
Nhật Bản viện trợ thuốc men cho Indonesia
Nhật Bản viện trợ Trung Quốc khắc phục hậu quả động đất
Nhật Bản viện trợ Trung Quốc khắc phục hậu quả động đất

Nhật Bản sẽ cung cấp khoản viện trợ khẩn cấp không hoàn lại trị giá 1 triệu USD cho Trung Quốc để mua trang thiết bị y tế, thuốc men nhằm cứu trợ những nạn nhân trong trận động đất tỉnh Thanh Hải vừa qua

Nhật Bản viện trợ Trung Quốc khắc phục hậu quả động đất

Nhật Bản viện trợ Trung Quốc khắc phục hậu quả động đất

Nhật Bản sẽ cung cấp khoản viện trợ khẩn cấp không hoàn lại trị giá 1 triệu USD cho Trung Quốc để mua trang thiết bị y tế, thuốc men nhằm cứu trợ những nạn nhân trong trận động đất tỉnh Thanh Hải vừa qua

Nhật Bản viện trợ cho nạn nhân động đất ở New Zealand
Nhật Bản viện trợ cho nạn nhân động đất ở New Zealand

Thủ tướng Naoto Kan cũng tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ công tác cứu trợ nếu có yêu cầu.

Nhật Bản viện trợ cho nạn nhân động đất ở New Zealand

Nhật Bản viện trợ cho nạn nhân động đất ở New Zealand

Thủ tướng Naoto Kan cũng tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ công tác cứu trợ nếu có yêu cầu.

Nhật Bản viện trợ 15,5 triệu USD cho cuộc chiến chống khủng bố
Nhật Bản viện trợ 15,5 triệu USD cho cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết nước này đưa ra các biện pháp chống khủng bố sau khi 2 con tin người Nhật bị phiến quân IS hành quyết dã man.

Nhật Bản viện trợ 15,5 triệu USD cho cuộc chiến chống khủng bố

Nhật Bản viện trợ 15,5 triệu USD cho cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết nước này đưa ra các biện pháp chống khủng bố sau khi 2 con tin người Nhật bị phiến quân IS hành quyết dã man.