4 lính cứu hỏa bị thương khi hoạt động “Đổ nước đá” lên đầu

VOV.VN - Một lính cứu hỏa đang trong tình trạng nguy kịch sau khi giúp các sinh viên Đại học Campbellsville tham gia “Thử thách Xô nước đá”.

Bốn lính cứu hỏa đã bị thương do để chiếc thang xe cứu hỏa ở quá gần với đường dây điện sau khi họ giúp các sinh viên đại học tham gia vào hoạt động từ thiện “Thử thách Xô nước đá” (Ice Bucket Challenge), cảnh sát thị trấn Campbellsville, bang Kentucky cho biết.

Trò đổ nước đá đang thịnh hành ở phương Tây (ảnh: elle)
Sau màn phun nước về phía đoàn diễu hành trường Đại học Campbellsville, những người lính cứu hỏa hạ thấp chiếc thang và bị giật điện. Bốn người bên trong bồn nước bị bỏng nặng, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch còn người đã trong tình trạng ổn định. Hai lính cứu hỏa khác chỉ bị thương nhẹ và đã được xuất viện. Các sinh viên may mắn không bị thương.

“Đó quả là một bi kịch. Tôi hiểu cảm giác của nhóm sinh viên đã chứng kiến tai nạn xảy ra”, nhân viên y tá của trường Đại học Campbellsville Julie Smith nói.

Khoảng 100 sinh viên và người dân trong thị trấn đã tập trung trên bãi cỏ trong khuôn viên trường Đại học để cầu nguyện cho những người lính cứu hỏa vào tối ngày 21/8.

“Nhiều sinh viên của trường, và cả đoàn diễu hành đã chứng kiến tai nạn này, vì vậy, chúng tôi rất quan tâm đến những người gặp nạn trong thảm kịch này”, chủ tịch Đại học Campbellsville Michael Carter trả lời phóng viên của đài WHAS-TV cho biết.

4.500 hộ dân, trong đó có khu vực trường Đại học đã được cắt điện trong vòng 1 giờ đồng hồ, phát ngôn viên công ty Kentucky Utilities Natasha Collins cho biết.

Ủy ban Dịch vụ Công cộng bang Kentucky sẽ điều tra xem đường dây điện có khoảng cách đủ an toàn đối với mặt đất, cây cối, các công trình kiến ​​trúc hay không, ông Andrew Melnykovich, một phát ngôn viên của Ủy ban cho biết.

Cảnh sát trưởng cho biết, thang cứu hỏa không thể chạm vào nguồn điện, nhưng đối với một dòng điện có điện áp cao như vậy có thể gây giật điện cho những người đứng gần đó.

Cảnh sát thị trấn Campbellsville cho biết Đại úy Grider Tony, 41 tuổi và  Simon A. Quinn, 22 tuổi là hai người ở trong thùng xe cứu hỏa.

Anh Grider, người lính cứu hỏa đã có 16 năm kinh nghiệm hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại Trung tâm y tế Đại học Louisville. Anh Quinn đang là một lính cứu hỏa bán thời gian và hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

2 người lính cứu hỏa bị thương còn lại là Đại úy Steve Marrs, 37 tuổi, người đã làm việc trong vòng 11 năm và Alex Johnson, 28 tuổi, người đã có ba năm kinh nghiệm.

Đại học Campbellsville là một trường đại học Thiên chúa giáo tư nhân có khoảng 3.600 sinh viên.

“Thử thách Xô nước đá” là một hoạt động đang gây sốt trên các trang mạng xã hội. Đến nay, Hiệp hội ALS cho biết họ đã quyên góp được tới hơn $ 41 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nhà ngoại giao Mỹ bị cấm tham gia “thử thách" đổ nước đá lên đầu
Các nhà ngoại giao Mỹ bị cấm tham gia “thử thách" đổ nước đá lên đầu

VOV.VN - Quan chức ngoại giao của Mỹ sẽ không được phép tham gia hoạt động từ thiện đang “gây sốt” trên Internet này.

Các nhà ngoại giao Mỹ bị cấm tham gia “thử thách" đổ nước đá lên đầu

Các nhà ngoại giao Mỹ bị cấm tham gia “thử thách" đổ nước đá lên đầu

VOV.VN - Quan chức ngoại giao của Mỹ sẽ không được phép tham gia hoạt động từ thiện đang “gây sốt” trên Internet này.