Trung Quốc bất bình khi Mỹ trừng phạt các công ty

(VOV) -Trung Quốc nói rằng việc Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc.

Theo nguồn tin Tân Hoa xã ngày 11/2, trả lời câu hỏi về việc Mỹ gần đây tuyên bố sẽ căn cứ "Luật phòng ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran, Triều Tiên và Syria" cũng như các sắc lệnh khác tiến hành trừng phạt đối với công ty và cá nhân hữu quan của Trung Quốc, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói, việc Mỹ vận dụng luật trong nước tiến hành trừng phạt công ty Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quan hệ quốc tế, làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Trung Quốc bày tỏ sự bất bình cao độ và kiên quyết phản đối vụ việc này. Trung Quốc cũng đã đưa ra những phản ứng nghiêm khắc đối với Mỹ.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hối thúc Mỹ lập tức có những hành động sửa sai, xóa bỏ sự trừng phạt vô lý đối với các công ty và cá nhân hữu quan của Trung Quốc, chấm dứt hành vi gây tổn hại tới lợi ích của Trung Quốc cũng như quan hệ Trung-Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nói Nhật Bản liều lĩnh tạo ra căng thẳng
Trung Quốc nói Nhật Bản liều lĩnh tạo ra căng thẳng

Bộ Quốc phòng Trung Quốc “lớn tiếng” cho rằng Nhật Bản đã “lừa dối công luận quốc tế”.

Trung Quốc nói Nhật Bản liều lĩnh tạo ra căng thẳng

Trung Quốc nói Nhật Bản liều lĩnh tạo ra căng thẳng

Bộ Quốc phòng Trung Quốc “lớn tiếng” cho rằng Nhật Bản đã “lừa dối công luận quốc tế”.

Trung Quốc muốn tham dự nhiều vào đàm phán hòa bình Myanmar
Trung Quốc muốn tham dự nhiều vào đàm phán hòa bình Myanmar

(VOV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, Hoa Xuân Doanh, đưa ra tuyên bố trên vào hôm 5/2.

Trung Quốc muốn tham dự nhiều vào đàm phán hòa bình Myanmar

Trung Quốc muốn tham dự nhiều vào đàm phán hòa bình Myanmar

(VOV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, Hoa Xuân Doanh, đưa ra tuyên bố trên vào hôm 5/2.