Ba Lan sẽ thay đổi khi Đảng đối lập giành chiến thắng tại Quốc hội?

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Ba Lan Kaczynski đã tuyên bố Đảng đối lập Luật pháp và Công lý (PiS) của ông giành chiến thắng trong bầu cử Quốc hội hôm 25/10.

Đây được đánh giá là một chiến thắng ấn tượng, kết thúc 8 năm cầm quyền của Đảng theo đường lối trung dung thân châu Âu.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Ba Lan tính đến sáng nay (26/10) cho thấy, Đảng đối lập Luật pháp và Công lý (PiS) của cựu Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski đã giành chiến thắng với 39,1% số phiếu, tương đương 242 ghế trong tổng số 460 ghế tại Hạ viện.

Ông Jaroslaw Kaczynski (bên trái) và bà Beata Szydlo - Ứng viên cho vị trí Thủ tướng Ba Lan. (Ảnh Guardian)

Việc có được đa số trong Hạ viện, Đảng Luật pháp và Công lý có thể thành lập một nội các mới mà không cần liên minh với các chính đảng khác. Chiến thắng này không chỉ ấn tượng khi kết thúc 8 năm cầm quyền của Đảng Cương lĩnh Công dân (PO), mà đây cũng là lần đầu tiên trong các cuộc bầu cử Quốc hội gần đây nhất tại Ba Lan, có một đảng giành đa số phiếu cần thiết để thành lập chính phủ.

Theo kế quả sơ bộ, Đảng Cương lĩnh Công dân (PO) của Thủ tướng Eva Kopacz chỉ giành được 23,4% số phiếu, tương đương 133 ghế tại Hạ viện. Kết quả cho thấy chỉ 5 trong tổng số 8 chính đảng tham gia tranh cử có đại diện tại Hạ viện. 

Cuộc bầu cử Quốc hội Ba Lan diễn ra trong ngày 25/10 được đánh giá là suôn sẻ, không có các vụ vi phạm nghiêm trọng và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 51,6%. Ủy ban Bầu cử quốc gia Ba Lan sẽ công bố kết quả bầu cử chính thức vào ngày mai (27/10).

Phát biểu sau khi biết kết quả bầu cử sơ bộ, cựu Thủ tướng Ba Lan Kaczynski, thủ lĩnh Đảng Luật pháp và Công lý đã tuyên bố chiến thắng, nhấn mạnh đây là thắng lợi đặc biệt đối với nền dân chủ Ba Lan. Ông Kaczynski nói: “Chúng tôi sẵn sàng dang tay đón nhận những ai muốn thay đổi đất nước Ba Lan, thay đổi để tốt đẹp hơn. Luật pháp sẽ được tôn trọng và chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi lẽ phải”.

Theo kế hoạch, Đảng  Luật pháp và Công lý sẽ cử bà Beata Szydlo làm Thủ tướng trong chính phủ mới. Bà Szydlo nhấn mạnh, kết quả bầu cử này đã thể hiện mong muốn và hy vọng của các cử tri Ba Lan.

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan cũng đã chúc mừng chiến thắng của đảng đối lập: “Ngày nay,  Ba Lan đã thay đổi rất nhiều so với 8 năm trước đây. Ba Lan hiện là một quốc gia có kinh tế phát triển, với tỷ lệ thất nghiệp “chỉ đếm trên đầu ngón tay”. Đây cũng chính là đất nước Ba Lan mà chúng tôi bàn giao lại cho đảng Luật pháp và Công lý vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội”.

Nền kinh tế Ba Lan đã tăng trưởng gần 50% trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, những thành tựu kinh tế đã không còn là lợi thế của Đảng Cương lĩnh Công dân của Thủ tướng Eva Kopacz, khi đảng đối lập tập trung vào sự bất bình đẳng trong xã hội với việc thành quả của tăng trưởng kinh tế không được chia sẻ đồng đều cho 38 triệu dân nước này.

Đảng đối lập không thân châu Âu hay đi theo lập trường mạnh mẽ của NATO đối với Nga, cũng phản đối việc sớm gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone), tiếp nhận người tị nạn Trung Đông và cam kết rằng sẽ chi nhiều hơn trợ cấp xã hội cho người nghèo trong xã hội Ba Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính trị gia Ba Lan: Ukraine, Đức có thể đòi đất Ba Lan nếu EU sụp đổ
Chính trị gia Ba Lan: Ukraine, Đức có thể đòi đất Ba Lan nếu EU sụp đổ

VOV.VN - Một nhân vật Ba Lan vừa tuyên bố rằng Ba Lan nên dè chừng Đức và Ukraine vì 2 nước này có tuyên bố chủ quyền đối với đất của Ba Lan.

Chính trị gia Ba Lan: Ukraine, Đức có thể đòi đất Ba Lan nếu EU sụp đổ

Chính trị gia Ba Lan: Ukraine, Đức có thể đòi đất Ba Lan nếu EU sụp đổ

VOV.VN - Một nhân vật Ba Lan vừa tuyên bố rằng Ba Lan nên dè chừng Đức và Ukraine vì 2 nước này có tuyên bố chủ quyền đối với đất của Ba Lan.

Mộ lính Liên Xô bị đập phá, Nga triệu tập Đại sứ Ba Lan
Mộ lính Liên Xô bị đập phá, Nga triệu tập Đại sứ Ba Lan

VOV.VN - Nga đã triệu tập Đại sứ Ba Lan sau khi xảy ra tình trạng đập phá nhiều ngôi mộ của những người lính Liên Xô hy sinh tại Ba Lan trong Thế chiến 2.

Mộ lính Liên Xô bị đập phá, Nga triệu tập Đại sứ Ba Lan

Mộ lính Liên Xô bị đập phá, Nga triệu tập Đại sứ Ba Lan

VOV.VN - Nga đã triệu tập Đại sứ Ba Lan sau khi xảy ra tình trạng đập phá nhiều ngôi mộ của những người lính Liên Xô hy sinh tại Ba Lan trong Thế chiến 2.

Ba Lan tái khẳng định cần sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ
Ba Lan tái khẳng định cần sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ

VOV.VN - Tổng thống Duda đã nhiều lần đề nghị NATO thiết lập căn cứ quân sự lâu dài tại Ba Lan

Ba Lan tái khẳng định cần sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ

Ba Lan tái khẳng định cần sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ

VOV.VN - Tổng thống Duda đã nhiều lần đề nghị NATO thiết lập căn cứ quân sự lâu dài tại Ba Lan

Ba Lan bước vào cuộc bầu cử Quốc hội
Ba Lan bước vào cuộc bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Khoảng 30 triệu cử tri Ba Lan đủ điều kiện sẽ tham gia bỏ phiếu bầu thành viên Quốc hội và Chính phủ mới.

Ba Lan bước vào cuộc bầu cử Quốc hội

Ba Lan bước vào cuộc bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Khoảng 30 triệu cử tri Ba Lan đủ điều kiện sẽ tham gia bỏ phiếu bầu thành viên Quốc hội và Chính phủ mới.

Phát hiện tàu chở vàng bạc châu báu của Đức Quốc xã ở Ba Lan
Phát hiện tàu chở vàng bạc châu báu của Đức Quốc xã ở Ba Lan

VOV.VN - Khi Hồng quân Liên Xô tiến về Berlin, phát xít Đức dùng tàu hỏa chở một kho vàng bạc châu báu rời khỏi lãnh thổ Đức. Tàu đã biến mất một cách bí hiểm.

Phát hiện tàu chở vàng bạc châu báu của Đức Quốc xã ở Ba Lan

Phát hiện tàu chở vàng bạc châu báu của Đức Quốc xã ở Ba Lan

VOV.VN - Khi Hồng quân Liên Xô tiến về Berlin, phát xít Đức dùng tàu hỏa chở một kho vàng bạc châu báu rời khỏi lãnh thổ Đức. Tàu đã biến mất một cách bí hiểm.

Ukraine tìm kiếm sự hỗ trợ của Ba Lan liên quan tới xung đột ở Donbass
Ukraine tìm kiếm sự hỗ trợ của Ba Lan liên quan tới xung đột ở Donbass

VOV.VN -Tổng thống Ukraine đã mời tân tổng thống Ba Lan thăm Kiev nhân việc Ba Lan ngỏ ý làm trung gian hòa giải xung đột ở vùng Donbass.

Ukraine tìm kiếm sự hỗ trợ của Ba Lan liên quan tới xung đột ở Donbass

Ukraine tìm kiếm sự hỗ trợ của Ba Lan liên quan tới xung đột ở Donbass

VOV.VN -Tổng thống Ukraine đã mời tân tổng thống Ba Lan thăm Kiev nhân việc Ba Lan ngỏ ý làm trung gian hòa giải xung đột ở vùng Donbass.