TP HCM: Người dân xếp hàng mua vé xe Tết

VOV.VN -Nhiều hành khách đã phải chuẩn bị chiếu ngủ để xếp hàng chờ.

Mặc dù các doanh nghiệp vận tải tại bến xe Miền Đông đã mở bán vé Tết từ nhiều ngày nay, nhưng cho đến chiều 3/2 lượng người đến mua vé vẫn rất đông.

15h ngày 3/2, nhà chờ cửa 1B của bến xe Miền Đông vẫn có tới hàng trăm người ngồi chờ thứ tự để mua vé.

Hôm nay là ngày bán vé Tết của nhà xe Đông Hưng, chạy tuyến TPHCM về Bình Thuận.

Theo lịch, nhà xe này uỷ thác cho bến xe Miền Đông mở bán vé lúc 17h cùng ngày, nhưng nhiều hành khách cho biết họ đã phải tới từ sáng và chuẩn bị sẵn chiếu ngủ để chờ.

Người dân chen chúc mua vé xe Tết (Ảnh: VTC)
Chị Phạm Thị Mai, mua vé Tết về Bình Thuận cho biết: “Lần đầu tiên mình chứng kiến cảnh người ta chen nhau mua vé về quê đông như vậy”.

Cùng chung tâm trạng chờ đợi, anh Nguyễn Hoài Nam, quê ở Bình Thuận cũng xin nghỉ một buổi làm để đến bến xe từ rất sớm chờ đợi.

Anh Nam nói: “Chờ cho tới thời điểm này là hơn 5 tiếng đồng hồ rồi mà bây giờ vẫn chưa lấy được số thứ tự”.

Ông Thượng Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho biết: “Tình trạng dồn ứ, chen lấn xảy ra do hành khách có xu hướng chọn hãng xe chất lượng, uy tín để về quê ăn Tết”.

Ông Hải cũng lưu ý, người dân không nên lo lắng thiếu vé xe Tết, bởi so với các tuyến khác thì tuyến Quảng Ngãi và tuyến Quy Nhơn có lượng khách rất đông do nhu cầu về quê ăn Tết cao.

Ngoài nhà xe Phương Trang phục vụ khoảng 15.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán, thì còn vẫn còn nhiều nhà xe khác như Chính Nghĩa, Bình Tâm, Thiên Trang…

Ngoài ra, bến xe cũng sẽ tăng cường thêm nhiều xe chất lượng cao nên người dân yên tâm đủ vé về quê ăn Tết.

Bộ Trưởng Bộ giao thông Vận tải Đinh La Thăng cũng nhắc nhở hãng xe Phương Trang, do hãng này không công bố đầy đủ thông tin kế hoạch phục vụ hành khách, không có phương án tổ chức đón tiếp hành khách đến mua vé, khiến hàng trăm hành khách chờ đợi quá lâu, nhiều người không mua được vé như mấy ngày qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến xe Miền Tây bán vé Tết từ ngày 21/1/2013
Bến xe Miền Tây bán vé Tết từ ngày 21/1/2013

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây dự báo lượng hành khách trong dịp Tết năm nay có thể tăng khoảng 5-10% so với Tết năm trước.

Bến xe Miền Tây bán vé Tết từ ngày 21/1/2013

Bến xe Miền Tây bán vé Tết từ ngày 21/1/2013

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây dự báo lượng hành khách trong dịp Tết năm nay có thể tăng khoảng 5-10% so với Tết năm trước.

Ga Sài Gòn chính thức bán vé Tết
Ga Sài Gòn chính thức bán vé Tết

VOV.VN -Sáng 10/10, ga Sài Gòn chính thức bán vé cho các khách hàng.

Ga Sài Gòn chính thức bán vé Tết

Ga Sài Gòn chính thức bán vé Tết

VOV.VN -Sáng 10/10, ga Sài Gòn chính thức bán vé cho các khách hàng.

Ga Sài Gòn truy quét ‘cò’ vé Tết
Ga Sài Gòn truy quét ‘cò’ vé Tết

(VOV) -Càng gần đến Tết Nguyên đán, tình trạng bán vé chợ đen tại ga Sài Gòn, TP HCM diễn ra phức tạp hơn.

Ga Sài Gòn truy quét ‘cò’ vé Tết

Ga Sài Gòn truy quét ‘cò’ vé Tết

(VOV) -Càng gần đến Tết Nguyên đán, tình trạng bán vé chợ đen tại ga Sài Gòn, TP HCM diễn ra phức tạp hơn.

Giá vé Tết của Vietnam Airlines thấp nhất là 3,2 triệu
Giá vé Tết của Vietnam Airlines thấp nhất là 3,2 triệu

Mức giá này áp dụng cho chuyến từ TP. HCM về Hà Nội cũng như Hải Phòng, bay vào ngày 28 Tết Âm lịch.

Giá vé Tết của Vietnam Airlines thấp nhất là 3,2 triệu

Giá vé Tết của Vietnam Airlines thấp nhất là 3,2 triệu

Mức giá này áp dụng cho chuyến từ TP. HCM về Hà Nội cũng như Hải Phòng, bay vào ngày 28 Tết Âm lịch.