TP HCM bắt đầu lắp đặt thiết bị định vị trên nguồn phóng xạ

Nguồn phóng xạ được lắp định vị khi đứng yên cứ 10 giờ sẽ gửi thông tin về vị trí một lần.

Sáng 17/4, TP HCM đã lắp đặt thiết bị định vị trên một số nguồn phóng xạ thuộc sở hữu của Công ty TNHH Apave châu Á – Thái Bình Dương (Apave) và đang được sử dụng tại Vũng Tàu.

Trước đó, trong tháng 9/2014, Công ty Apave đã bị thất lạc một nguồn phóng xạ di động. Ngay sau sự cố này UBND TP HCM đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC), thuộc Đại học Quốc gia TP HCM nghiên cứu chế tạo thiết bị định vị gắn trên các nguồn phóng xạ.

 Nguồn phóng xạ di động của Công ty Apave được lắp thiết bị định vị

Thiết bị định vị gắn trên nguồn phóng xạ này được nghiên cứu chế tạo dựa trên chip vi điều khiển SG8V1. Đây là chip do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) thuộc Đại học Quốc gia TP HCM thiết kế và đã được một nhà máy tại Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất trong năm 2014.

Nguồn phóng xạ được lắp định vị khi đứng yên cứ 10 giờ sẽ gửi thông tin về vị trí một lần. Trong trường hợp thiết bị di chuyển thì cứ 10 phút định vị sẽ gởi thông báo về trung tâm. Trong quá trình nguồn phóng xạ di chuyển phần mềm quản lý sẽ vẽ lại hành trình của thiết bị.

Thiết bị định vị này được hoạt động trên phần mềm quản lý ở máy chủ trung tâm do Trung tâm Nghiên cứu triển khai, thuộc Khu Công nghệ cao TP HCM thiết kế. Hiện tại phần mềm này đảm bảo được hoạt động cùng lúc cho 10 ngàn thiết bị và còn quản lý được cả nồng độ phóng xạ.

Trước mắt thiết bị định vị này sẽ được lắp đặt trên 124 nguồn phóng xạ di động có chủ sở hữu tại TP HCM.

Trong ngày 17/4, ông Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết rằng đề xuất sửa đổi Thông tư 23/2010/TT-BKHCN để tăng cường việc quản lý nguồn phóng xạ chỉ còn chờ Hội Kiểm tra không phá hủy Việt Nam có ý kiến đồng ý thì sẽ được thông qua.

Khi được thông qua, nguồn phóng xạ mới nhập về sẽ phải được lắp đặt thiết bị định vị trước khi đưa vào hoạt động và trong vòng sáu tháng các nguồn phóng xạ di động đang hoạt động cũng phải hoàn thành việc lắp thiết bị định vị GPS.

Cũng theo ông Tấn, theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, thiết bị định vị được lắp đặt trên nguồn phóng xạ phải cùng lúc theo dõi được vị trí và nồng độ phóng xạ gởi về trung tâm dữ liệu.

Hiện đã có ba đơn vị chế tạo thiết bị định vị và đo nguồn phóng xạ này đang gởi thiết bị cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét, trong đó có thiết bị của ICDREC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng thiết bị hiện đại nhất dò bãi rác tìm nguồn phóng xạ thất lạc
Dùng thiết bị hiện đại nhất dò bãi rác tìm nguồn phóng xạ thất lạc

VOV.VN -Với các thiết bị dò tìm hiện đại nhất, đoàn công tác kiểm tra tại công ty xử lý rác thải KBEC VINA (huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Dùng thiết bị hiện đại nhất dò bãi rác tìm nguồn phóng xạ thất lạc

Dùng thiết bị hiện đại nhất dò bãi rác tìm nguồn phóng xạ thất lạc

VOV.VN -Với các thiết bị dò tìm hiện đại nhất, đoàn công tác kiểm tra tại công ty xử lý rác thải KBEC VINA (huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Khả năng nguồn phóng xạ thất lạc vẫn nằm trong nhà máy Pomina3
Khả năng nguồn phóng xạ thất lạc vẫn nằm trong nhà máy Pomina3

Theo công an Bà Rịa-Vũng Tàu, có khả năng nguồn phóng xạ vẫn nằm trong nhà máy và đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Khả năng nguồn phóng xạ thất lạc vẫn nằm trong nhà máy Pomina3

Khả năng nguồn phóng xạ thất lạc vẫn nằm trong nhà máy Pomina3

Theo công an Bà Rịa-Vũng Tàu, có khả năng nguồn phóng xạ vẫn nằm trong nhà máy và đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Quản lý nguồn phóng xạ chưa nghiêm
Quản lý nguồn phóng xạ chưa nghiêm

VOV.VN - Lỗi lớn nhất hiện nay là các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ chưa thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước

Quản lý nguồn phóng xạ chưa nghiêm

Quản lý nguồn phóng xạ chưa nghiêm

VOV.VN - Lỗi lớn nhất hiện nay là các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ chưa thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước

Bộ trưởng KHCN: Khó truy tìm nguồn phóng xạ thất lạc ở Vũng Tàu
Bộ trưởng KHCN: Khó truy tìm nguồn phóng xạ thất lạc ở Vũng Tàu

Ông Nguyễn Quân: công tác quản lý các nguồn phóng xạ rất lỏng lẻo là nguyên nhân dẫn đến các các vụ mất nguồn phóng xạ trong thời gian qua.

Bộ trưởng KHCN: Khó truy tìm nguồn phóng xạ thất lạc ở Vũng Tàu

Bộ trưởng KHCN: Khó truy tìm nguồn phóng xạ thất lạc ở Vũng Tàu

Ông Nguyễn Quân: công tác quản lý các nguồn phóng xạ rất lỏng lẻo là nguyên nhân dẫn đến các các vụ mất nguồn phóng xạ trong thời gian qua.

Sẽ thực hiện việc gắn chip định vị thiết bị chứa phóng xạ
Sẽ thực hiện việc gắn chip định vị thiết bị chứa phóng xạ

VOV.VN -Giải pháp tìm thiết bị phóng xạ thất lạc hiện nay là dùng máy đo, đồng thời phân công lực lượng trực tiếp đi tìm tại... các vựa ve chai.

Sẽ thực hiện việc gắn chip định vị thiết bị chứa phóng xạ

Sẽ thực hiện việc gắn chip định vị thiết bị chứa phóng xạ

VOV.VN -Giải pháp tìm thiết bị phóng xạ thất lạc hiện nay là dùng máy đo, đồng thời phân công lực lượng trực tiếp đi tìm tại... các vựa ve chai.

Mở rộng địa bàn tìm kiếm nguồn phóng xạ bị thất lạc
Mở rộng địa bàn tìm kiếm nguồn phóng xạ bị thất lạc

VOV.VN - Ngày 8/4, việc tìm kiếm, thu hồi nguồn phóng xạ bị thất lạc đang được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang gấp rút tiến hành và mở rộng thêm địa bàn.

Mở rộng địa bàn tìm kiếm nguồn phóng xạ bị thất lạc

Mở rộng địa bàn tìm kiếm nguồn phóng xạ bị thất lạc

VOV.VN - Ngày 8/4, việc tìm kiếm, thu hồi nguồn phóng xạ bị thất lạc đang được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang gấp rút tiến hành và mở rộng thêm địa bàn.

Vụ mất nguồn phóng xạ tại nhà máy thép Pomina 3: Lỗi do ai?
Vụ mất nguồn phóng xạ tại nhà máy thép Pomina 3: Lỗi do ai?

VOV.VN -Bước đầu, cơ quan điều tra xác định một số nhân viên và lãnh đạo nhà máy đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc mất thiết bị này.

Vụ mất nguồn phóng xạ tại nhà máy thép Pomina 3: Lỗi do ai?

Vụ mất nguồn phóng xạ tại nhà máy thép Pomina 3: Lỗi do ai?

VOV.VN -Bước đầu, cơ quan điều tra xác định một số nhân viên và lãnh đạo nhà máy đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc mất thiết bị này.

Nguồn phóng xạ bị thất lạc: Phó Thủ tướng có ý kiến
Nguồn phóng xạ bị thất lạc: Phó Thủ tướng có ý kiến

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tìm kiếm, thu hồi nguồn phóng xạ bị thất lạc nhằm bảo đảm an toàn cho dân.

Nguồn phóng xạ bị thất lạc: Phó Thủ tướng có ý kiến

Nguồn phóng xạ bị thất lạc: Phó Thủ tướng có ý kiến

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tìm kiếm, thu hồi nguồn phóng xạ bị thất lạc nhằm bảo đảm an toàn cho dân.