U23 Việt Nam hội quân đấu U20 Argentina: "Tiền tỷ" nhưng khó trọn vẹn

VOV.VN -Cữ dượt "tiền tỷ" với các cầu thủ trẻ ôm mộng VĐTG của Argentina sẽ là một bài test quan trọng với HLV Hữu Thắng và U23 Việt Nam, dù không trọn vẹn.

Ngày hôm nay (3/5), ĐT U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân để bắt đầu tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu cùng ĐT U20 Argentina trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hữu Thăng sẽ có quỹ 11 ngày để so tài cùng các cầu thủ trẻ đến từ Nam Mỹ, đang ôm mộng chinh phục chiếc cúp vàng tại World Cup U20 diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng 5 tới.

HLV Hữu Thắng không thể có những gương mặt đầy tiềm năng vì nhường quân cho ĐT U20 Việt Nam tập trung chuẩn bị dự VCK World Cup U20.

Trận đấu với đối thủ đẳng cấp này được xem là cữ dượt quan trọng đối với ĐT U23 Việt Nam, nhằm chuẩn bị hướng đến mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 29 trên đất Malaysia vào tháng 8. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, bài test quan trọng, khiến VFF “cắn răng” chi 6 tỷ đồng mới U20 Argentina đến Việt Nam giao hữu – đã không thể trọn vẹn.

Đầu tiên là việc HLV Hữu Thắng buộc phải để những gương mặt đầy tiềm năng như Quang Hải, Minh Dĩ, Trọng Đại… khoác áo ĐT U20 Việt Nam, nhằm  chuẩn bị tham dự VCK World Cup U20. Rõ rang việc thiếu vắng những gương mặt tiềm năng nói trên sẽ khiến chiến lược gia xứ Nghệ mất đi những quân bài chiến lược để thử nghiệm cho SEA Games 29.

CLB Gangwon không "nhả" Xuân Trường về khoác áo ĐT U23 Việt Nam đá giao hữu để tái hợp ở trung tâm hàng tiền vệ cùng Tuấn Anh.

Ở diễn biến khác, khi BHL ĐT U23 Việt Nam chưa hết vui mừng khi Tuấn Anh đã bình phục chấn thương và có thể tập luyện, thi đấu trở lại thì “tin dữ” khác lại tới. Người đá cặp ăn ý và được chờ đợi nhất để sánh đôi cùng Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ là Xuân Trường sẽ không thể về nước để khoác áo ĐT U23 Việt Nam trong trận giao hữu tiền tỷ với U20 Argentina.

Theo đó, CLB Gangwon đã quyết định không “nhả người” bởi họ không muốn mạo hiểm trước nguy cơ Xuân Trường sẽ tái phát chấn thương vốn dĩ đã khiến tiền vệ này “mong manh” hơn trước lịch thi đấu dày đặc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ phải tiếp tục chờ đợi để được thấy cặp bài trung ngày nào của HALG là Xuân Trường – Tuấn Anh tái hợp trên sân cỏ, sau bao ngày xa cách.

Có thể thấy HLV Hữu Thắng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thiện bộ khung lý tưởng cho ĐT U23 Việt Nam, khi ngày hội thể thao khu vực Đông Nam Á chỉ còn khoảng 3 tháng nữa sẽ khởi tranh, cùng sức ép “ngàn cân” với mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam để thỏa lòng mong ước của đông đảo người hâm mộ.

Đây cũng là lý do mà chiến lược gia xứ Nghệ đã quyết định thử nghiệm những cầu thủ còn rất trẻ với việc triệu tập thủ môn Thanh Tuấn của Đồng Tháp (1997), Văn Kiên (Hà Nội), Anh Tài (TPHCM)... Đó đều là những cầu thủ đã thể hiện phong độ rất ấn tượng tại V-League và hạng Nhất 2017.

Vạn sự khởi đầu nan. Cùng chờ xem HLV Hữu Thắng sẽ tận dụng tốt như thế nào trận đấu giao hữu “tiền tỷ” với U20 Argentina như thế nào vào ngày 14/5 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh sách U23 Việt Nam: Xuân Trường không góp mặt
Danh sách U23 Việt Nam: Xuân Trường không góp mặt

VOV.VN - Tiền vệ Xuân Trường đã không thể về tập trung cùng U23 Việt Nam do CLB Gangwon không chịu nhả quân.

Danh sách U23 Việt Nam: Xuân Trường không góp mặt

Danh sách U23 Việt Nam: Xuân Trường không góp mặt

VOV.VN - Tiền vệ Xuân Trường đã không thể về tập trung cùng U23 Việt Nam do CLB Gangwon không chịu nhả quân.

U23 Việt Nam vào bảng đấu “dễ thở” tại Vòng loại U23 châu Á
U23 Việt Nam vào bảng đấu “dễ thở” tại Vòng loại U23 châu Á

VOV.VN - Tại bảng I Vòng loại U23 châu Á, thầy trò Hữu Thắng sẽ đối đầu với các đội U23 Đông Timor, Macau và Hàn Quốc.

U23 Việt Nam vào bảng đấu “dễ thở” tại Vòng loại U23 châu Á

U23 Việt Nam vào bảng đấu “dễ thở” tại Vòng loại U23 châu Á

VOV.VN - Tại bảng I Vòng loại U23 châu Á, thầy trò Hữu Thắng sẽ đối đầu với các đội U23 Đông Timor, Macau và Hàn Quốc.