Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Ngày 4/12, cùng với đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có các cuộc tiếp xúc cử tri huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh

Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV, chiều 4/12, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện Thạch Hà, báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh
Cử tri huyện Thạch Hà bày tỏ vui mừng đánh giá cao kết quả kỳ họp, nổi bật là việc chất vấn và trả lời chất vấn các vị Bộ trưởng, trưởng ngành. Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước trong công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Cử tri đề nghị, Chính phủ chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tiếp tục duy trì các chính sách có hiệu quả và các chính sách mới để hỗ trợ doanh nghiệp và người chăn nuôi, nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, có cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tạo đầu ra ổn định cho bà con nhân dân. Cùng với đó, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc đảm bảo chế độ chính sách cho người có công với cách mạng.

Cho rằng các chính sách xã hội an sinh xã hội đã được Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm rất lớn, nhưng vẫn còn nhiều người, nhiều gia đình, những nỗi đau do chiến tranh để lại vẫn chưa được xoa dịu. “Ví dụ tại địa phương tôi có những gia đình 3,4 người bị máy bay Mỹ ném bom sát hại, đặc biệt có những gia đình bị sát hại không còn người nào, mồ mả không ai chăm sóc" cử tri Dương Trung Hợi nêu dẫn chứng, đồng thời kiến nghị Nhà nước quan tâm và có chính sách động viên với những trường hợp như vậy.

Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian gần đây ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc được các cơ quan chức năng phát hiện với tính chất nghiêm trọng. Bên cạnh đó là công tác xây dựng luật, vẫn còn nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống. Đặc biệt là tình trạng nhiều sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp ra trường vẫn thất nghiệp không có công ăn việc làm...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải đáp các kiến nghị của cử tri
Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển chung của đông đảo cử tri.

Tiếp thu, giải đáp những băn khoăn, đề xuất, kiến nghị của cử tri, về công tác xây dựng pháp luật, Phó Thủ tướng nêu rõ: “Ý kiến đóng góp của cử tri về công tác xây dựng pháp luật là rất xác đáng, khi xây dựng văn bản luật phải hết sức coi trọng việc đánh giá tác động và tham khảo ý kiến đóng góp của nhân dân. Chính sách muốn đi vào được cuộc sống, điều kiện đầu tiên là phải đảm bảo cuộc sống được phản ánh trong luật. Đặc biệt phải kiên quyết đấu tranh chống lợi ích cục bộ địa phương khi làm luật”.

Trước đó, sáng nay, tại thành phố Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Cử tri đề nghị Chính phủ, Quốc hội quan tâm đầu tư các công trình nhà chống lũ phù hợp với từng địa phương nhất là ở vùng sâu, vùng xa, để bà con yên tâm tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh ổn định.

Về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới, cử tri kiến nghị Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành Trung ương điều chỉnh các tiêu chí chuẩn quốc gia phù hợp từng vùng miền, kết hợp với việc giám sát chặt chẽ việc phân bổ nguồn vốn của chương trình, tránh huy động quá sức dân.

Chia sẻ với kiến nghị của cử tri, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết của Đại hội Đảng XII, là vấn đề chiến lược, là trụ đỡ của nền kinh tế, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy việc thực hiện chương trình nông thôn mới là quá trình liên tục, không phải thực hiện xong 19 tiêu chí là dừng lại.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam đã trao tiền hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu để hỗ trợ bà con nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống ở những địa phương còn nhiều khó khăn trên địa bàn các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và Hương Khê./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp xúc cử tri
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng cho biết, nhiều vấn đề cử tri nêu lên, Tổ đại biểu sẽ tiếp thu, đề xuất với Quốc hội xem xét và giải quyết sớm nhất.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp xúc cử tri

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng cho biết, nhiều vấn đề cử tri nêu lên, Tổ đại biểu sẽ tiếp thu, đề xuất với Quốc hội xem xét và giải quyết sớm nhất.

“Chuyện của dân là chuyện lớn, cán bộ phải giải quyết nhanh“
“Chuyện của dân là chuyện lớn, cán bộ phải giải quyết nhanh“

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Chuyện của dân là chuyện của cả gia đình, là chuyện lớn, nên chuyện gì đã sai thì cố gắng khắc phục, làm cho nhanh".

“Chuyện của dân là chuyện lớn, cán bộ phải giải quyết nhanh“

“Chuyện của dân là chuyện lớn, cán bộ phải giải quyết nhanh“

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Chuyện của dân là chuyện của cả gia đình, là chuyện lớn, nên chuyện gì đã sai thì cố gắng khắc phục, làm cho nhanh".

Cử tri đề nghị giám sát chặt việc thực hiện lời hứa của Chính phủ
Cử tri đề nghị giám sát chặt việc thực hiện lời hứa của Chính phủ

VOV.VN - Chiều 30/11, đại biểu Quốc hội Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí Thư cùng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê

Cử tri đề nghị giám sát chặt việc thực hiện lời hứa của Chính phủ

Cử tri đề nghị giám sát chặt việc thực hiện lời hứa của Chính phủ

VOV.VN - Chiều 30/11, đại biểu Quốc hội Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí Thư cùng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê

Thủ tướng trả lời nhiều kiến nghị của cử tri Hải Phòng
Thủ tướng trả lời nhiều kiến nghị của cử tri Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hải An.

Thủ tướng trả lời nhiều kiến nghị của cử tri Hải Phòng

Thủ tướng trả lời nhiều kiến nghị của cử tri Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hải An.

Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo
Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo

Chiều 27/11, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng dẫn đầu tiếp tục báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội tới cử tri quận 1 và 4.

Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo

Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo

Chiều 27/11, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng dẫn đầu tiếp tục báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội tới cử tri quận 1 và 4.

Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm
Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm

VOV.VN - Với quyết tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cử tri tin tưởng, cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, làm xói mòn lòng tin sẽ bị xử lý.

Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm

Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm

VOV.VN - Với quyết tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cử tri tin tưởng, cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, làm xói mòn lòng tin sẽ bị xử lý.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang xem xét dấu hiệu vi phạm của ông Võ Kim Cự
Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang xem xét dấu hiệu vi phạm của ông Võ Kim Cự

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang xem xét dấu hiệu vi phạm của ông Võ Kim Cự liên quan Dự án Formosa Hà Tĩnh.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang xem xét dấu hiệu vi phạm của ông Võ Kim Cự

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang xem xét dấu hiệu vi phạm của ông Võ Kim Cự

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang xem xét dấu hiệu vi phạm của ông Võ Kim Cự liên quan Dự án Formosa Hà Tĩnh.

Ông Đinh Thế Huynh: Tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng
Ông Đinh Thế Huynh: Tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết, các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng.

Ông Đinh Thế Huynh: Tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng

Ông Đinh Thế Huynh: Tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết, các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng.

Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển
Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển

VOV.VN - Cử tri cho rằng nếu không giám sát chặt chẽ, các dự án nhiệt điện có thể tác động xấu đến môi trường biển.

Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển

Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển

VOV.VN - Cử tri cho rằng nếu không giám sát chặt chẽ, các dự án nhiệt điện có thể tác động xấu đến môi trường biển.

Quốc hội đang nghiên cứu quy định việc xử lý khi cán bộ đã nghỉ hưu
Quốc hội đang nghiên cứu quy định việc xử lý khi cán bộ đã nghỉ hưu

VOV.VN - CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Quốc hội đang giao cho Thường vụ Quốc hội nghiên cứu để ban hành quy định việc xử lý sau khi cán bộ nghỉ hưu.

Quốc hội đang nghiên cứu quy định việc xử lý khi cán bộ đã nghỉ hưu

Quốc hội đang nghiên cứu quy định việc xử lý khi cán bộ đã nghỉ hưu

VOV.VN - CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Quốc hội đang giao cho Thường vụ Quốc hội nghiên cứu để ban hành quy định việc xử lý sau khi cán bộ nghỉ hưu.