Người trong cuộc trải lòng về mộ liệt sỹ tập thể ở Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Những ngày này, thông tin về tìm kiếm mộ chôn tập thể các chiến sĩ giải phóng quân tại sân bay Tân Sơn Nhất được nhiều gia đình ngóng đợi...

Tháng 7, tháng tri ân những thương binh, liệt sỹ đã sinh xương máu cho độc lập, hòa bình của dân tộc. Những ngày này, thân nhân liệt sỹ và người dân cả nước đang dõi theo từng ngày, từng giờ về việc tìm kiếm mộ chôn tập thể các chiến sĩ giải phóng quân trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại sân bay Tân Sơn Nhất để chờ đón những thông tin mới nhất từ đoàn tìm kiếm.

Công tác khai quật đang được tiến hành một cách cẩn thận.

Biết tin về ngôi mộ tập thể đang được tìm kiếm tại sân bay Tân Sơn Nhất qua Đài Tiếng nói Việt Nam, bà Ngô Thị Phái, ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã lặn lội tìm đến với phóng viên, người đang cập nhật những thông tin về việc tìm kiếm để chia sẻ những thông tin về người anh ruột là liệt sỹ Ngô Văn Phiếu, sinh năm 1946, quê xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong đợt 1 trận đánh vào sân bay Tân sơn Nhất năm 1968 đến nay chưa tìm được hài cốt.

Bà Phái cho biết, theo một đồng đội của anh trai, người còn sống sót từ trận đánh này kể lại: liệt sỹ Ngô Văn Phiếu ở Tiểu đoàn 16, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304 khi chuyển quân vào đến phía tây Sài Gòn thì đơn vị có tách một phần chi viện cho Tỉnh đội Long An ngay trong đêm 30 Tết năm 1968, ông Phiếu nằm trong Trung đội đại liên, Tiểu đoàn 16 đánh thẳng vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Khai quật tìm kiếm mộ chôn tập thể các chiến sĩ giải phóng quân trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

“Người đồng đội còn sống về cho hay đánh xong thì nhận được lệnh rút ra, anh đồng đội của anh trai tôi còn sống nhưng bị trúng đạn vào bụng lòi cả ruột ra, anh này cố gắng ôm bụng rút ra và chỉ có 3 người quay trở ra thôi, số còn lại không biết đã hi sinh hay lạc đơn vị. Khuya hôm sau đêm 31, mùng 1 Tết Mậu Thân đơn vị cho người vào tìm xác đồng đội thì không thấy nữa’, bà Phái nghẹn ngào nhớ lại.

Bà Ngô Thị Phái cho rằng ông Vũ Chí Thành, nguyên là Trung đội phó Trung đội đại liên, Tiểu đoàn 16 một trong số nhân chứng trong cuộc tìm kiếm mộ tập thể mà báo chí thông tin những ngày qua chính là một trong số chỉ huy của anh trai bà. Gia đình rất mong muốn được gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ về những giây phút cam go ác liệt của anh bà và đồng đội trong trận đánh ấy. Gia đình mong muốn được đến tận nơi dù chỉ thắp một nén nhang cho hương hồn những người đã hi sinh.

Từng chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua.

“Bao nhiêu năm đi tìm rồi, đi tìm nhiều lần lắm rồi nhưng không tìm thấy. Bây giờ nghe tin tìm kiếm ngôi một ở đó chúng tôi hi vọng nhiều lắm. Nếu như tìm mà không còn chút hài cốt nữa thì gia đình xin được ghi tên anh vào bia ở đó, xin một nắm đất để đắp lên mộ của anh trai của mình ở nghĩa trang quê nhà” bà Phái xúc động nói.

Ông Vũ Chí Thành, nhân chứng hiếm hoi còn sống sót của Tiểu đoàn 16 chia sẻ: Đây là đơn vị đánh vào phía tây sân bay, sau trận đánh từ quân số 550 còn lại chưa tới 100, đến nay trong số hy sinh còn hơn 300 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Vào thời điểm đó, ngoài lực lượng trợ chiến, trinh sát, biệt động thành, bộ đội địa phương, Tiểu đoàn 16 thì còn có 2 tiểu đoàn khác là 267, 269 tổng số quân tham gia đánh trên dưới 1.500 người, hầu hết đều đã hi sinh.

Đơn vị của ông Thành là đơn vị được chi viện cho Tỉnh đội Long An trước trận đánh. Do mới được điều động về bổ sung nên anh em chưa kịp nhận quân trang mới, khi hi sinh anh em đều mang dép râu. Mới đây cũng tìm được một số di vật trong đó có dép râu ở khu vực được cho là có ngôi mộ này.

Công trường tìm kiếm mộ chôn tập thể các chiến sĩ giải phóng quân trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nguyện vọng của bà Phái cũng chính là nguyện vọng của nhiều thân nhân liệt sỹ khác đã hi sinh và đông đảo người dân cả nước. Quá trình xâu chuỗi các hình ảnh, tư liệu, thông tin từ các nhân chứng… cũng cho thấy có một số điểm trùng khớp về số lượng người hi sinh và vị trí khu vực được cho là vị trí mộ tập thể. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đến giờ này vẫn chưa biết có hay không nhưng khi nhận được thông tin các đơn vị của thành phố triển khai ngay từ mấy hôm nay, nếu phát hiện được thì quy tập liền. Chúng ta luôn cố gắng làm, đây trách nhiệm của lớp người đi sau phải lo lắng cho các anh, các chú đã hi sinh trong trận đánh này.

Trận đánh Mậu Thân 1968 đã lui vào quá khứ. Sau gần 50 năm, khu vực phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất đã thay đổi rất nhiều. Nơi này thời gian qua ngập nước nghiêm trọng, vả lại thi thể thời điểm đó không được chôn cất cẩn thận nên việc hài cốt bị tiêu hủy hoặc trôi lạc cũng có thể xảy ra.

Trên diện tích xác định có ngôi mộ rộng hơn 7 ha, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ của Quân khu 7 cùng xe chuyên dụng vẫn đang nỗ lực đào tìm suốt ngày đêm hơn 2 tuần qua. Chắn chắn việc tìm kiếm sẽ còn mất nhiều thời gian, tất cả chúng ta ai cũng đều trông chờ một tin vui và chính những người trong cuộc cũng luôn hi vọng về một phép màu nào đó.

“Tháng 1 tới đây chúng ta sẽ kỷ niệm chiến thắng Mậu Thân đây, những ngày mà 70 năm thương binh liệt sỹ, nhưng người lính chúng tôi hết sức trăn trở, có thể nói là hết sức xúc động khi vừa tìm được, an táng hàng trăm hài cốt của đồng đội mình ở sân bay Biên Hòa. Riêng ở sân bay Tân Sơn Nhất giờ vẫn đang làm ngày làm đêm để tìm kiếm manh mối thông tin, tôi khẳng định rằng những thông tin có được dù nhỏ nhất cũng phải làm hết sức của mình”, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ.

Không chỉ riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất, cả nước đến thời điểm này còn gần 300 ngàn liệt sỹ vẫn còn mất tin tức, chưa tìm được hài cốt. Tại các nghĩa trang liệt sỹ kể cả những nơi xa xôi của vùng đất Nam bộ vẫn còn nhiều ngôi mộ chưa tìm được tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng khẳng định đây là việc lớn, Chính phủ quyết tâm đến năm 2020 sẽ nỗ lực tìm kiếm, cất bốc được hết các mộ liệt sỹ còn thất lạc theo những thông tin đã có được đến thời điểm này ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 50 ngôi mộ tập thể tại Iraq
Phát hiện 50 ngôi mộ tập thể tại Iraq

VOV.VN - Phát hiện những ngôi mộ tập thể ở Iraq được cho là bằng chứng cho tội ác ghê tởm của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát hiện 50 ngôi mộ tập thể tại Iraq

Phát hiện 50 ngôi mộ tập thể tại Iraq

VOV.VN - Phát hiện những ngôi mộ tập thể ở Iraq được cho là bằng chứng cho tội ác ghê tởm của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Xác định khu vực nghi có mộ tập thể liệt sỹ trong sân bay Tân Sơn Nhất
Xác định khu vực nghi có mộ tập thể liệt sỹ trong sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Đã xác định được khu vực được cho là có mộ tập thể liệt sỹ trong sân bay Tân Sơn Nhất, con số có thể cao hơn 600 hài cốt liệt sỹ.

Xác định khu vực nghi có mộ tập thể liệt sỹ trong sân bay Tân Sơn Nhất

Xác định khu vực nghi có mộ tập thể liệt sỹ trong sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Đã xác định được khu vực được cho là có mộ tập thể liệt sỹ trong sân bay Tân Sơn Nhất, con số có thể cao hơn 600 hài cốt liệt sỹ.

Mexico phát hiện hơn 240 thi thể trong những ngôi mộ tập thể
Mexico phát hiện hơn 240 thi thể trong những ngôi mộ tập thể

VOV.VN - Nhà chức trách Mexico cho biết vừa tìm thấy hơn 240 thi thể được chôn trong nhiều ngôi mộ tập thể ở bang Veracruz phía đông nước này.

Mexico phát hiện hơn 240 thi thể trong những ngôi mộ tập thể

Mexico phát hiện hơn 240 thi thể trong những ngôi mộ tập thể

VOV.VN - Nhà chức trách Mexico cho biết vừa tìm thấy hơn 240 thi thể được chôn trong nhiều ngôi mộ tập thể ở bang Veracruz phía đông nước này.

Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq
Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq

VOV.VN - Một ngôi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã được phát hiện ở thị trấn Sinjar, miền Bắc Iraq.

Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq

Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq

VOV.VN - Một ngôi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã được phát hiện ở thị trấn Sinjar, miền Bắc Iraq.

Phát hiện mộ tập thể chôn hàng nghìn người bị IS sát hại ở Syria
Phát hiện mộ tập thể chôn hàng nghìn người bị IS sát hại ở Syria

VOV.VN - Lực lượng người Kurd vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể chứa hàng nghìn thi thể tại thị trấn Suluk phía Bắc Syria.

Phát hiện mộ tập thể chôn hàng nghìn người bị IS sát hại ở Syria

Phát hiện mộ tập thể chôn hàng nghìn người bị IS sát hại ở Syria

VOV.VN - Lực lượng người Kurd vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể chứa hàng nghìn thi thể tại thị trấn Suluk phía Bắc Syria.

Phát hiện mộ tập thể chôn 400 nạn nhân của IS ở Iraq
Phát hiện mộ tập thể chôn 400 nạn nhân của IS ở Iraq

VOV.VN - Những người bị IS sát hại và chôn trong hố chôn tập thể chủ yếu là binh sĩ của lực lượng an ninh Iraq.

Phát hiện mộ tập thể chôn 400 nạn nhân của IS ở Iraq

Phát hiện mộ tập thể chôn 400 nạn nhân của IS ở Iraq

VOV.VN - Những người bị IS sát hại và chôn trong hố chôn tập thể chủ yếu là binh sĩ của lực lượng an ninh Iraq.

Bí ẩn ngôi chùa có khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam
Bí ẩn ngôi chùa có khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Xưa kia, các vua triều Nguyễn tập hợp xác người vô chủ về lập am thờ cúng. Các khu nghĩa địa này trở nên phẳng lỳ thành ngôi mồ tập thể lớn nhất nước.

Bí ẩn ngôi chùa có khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam

Bí ẩn ngôi chùa có khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Xưa kia, các vua triều Nguyễn tập hợp xác người vô chủ về lập am thờ cúng. Các khu nghĩa địa này trở nên phẳng lỳ thành ngôi mồ tập thể lớn nhất nước.

Thế giới 24h: Hơn 50 ngôi mộ tập thể vạch trần tội ác man rợ của IS
Thế giới 24h: Hơn 50 ngôi mộ tập thể vạch trần tội ác man rợ của IS

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho biết đã phát hiện hơn 50 ngôi mộ tập thể trong phần lãnh thổ từng bị IS kiểm soát ở Iraq.

Thế giới 24h: Hơn 50 ngôi mộ tập thể vạch trần tội ác man rợ của IS

Thế giới 24h: Hơn 50 ngôi mộ tập thể vạch trần tội ác man rợ của IS

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho biết đã phát hiện hơn 50 ngôi mộ tập thể trong phần lãnh thổ từng bị IS kiểm soát ở Iraq.

Chuyện 72 ngôi mộ tập thể mà IS dùng để chôn hàng ngàn người
Chuyện 72 ngôi mộ tập thể mà IS dùng để chôn hàng ngàn người

VOV.VN - Hãng AP (Mỹ) kỳ công tập hợp tư liệu về 72 ngôi mộ tập thể mà tổ chức khủng bố IS tạo ra để chôn hàng ngàn người bị chúng sát hại.

Chuyện 72 ngôi mộ tập thể mà IS dùng để chôn hàng ngàn người

Chuyện 72 ngôi mộ tập thể mà IS dùng để chôn hàng ngàn người

VOV.VN - Hãng AP (Mỹ) kỳ công tập hợp tư liệu về 72 ngôi mộ tập thể mà tổ chức khủng bố IS tạo ra để chôn hàng ngàn người bị chúng sát hại.