Tiền Giang: Các lò giết mổ gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Ngoài  việc  không có giấy phép, nhiều cơ sở giết mổ này còn không đạt các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhiều điểm chuyên giết mổ chó (cầy) trái phép và gây ô nhiễm môi trường.  Điều đáng nói là chính quyền và ngành chức năng địa phương chưa quan tâm, xử lý các trường hợp này một cách kiên quyết.


Chỉ tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có gần 10 cơ sở giết mổ chó; trong đó chỉ có 4 cơ sở có giấy phép kinh doanh, số còn lại là giết mổ trái phép. Mỗi đêm các cơ sở này giết mổ gần 300 con chó, cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Ngoài  việc  không có giấy phép, nhiều cơ sở giết mổ này còn không đạt các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường. Hầu hết các cơ sở giết mổ chó vào ban đêm, né tránh sự kiểm tra của ngành chức năng.


Lượng nước thải từ giết mổ không được xử lý mà xả thải ra môi trường tự nhiên. Âm thanh phát ra từ các cơ sở khi giết mổ chó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Để có lợi nhuận cao, chủ cơ sở mua chó không rõ nguồn gốc, thậm chí thu gom từ các đối tượng trộm chó bán với giá thấp (khoảng 30-40 ngàn/kg), sau khi giết mổ bán cho các quán kinh doanh thịt chó với giá gần 100 ngàn đồng/kg.


Về việc chấn chỉnh hoạt động này, ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch UBND xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nói: “Vấn đề giết mổ chó không có giấy phép, chúng tôi có kiểm tra, quyết liệt để xử lý, xử phạt, đúng quy định. Về môi trường, chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra ráo riết, có đề nghị xây dựng môi trường làm sao không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé 3 tuổi ngã vào nồi nước sôi trong lò mổ được cứu sống
Bé 3 tuổi ngã vào nồi nước sôi trong lò mổ được cứu sống

Một cháu bé bị ngã vào nồi nước sôi dùng để làm thịt lợn, khi đi cùng ông nội vào lò mổ, đã được các bác sĩ cứu khỏi tay tử thần.

Bé 3 tuổi ngã vào nồi nước sôi trong lò mổ được cứu sống

Bé 3 tuổi ngã vào nồi nước sôi trong lò mổ được cứu sống

Một cháu bé bị ngã vào nồi nước sôi dùng để làm thịt lợn, khi đi cùng ông nội vào lò mổ, đã được các bác sĩ cứu khỏi tay tử thần.

Bắt quả tang lò mổ sắp “tung” ra thị trường 500kg thịt lợn thối
Bắt quả tang lò mổ sắp “tung” ra thị trường 500kg thịt lợn thối

VOV.VN -Nửa tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối được cơ quan chức năng phát hiện trong lò mổ lậu chuẩn bị đem đi tiêu thụ.

Bắt quả tang lò mổ sắp “tung” ra thị trường 500kg thịt lợn thối

Bắt quả tang lò mổ sắp “tung” ra thị trường 500kg thịt lợn thối

VOV.VN -Nửa tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối được cơ quan chức năng phát hiện trong lò mổ lậu chuẩn bị đem đi tiêu thụ.

Phát hiện lò mổ động vật hoang dã quy mô ngay giữa Thủ đô
Phát hiện lò mổ động vật hoang dã quy mô ngay giữa Thủ đô

Tại cơ sở, lực lượng chức năng đã phát hiện một cá thể tê tê, nhiều cá thể nhím, don và cầy bị nhốt trong những chiếc lồng sắt chật hẹp.

Phát hiện lò mổ động vật hoang dã quy mô ngay giữa Thủ đô

Phát hiện lò mổ động vật hoang dã quy mô ngay giữa Thủ đô

Tại cơ sở, lực lượng chức năng đã phát hiện một cá thể tê tê, nhiều cá thể nhím, don và cầy bị nhốt trong những chiếc lồng sắt chật hẹp.