Thủ tướng: Đi nước ngoài một chuyến là mất cái ô tô

VOV.VN - Không mua ô tô để tiết kiệm hơn 780 triệu, nhưng một đoàn đi nước ngoài về thanh toán 50.000 USD thì đã tiêu hơn tỷ đồng.

Phát biểu kết luận phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 29/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý đến việc quản lý, sử dụng tốt ngân sách nhà nước.

Theo Thủ tướng: “Năm nay, chúng ta đã phấn đấu đạt kế hoạch, thu đúng thu đủ để đảm bảo chi. Nhưng quản lý chi, tôi đề nghị các bộ, ngành địa phương phải quản lý chặt chẽ. Giờ chi thường xuyên quá lớn, phải chi trả nợ, chi đầu tư đang giảm dần”.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta còn lãng phí lớn lắm, đầu tư kém hiệu quả chỗ nào cũng có. Nơi thì thiếu phòng học, nơi phòng học không có học trò. Chợ thì không có người vào…. Tiền thuế của dân phải sử dụng hiệu quả, quản lý đầu tư công cho tốt. Chúng ta tiết kiệm chi, chi thường xuyên, hành chính, hội nghị”.

Đặc biệt, Thủ tướng bày tỏ vui mừng sau khi nghe Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh báo cáo, năm nay đi nước ngoài giảm. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, nếu tiết kiệm chi không dám mua cái ô tô, nhưng chỉ một đoàn đi là mua được cái ô tô. “Một đoàn chục người đi về thanh toán 50.000 USD là mất cả tỷ đồng rồi. Cho nên, khi các đồng chí đi nước ngoài phải tính toán rất kỹ, nước mình còn nghèo, khó khăn”, Thủ tướng nói.

Về nhiệm vụ năm 2015, Thủ tướng lưu ý, căn cứ vào nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển KT-XH, nghị quyết của Chính phủ, các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ bổ sung cho phù hợp. Trên cơ sở đó, đề cao trách nhiệm, quyết liệt triển khai thực hiện, có sơ kết, giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, trách nhiệm; Giao việc cụ thể, kiểm tra đôn đốc một cách rõ ràng…

Thủ tướng đặc biệt yêu cầu các bộ, ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đột phá cho mục tiêu phát triển kinh tế. Những việc này hoàn toàn trong tầm tay chúng ta mà không phải thêm bất cứ đồng tiền nào.

Thủ tướng dẫn chứng: Trong những năm qua, cơ chế chính sách như nhau nhưng đơn vị, địa phương, ngành nào quan tâm thì giải quyết được nhiều việc. “Cả nước có khoảng 400.000 DN đang hoạt động. Nhiệm vụ của Nhà nước là tạo mọi thuận lợi cho DN, người dân làm ăn, có như thế kinh tế mới phát triển được. Chúng ta phải phục vụ nhân dân, DN bằng những việc làm cụ thể”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng dẫn lại câu chuyện của ngành nông nghiệp: Bây giờ chuyển từ đất trồng lúa có khả năng sang nuôi tôm mà có lợi hơn thì phải làm. 120.000 tấn tôm bằng 2 triệu tấn lúa, rõ ràng là nuôi tôm hiệu quả hơn rất nhiều. “Cái này không phải thêm tiền bạc gì mà là trách nhiệm”, Thủ tướng nhắc lại.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành chú ý cải thiện đời sống nhân dân. Đây là việc làm thường xuyên, năm nay phải làm tốt hơn. Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế tới đây giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho dân, quản lý tốt việc tiêm phòng.

Năm 2015 có nhiều ngày lễ lớn, Thủ tướng đề nghị cần tổ chức hiệu quả, có nội dung, ý nghĩa nhưng tiết kiệm, gắn với đại hội Đảng các cấp. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm soát tốt tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, ma túy; giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí; buôn lậu hàng giả.

Cuối cùng, liên quan đến Tết dương lịch và Tết nguyên đán, Thủ tướng nói: “Năm nay, nghỉ tết dương lịch và âm lịch đều dài nên các đơn vị chú ý lo tết cho đồng bào vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, vui tươi. Các cơ quan chức năng phải bố trí ứng trực thường xuyên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch TP HCM đề xuất tăng dự trữ dầu
Chủ tịch TP HCM đề xuất tăng dự trữ dầu

VOV.VN - Giá dầu đã xuống mức gần 50 USD/thùng, Chính phủ thay vì dự trữ ngoại hối thì nên nghiên cứu dự trữ dầu.

Chủ tịch TP HCM đề xuất tăng dự trữ dầu

Chủ tịch TP HCM đề xuất tăng dự trữ dầu

VOV.VN - Giá dầu đã xuống mức gần 50 USD/thùng, Chính phủ thay vì dự trữ ngoại hối thì nên nghiên cứu dự trữ dầu.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Lạm phát thấp không đáng lo ngại
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Lạm phát thấp không đáng lo ngại

VOV.VN - Chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 tăng thấp không phải do sức cầu của nền kinh tế yếu

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Lạm phát thấp không đáng lo ngại

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Lạm phát thấp không đáng lo ngại

VOV.VN - Chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 tăng thấp không phải do sức cầu của nền kinh tế yếu

Thủ tướng: Nổi bật năm 2014 là giữ vững chủ quyền quốc gia
Thủ tướng: Nổi bật năm 2014 là giữ vững chủ quyền quốc gia

VOV.VN -Nhiệm vụ này rất thiêng liêng. Chúng ta giữ được hòa bình, ổn định, tạo tiền đề cho năm 2015.

Thủ tướng: Nổi bật năm 2014 là giữ vững chủ quyền quốc gia

Thủ tướng: Nổi bật năm 2014 là giữ vững chủ quyền quốc gia

VOV.VN -Nhiệm vụ này rất thiêng liêng. Chúng ta giữ được hòa bình, ổn định, tạo tiền đề cho năm 2015.

Ngăn chặn những thông tin chia rẽ nội bộ trên mạng
Ngăn chặn những thông tin chia rẽ nội bộ trên mạng

VOV.VN -Mỗi khi sắp đại hội, lấy phiếu tín nhiệm, trên mạng lại rộ lên một đợt thôn tin nói xấu Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt…

Ngăn chặn những thông tin chia rẽ nội bộ trên mạng

Ngăn chặn những thông tin chia rẽ nội bộ trên mạng

VOV.VN -Mỗi khi sắp đại hội, lấy phiếu tín nhiệm, trên mạng lại rộ lên một đợt thôn tin nói xấu Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt…