Tọa đàm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN - 
Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta.

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo Nhân Dân phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới”.

Tọa đàm nhằm làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Các tham luận tại buổi tọa đàm một lần nữa khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta, được lưu truyền qua các thế hệ người Việt Nam. Tinh thần yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, tương thân tương ái tiếp tục được phát huy trong thời gian qua, góp phần tạo nên sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa các thành viên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái và sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội…

Ông Trần Hậu, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận cho rằng: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hôm nay với những thời cơ và thách thức càng đòi hỏi phải phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết. Trong đó, Mặt trận  giữ vai trò trung tâm.

“Chúng tôi nghĩ rằng những việc cần làm của MTTQ có thể góp phần tăng cường đoàn kết toàn dân trong tình hình mới cần phải được quan sát các phương diện. Cần đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam hiện nay, MTTQ Việt Nam không chỉ là tổ chức hiệu triệu, tuyên truyền, vận động phong trào mà vừa phải tham gia giám sát xã hội, phản biện xã hội vì mục tiêu chung của dân tộc”, ông Trần Hậu nói.

Theo Luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ- pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để tạo ra sự nghiệp đại đoàn kết sâu rộng, bền vững, một trong những việc phải làm là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nhiệm vụ này phải là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận trong thời gian tới. Điều đó đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc các cấp phải đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, chủ động tiếp xúc và đổi mới công tác tiếp dân; kịp thời phản ánh đầy đủ, trung thực các nguyện vọng, bức xúc của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

“Mặt trận cần kịp thời phản ánh đầy đủ, trung thực tiếng nói của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chúng tôi theo dõi các cuộc họp của Hội đồng Nhân dân, Quốc hội chờ đợi rất nhiều ở bản báo cáo của Đại biểu Quốc hội, đại biểu Mặt trận nhiều người thất vọng vì bản báo cáo đó nói không rõ địa chỉ và thiếu tính thực thi. Cho nên yêu cầu đại biểu của Mặt trận trong các cuộc họp của HĐND, các kỳ họp Quốc hội nên nói rõ sự thật”, luật sư Lê Đức Tiết nói.

Các đại biểu khẳng định nội dung tập hợp, đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới rất đa dạng, phong phú, đặt ra yêu cầu đổi mới cho sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của Nhà nước đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hạnh phúc của người dân là thước đo sức sống của mặt trận”
“Hạnh phúc của người dân là thước đo sức sống của mặt trận”

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh trong trả lời báo chí

“Hạnh phúc của người dân là thước đo sức sống của mặt trận”

“Hạnh phúc của người dân là thước đo sức sống của mặt trận”

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh trong trả lời báo chí

Mặt trận sẽ chủ trì những vấn đề lớn liên quan đến lợi ích người dân
Mặt trận sẽ chủ trì những vấn đề lớn liên quan đến lợi ích người dân

VOV.VN - Đồng thời, Mặt trận vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

Mặt trận sẽ chủ trì những vấn đề lớn liên quan đến lợi ích người dân

Mặt trận sẽ chủ trì những vấn đề lớn liên quan đến lợi ích người dân

VOV.VN - Đồng thời, Mặt trận vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

 Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ
Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Đại hội đã bầu ra 93 ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Đại hội đã bầu ra 93 ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận
Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, muốn thực hiện tốt công tác giám sát phải có chương trình giám sát, nội dung giám sát và con người đủ khả năng giám sát.

Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận

Làm rõ cơ chế giám sát, bảo vệ quyền lợi người dân của Mặt trận

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, muốn thực hiện tốt công tác giám sát phải có chương trình giám sát, nội dung giám sát và con người đủ khả năng giám sát.