Google, Ford đạt bước tiến mới trong đàm phán phát triển ô tô tự lái

VOV.VN -Google và Ford Motor đang đàm phán cùng nhau phát triển công nghệ ô tô tự lái, một nguồn tin thân cận với vụ việc tiết lộ đầu tuần.

Xe hơi tự lái của Google.

Mối quan hệ hợp tác giữa nhà sản xuất ô tô lớn thứ 2 nước Mỹ và người khổng lồ tìm kiếm Alphabet vẫn còn đang ở trên bàn đàm phán và khung chương trình hợp tác cụ thể vẫn chưa được tiết lộ song có thể sẽ bao gồm việc cùng nhau xây dựng và phát triển xe hơi.

2 bên đã cùng đàm phán được vài tháng, nguồn tin nói.

Mối quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất ô tô lớn và Google có thể sẽ giúp tăng tốc việc phát triển công nghệ xe hơi tự lái của Google bằng cách trao cho công ty ô tô cơ hội tiếp cận với thế mạnh công nghệ phần mềm của Google trong khi Google sẽ học tập được công nghệ sản xuất xe hơi từ một công ty như Ford.

Các xe hơi tự động hoàn toàn có thể ngăn chặn được hàng ngàn vụ đụng xe, hàng ngàn cái chết và người bị thương, giảm lượng năng lượng tiêu thụ thông qua việc quản lý giao thông tốt hơn và giúp tăng cường sự năng động đối với những người không thể lái xe.

Tổng giám đốc Ford, Mark Fields đã gặp gỡ đồng sáng lập gia Google Sergey Brin đầu tháng này tại California để bàn bạc về tiến trình đàm phán, nguồn tin cho biết.

Google nói họ đang đàm phán với nhiều nhà sản xuất ô tô, nhưng chưa rõ là đàm phán với Ford có đạt được tiến triển nào so với các nhà sản xuất ô tô khác.

Ford vẫn từ chối bình luận về sự việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google đàm phán với Ford để sản xuất xe tự lái đầu tiên
Google đàm phán với Ford để sản xuất xe tự lái đầu tiên

VOV.VN - Sự hợp tác giữa một bên là hãng xe hơi hàng đầu và một bên là nhà đi đầu trong lĩnh vực xe tự lái chắc chắn mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Google đàm phán với Ford để sản xuất xe tự lái đầu tiên

Google đàm phán với Ford để sản xuất xe tự lái đầu tiên

VOV.VN - Sự hợp tác giữa một bên là hãng xe hơi hàng đầu và một bên là nhà đi đầu trong lĩnh vực xe tự lái chắc chắn mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.