Chính trị gia Ai Cập bị bắn chết khi vừa ra khỏi nhà

VOV.VN - Ngày 24/10, các vụ đánh bom và xả súng nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập tiếp tục tái diễn.

Đã có ít nhất 3 nhân viên an ninh thiệt mạng và một số người khác bị thương. Hãng thông tấn Trung Đông (MENA) đưa tin, vụ tấn công xảy ra khi những kẻ khủng bố kích hoạt một quả bom cài ven đường gần thành phố El Arish, phía bắc Sinai, đúng vào thời điểm một chiếc xe cảnh sát Ai Cập đi ngang qua. Trong số 3 người thiệt mạng có một sỹ quan và 2 nhân viên an ninh mới được chiêu mộ.

Lực lượng "Tiểu vương Sinai" - một chi nhánh của IS tại Ai Cập. (Ảnh: AP)

Trong một vụ việc khác, ứng cử viên của đảng Hồi giáo Salafist Nour trong cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập, ông Mostafa Abdel Rahman đã bị hai kẻ vũ trang chưa rõ danh tính bắn chết cũng tại thành phố El Arish. Theo các thông tin ban đầu, hai nghi phạm đi trên xe gắn máy đã nã đạn xối xả vào ông Rahman ngay khi ông này vừa bước khỏi nhà riêng.

Chưa có bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ tấn công. Tuy nhiên, theo nhận định của các nguồn tin Ai Cập và khu vực, nhiều khả năng cả hai vụ tấn công này đều do nhóm khủng bố tự xưng là “Tiểu vương Sinai” thực hiện. 

Đây là nhóm khủng bố đã nhận trách nhiệm thực hiện hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập tại bắc Sinai trong thời gian qua, đồng thời tuyên bố trung thành với Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS thương lượng với khủng bố al-Nusra để phối hợp chống quân đội Syria
IS thương lượng với khủng bố al-Nusra để phối hợp chống quân đội Syria

VOV.VN - Bị không quân Nga đánh liên tục, IS đang quay sang al-Nusra để bàn cách hợp tác chống lại quân đội Syria. Chúng cũng dùng trò cài mìn để khủng bố dân.

IS thương lượng với khủng bố al-Nusra để phối hợp chống quân đội Syria

IS thương lượng với khủng bố al-Nusra để phối hợp chống quân đội Syria

VOV.VN - Bị không quân Nga đánh liên tục, IS đang quay sang al-Nusra để bàn cách hợp tác chống lại quân đội Syria. Chúng cũng dùng trò cài mìn để khủng bố dân.

Nga cáo buộc các nhóm khủng bố ở Syria tuyển quân từ Liên Xô Cũ
Nga cáo buộc các nhóm khủng bố ở Syria tuyển quân từ Liên Xô Cũ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, các nhóm khủng bố có ý định mở rộng địa bàn hoạt động ở Syria bằng việc tuyển mộ quân từ các nước Liên Xô Cũ.

Nga cáo buộc các nhóm khủng bố ở Syria tuyển quân từ Liên Xô Cũ

Nga cáo buộc các nhóm khủng bố ở Syria tuyển quân từ Liên Xô Cũ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, các nhóm khủng bố có ý định mở rộng địa bàn hoạt động ở Syria bằng việc tuyển mộ quân từ các nước Liên Xô Cũ.

Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria
Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria

VOV.VN - Theo các chuyên gia, số lượng các âm mưu tấn công khủng bố tại Nga đang gia tăng đáng kể và không chỉ tập trung ở các thành phố lớn.

Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria

Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria

VOV.VN - Theo các chuyên gia, số lượng các âm mưu tấn công khủng bố tại Nga đang gia tăng đáng kể và không chỉ tập trung ở các thành phố lớn.

Nga sẵn sàng điều phối hoạt động chống khủng bố ở Syria với Mỹ
Nga sẵn sàng điều phối hoạt động chống khủng bố ở Syria với Mỹ

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 24/10 khẳng định, Nga sẵn sàng điều phối mọi hoạt động chống khủng bố tại Syria với Mỹ.

Nga sẵn sàng điều phối hoạt động chống khủng bố ở Syria với Mỹ

Nga sẵn sàng điều phối hoạt động chống khủng bố ở Syria với Mỹ

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 24/10 khẳng định, Nga sẵn sàng điều phối mọi hoạt động chống khủng bố tại Syria với Mỹ.

Chiến dịch chống khủng bố của Nga và Syria đang đạt kết quả lớn
Chiến dịch chống khủng bố của Nga và Syria đang đạt kết quả lớn

VOV.VN - Cả Nga và Syria đều tuyên bố chiến dịch phối hợp chống khủng bố của hai nước đã đạt thành công lớn.

Chiến dịch chống khủng bố của Nga và Syria đang đạt kết quả lớn

Chiến dịch chống khủng bố của Nga và Syria đang đạt kết quả lớn

VOV.VN - Cả Nga và Syria đều tuyên bố chiến dịch phối hợp chống khủng bố của hai nước đã đạt thành công lớn.