Hai tàu cá chìm, 7 ngư dân mất tích: Tìm thấy thi thể 1 ngư dân

VOV.VN - Thi thể thuyền trưởng Đặng Văn Toanh đã được tìm thấy sau 5 ngày mất tích trên biển.

Sáng 3/8, ông Nguyễn Văn Biển, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng tìm kiếm sau nhiều cố gắng đã tìm thấy thi thể anh Đặng Văn Toanh (SN 1978, trú tại thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc) trôi dạt vào khu vực đảo Mã Cháu, tỉnh Quảng Ninh.

Gia đình anh Đặng Văn Toanh đau đớn khi cùng lúc có 3 người gặp nạn.

Như VOV.VN đã thông tin, ngày 27/7, hai tàu đánh cá của ngư dân huyện Hậu Lộc đã bị sóng đánh chìm do lốc xoáy bất ngờ, hậu quả khiến 7 ngư dân mất tích, 7 ngư dân khác được cứu sống.

Trước đó, ngày 10/7, một đoàn tàu gồm 5 chiếc của ngư dân Hậu Lộc cùng đi đánh bắt hải sản tại vùng biển khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh. Đến chiều 27/7 do thời tiết xấu nên cả 5 tàu chạy vào nơi trú ẩn. Trên đường vào, đoàn tàu bất ngờ gặp lốc xoáy nhưng chỉ có 3 tàu thoát nạn, hai tàu khác số hiệu TH 91278-TS (có 7 ngư dân, do anh Đặng Văn Toanh làm thuyền trưởng) và TH 90446-TS do anh Hoàng Văn Duẩn (trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) làm thuyền trưởng gặp nạn. Sóng đã đánh chìm hai chiếc tàu trên khiến 14 ngư dân trên hai tàu bị rơi xuống biển, chỉ có 7 ngư dân may mắn thoát chết do thuyền bạn cứu vớt, 7 ngư dân khác mất tích.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể anh Đặng Văn Toanh mới được phát hiện tại khu vực đảo Mã Cháu (Quảng Ninh). Khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và gia đình đã nhận thi thể anh Toanh về quê mai táng.

Đặc biệt, ngoài anh Đặng Văn Toanh, trong 7 người gặp nạn còn có bố anh Toanh là ông Đặng Văn Oanh, cháu ngoại Triệu Văn Đức cũng đang mất tích.

Hiện còn 6 ngư dân vẫn đang mất tích, lực lương tìm kiếm vẫn duy trì./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên