Độc giả nồng nhiệt chào đón tiểu thuyết thứ 2 của Harper Lee

Đây là một trong những sự kiện được trông ngóng nhiều nhất của giới xuất bản thế giới.

Ngày 14/7, Go set a watchman - cuốn tiểu thuyết thứ hai của nữ nhà văn Harper Lee - đã được phát hành sau nửa thế kỷ kể từ khi bà ra mắt cuốn đầu tiên và ngỡ là duy nhất - To kill a mockingbird (ấn bản đã phát hành tại Việt Nam mang tên Giết con chim nhại).

Theo AFP, tại thành phố quê nhà Monroeville của bà Lee ở bang Alabama (Mỹ) - nơi nhà văn 89 tuổi đang sống trong một nhà dưỡng lão rất riêng biệt, từng đoàn người xếp hàng dài bên ngoài cửa các tiệm sách chờ mua cuốn Go set a watchman.

Cuốn sách mới của Harper Lee có tựa đề: "Go set a Watchman"

Một số nhà sách ở Mỹ và London (Anh) đã mở cửa tới nửa đêm nhân sự kiện này. Tiệm sách Ol’ Curiosities & Book Shoppe ở Monroeville là nơi bán các ấn phẩm Go set a watchman có bìa in chữ nổi, thậm chí còn mở bữa tiệc lúc nửa đêm ngày thứ hai (13/7) trước khi mở cửa hàng sáng hôm sau để chào đón những người yêu mến sách của Harper Lee.

Tiểu thuyết đầu tay Giết con chim nhại của nhà văn cao niên đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của văn học thế giới thế kỷ 20 và được đưa vào giảng dạy ở nhiều trường trên thế giới.

Xuất bản năm 1960, Giết con chim nhại đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng và được chuyển thể thành bộ phim đem lại giải thưởng Oscar với sự góp mặt của tài tử Gregory Peck. Sách cũng từng được bình chọn là cuốn sách người lớn nên đọc trước khi chết.

Hồi tháng 2 năm nay, văn đàn thế giới bất ngờ khi biết tin nữ tác giả của Giết con chim nhại còn có một tiểu thuyết thứ hai chưa xuất bản là cuốn Go set a watchman. Điều đáng nói, nội dung của cuốn này có những liên hệ nhất định về cốt truyện với cuốn tiểu thuyết đầu tay xuất sắc của bà Lee.

Đó là lý do Go set a watchman hiện trở thành cuốn sách bán chạy số 1 trên mạng bán lẻ Amazon. Ngay trong lần ấn bản đầu tiên, Nhà xuất bản HarperCollins đã in 2 triệu bản.

Bất chấp việc một số bài điểm sách cho rằng cuốn tiểu thuyết thứ hai của bà Lee không hay bằng cuốn đầu tay, nhiều bạn đọc - nhất là những người từng say mê Giết con chim nhại - vẫn hết lòng ủng hộ bà.

Ngay sau khi tiểu thuyết thứ hai của bà Lee ra mắt, ngày 14/7 bạn thân của bà là giáo sư Wayne Flynt ở Đại học Auburrn tiết lộ thêm về một bản thảo tiểu thuyết thứ ba có nhan đề The reverend dựa trên câu chuyện có thật liên quan tới một mục sư đã giết ba người và bị kết tội. Theo ông Flynt, ông biết thông tin này từ năm 2003 nhưng không rõ ai đang giữ bản thảo đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà xuất bản Mỹ tuyên bố cùng First News chống in lậu tại Việt Nam
Nhà xuất bản Mỹ tuyên bố cùng First News chống in lậu tại Việt Nam

Theo ông Nguyễn Văn Phước, GĐ Cty First News - Trí Việt, lần đầu tiên, NXB HapperCollins (Mỹ) đã có cuộc hội đàm trực tuyến với đối tác VN về vi phạm bản quyền,

Nhà xuất bản Mỹ tuyên bố cùng First News chống in lậu tại Việt Nam

Nhà xuất bản Mỹ tuyên bố cùng First News chống in lậu tại Việt Nam

Theo ông Nguyễn Văn Phước, GĐ Cty First News - Trí Việt, lần đầu tiên, NXB HapperCollins (Mỹ) đã có cuộc hội đàm trực tuyến với đối tác VN về vi phạm bản quyền,

Xuất bản nhiều ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xuất bản nhiều ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Nhiều tác phẩm văn học viết về Bác Hồ cũng được Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản trong dịp này.

Xuất bản nhiều ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xuất bản nhiều ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Nhiều tác phẩm văn học viết về Bác Hồ cũng được Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản trong dịp này.

Ngừng xuất bản dòng sách ngôn tình, đồng tính nam vì dung tục
Ngừng xuất bản dòng sách ngôn tình, đồng tính nam vì dung tục

Trong thời gian qua, dòng sách ngôn tình và đam mỹ của Trung Quốc khá phổ biến trong giới trẻ liên tục bị dư luận phản ánh có nhiều nội dung lệch lạc, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Ngừng xuất bản dòng sách ngôn tình, đồng tính nam vì dung tục

Ngừng xuất bản dòng sách ngôn tình, đồng tính nam vì dung tục

Trong thời gian qua, dòng sách ngôn tình và đam mỹ của Trung Quốc khá phổ biến trong giới trẻ liên tục bị dư luận phản ánh có nhiều nội dung lệch lạc, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.