Nữ quái lừa “chạy án” tận Trung Quốc

Biết L và N bị bắt khi lao động trái phép ở Trung Quốc, Thảo gọi điện gạ gẫm 2 gia đình gửi tiền để Thảo giúp chạy án

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ Hán Thị Thảo (41 tuổi, HKTT tại khu 6, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) để điều tra, khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân của đối tượng này là gia đình của các công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê.

Nữ quái Hán Thị Thảo.
Trước đó, ngày 26/12, từ đơn của ông Nguyễn Văn D., ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến trình báo tại Công an tỉnh Lạng Sơn về việc: 

Ngày 1/8, gia đình ông nhận được cuộc điện thoại của một phụ nữ tên Thảo, là người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Trung Quốc thông báo con gái ông là Nguyễn Thị L và người bạn là Đỗ Thị N hiện đang lao động làm thuê tại Trung Quốc đã bị Công an Trung Quốc bắt giữ. 

Người phụ nữ này cho biết, nếu muốn cho các con thoát tù, thì mỗi gia đình phải chuyển cho Thảo 60.000 nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng tiền Việt Nam) để Thảo nhờ người chạy án giúp. 

Ngày 25/12, ông D nhận được thư của con gái từ trại Tạm giam Long Châu (Trung Quốc) gửi về và dặn gia đình không được tin lời người khác dụ dỗ để đưa tiền chạy án. Phát hiện đã bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ông D đã đến cơ quan Công an trình báo.Sau khi cố gắng xoay sở, vay mượn khắp nơi, mỗi gia đình đã trực tiếp giao cho Thảo 180 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần được đối tượng này hứa hẹn, con ông và người bạn vẫn chưa được thả về. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành các biện pháp xác minh và tóm gọn đối tượng Thảo tại bến xe thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn. 

Tại cơ quan Công an, danh tính nữ quái này được làm rõ là Hán Thị Thảo, 41 tuổi, HKTT tại khu 6, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, hiện đang trú tại Bằng Tường, Trung Quốc. 

Thảo khai nhận do sinh sống tại Trung Quốc, và nắm được thông tin Nguyễn Thị L và Đỗ Thị N bị Công an Trung Quốc bắt giữ khi đang lao động trái phép tại đây, nên Thảo đã lên kế hoạch lừa đảo gia đình các lao động này để chiếm đoạt một khoản tiền lớn. 

Thông qua mối quan hệ với một số lao động khác có quen biết với Nguyễn Thị L và Đỗ Thị N, Thảo biết được số điện thoại của gia đình 2 nạn nhân này nên đã chủ động gọi điện thông báo cho gia đình N và L ở Việt Nam biết việc con gái bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ, rồi tỷ tê hứa hẹn, đề nghị chuyển tiền sang cho ả chạy án, nhằm chiếm đoạt tài sản của gia đình nạn nhân. 

Cho đến thời điểm bị bắt, Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt của gia đình 2 nạn nhân này gần 360 triệu đồng./.

Lừa đảo lo chạy án để chiếm đoạt tiền

Với lời hứa sẽ làm thủ tục hợp tác lao động nước ngoài, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lo chạy án, Ngọc chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc “chạy án”, cựu giảng viên lừa xin việc lĩnh 36 năm tù
Giám đốc “chạy án”, cựu giảng viên lừa xin việc lĩnh 36 năm tù

VOV.VN -Từ việc tin giám đốc doanh nghiệp nổ về những mối quan hệ lớn, cựu giảng viên cũng đi chạy trường, chạy việc cho người khác để kiếm chênh lệch.

Giám đốc “chạy án”, cựu giảng viên lừa xin việc lĩnh 36 năm tù

Giám đốc “chạy án”, cựu giảng viên lừa xin việc lĩnh 36 năm tù

VOV.VN -Từ việc tin giám đốc doanh nghiệp nổ về những mối quan hệ lớn, cựu giảng viên cũng đi chạy trường, chạy việc cho người khác để kiếm chênh lệch.

Bắt quả tang chồng thư ký Tòa án nhân dân TPHCM nhận tiền “chạy án“
Bắt quả tang chồng thư ký Tòa án nhân dân TPHCM nhận tiền “chạy án“

Cơ quan công an bắt quả tang chồng của thư ký tòa đang nhận tiền "chạy án" từ chị Ngọc Vân, thu giữ một gói nilon màu đen, bên trong có 85 triệu đồng.

Bắt quả tang chồng thư ký Tòa án nhân dân TPHCM nhận tiền “chạy án“

Bắt quả tang chồng thư ký Tòa án nhân dân TPHCM nhận tiền “chạy án“

Cơ quan công an bắt quả tang chồng của thư ký tòa đang nhận tiền "chạy án" từ chị Ngọc Vân, thu giữ một gói nilon màu đen, bên trong có 85 triệu đồng.

Lừa đảo lo chạy án để chiếm đoạt tiền
Lừa đảo lo chạy án để chiếm đoạt tiền

Với lời hứa sẽ làm thủ tục hợp tác lao động nước ngoài, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lo chạy án, Ngọc chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng. 

Lừa đảo lo chạy án để chiếm đoạt tiền

Lừa đảo lo chạy án để chiếm đoạt tiền

Với lời hứa sẽ làm thủ tục hợp tác lao động nước ngoài, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lo chạy án, Ngọc chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng. 

Truy nã luật sư 'chạy án' cho ba bị cáo cướp tài sản
Truy nã luật sư 'chạy án' cho ba bị cáo cướp tài sản

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP.HCM) đã phát lệnh truy nã toàn quốc với 2 người, trong đó có một là luật sư.

Truy nã luật sư 'chạy án' cho ba bị cáo cướp tài sản

Truy nã luật sư 'chạy án' cho ba bị cáo cướp tài sản

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP.HCM) đã phát lệnh truy nã toàn quốc với 2 người, trong đó có một là luật sư.

Cựu kiểm sát viên lĩnh án vì lừa “chạy án”
Cựu kiểm sát viên lĩnh án vì lừa “chạy án”

VOV.VN - Không có chức năng giải quyết vụ án, cựu kiểm sát viên đã có hành vi gian dối về khả năng “chạy án” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cựu kiểm sát viên lĩnh án vì lừa “chạy án”

Cựu kiểm sát viên lĩnh án vì lừa “chạy án”

VOV.VN - Không có chức năng giải quyết vụ án, cựu kiểm sát viên đã có hành vi gian dối về khả năng “chạy án” để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Bị cáo tố chồng thư ký tòa nhận tiền chạy án lãnh 4 năm tù
Bị cáo tố chồng thư ký tòa nhận tiền chạy án lãnh 4 năm tù

Ngày 10/8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Thị Ngọc Vân 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Bị cáo tố chồng thư ký tòa nhận tiền chạy án lãnh 4 năm tù

Bị cáo tố chồng thư ký tòa nhận tiền chạy án lãnh 4 năm tù

Ngày 10/8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Thị Ngọc Vân 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Kháng nghị hủy án vụ người tố cáo thư ký tòa vòi tiền “chạy án“
Kháng nghị hủy án vụ người tố cáo thư ký tòa vòi tiền “chạy án“

VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã có kháng nghị theo hướng hủy hai bản án, đối với bị cáo Mai Thị Ngọc Vân về tội Cố ý gây thương tích.

Kháng nghị hủy án vụ người tố cáo thư ký tòa vòi tiền “chạy án“

Kháng nghị hủy án vụ người tố cáo thư ký tòa vòi tiền “chạy án“

VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã có kháng nghị theo hướng hủy hai bản án, đối với bị cáo Mai Thị Ngọc Vân về tội Cố ý gây thương tích.

Đại úy Cảnh sát điều tra “chạy án” ma túy
Đại úy Cảnh sát điều tra “chạy án” ma túy

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại úy Cảnh sát Lê Anh được Phạm Thanh Tùng nhờ giúp “chạy án". Lê Anh nhận lời và đã nhiều lần nhận tiền, tài sản của Tù.

Đại úy Cảnh sát điều tra “chạy án” ma túy

Đại úy Cảnh sát điều tra “chạy án” ma túy

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại úy Cảnh sát Lê Anh được Phạm Thanh Tùng nhờ giúp “chạy án". Lê Anh nhận lời và đã nhiều lần nhận tiền, tài sản của Tù.

Mạo danh đại tá công an, lừa chạy án giá 30 triệu đồng
Mạo danh đại tá công an, lừa chạy án giá 30 triệu đồng

Tự nhận là đại tá công an, Lê Văn Huynh hứa giúp một phụ nữ thắng trong vụ tranh chấp dân sự và lừa chiếm đoạt của nạn nhân 30 triệu đồng.

Mạo danh đại tá công an, lừa chạy án giá 30 triệu đồng

Mạo danh đại tá công an, lừa chạy án giá 30 triệu đồng

Tự nhận là đại tá công an, Lê Văn Huynh hứa giúp một phụ nữ thắng trong vụ tranh chấp dân sự và lừa chiếm đoạt của nạn nhân 30 triệu đồng.

Đề nghị xử lý “chạy án” bằng giám định tâm thần
Đề nghị xử lý “chạy án” bằng giám định tâm thần

VOV.VN -Góp ý công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Giám đốc Công an Nghệ An đề nghị xử lý tình trạng “chạy án” bằng giấy chứng nhận giám định tâm thần.

Đề nghị xử lý “chạy án” bằng giám định tâm thần

Đề nghị xử lý “chạy án” bằng giám định tâm thần

VOV.VN -Góp ý công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Giám đốc Công an Nghệ An đề nghị xử lý tình trạng “chạy án” bằng giấy chứng nhận giám định tâm thần.