“Hà Nội trong dòng chảy lịch sử” qua góc nhìn của 3 nhà văn

VOV.VN - Ba tác phẩm mới của Nguyễn Việt Hà, Trần Chiến, Nguyễn Ngọc Tiến được xem như một bộ sử bằng văn chương về Hà Nội.

Sáng nay, trong khuôn khổ Hội sách mùa thu đang diễn ra tại Hà Nội, Nhà xuất bản Trẻ đã tổ chức giao lưu với 3 tác giả viết về Hà Nội là Nguyễn Việt Hà, Trần Chiến, Nguyễn Ngọc Tiến. Buổi giao lưu mang chủ đề “Hà Nội trong dòng chảy lịch sử” qua các tác phẩm: “Ba ngôi của người”, “Cậu ấm” và “Me Tư Hồng”.

                       Từ trái sang: nhà văn Trần Chiến, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Việt Hà tại buổi giao lưu 

Nếu “Ba ngôi của người” trải thời gian trên một vùng đất Thăng Long - Hà Nội 600 năm và đậm đặc thời hiện đại thì “Cậu ấm” là mạch thời gian về một Hà Nội thời thuộc địa đến những năm chiến tranh, bao cấp, và “Me Tư Hồng” dựng lại chân dung một người phụ nữ đã chủ động tiếp xúc với bên ngoài trong cuộc giao lưu Việt - Pháp thời thuộc địa, làm biến đổi bộ mặt Hà Nội.

Ba cuốn tiểu thuyết có thể xem như một bộ sử bằng văn chương về Hà Nội, với những lối viết nhiều yếu tố hậu hiện đại đan quyện với cảm xúc của những người gắn bó với mảnh đất này.

Đối với nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, tác giả tiểu thuyết “Me Tư Hồng”, trong bối cảnh Hà Nội cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20 đầy biến động, đổi thay cùng nhiều giá trị mới hình thành bên cạnh yếu tố truyền thống, việc xây dựng hình ảnh người đàn bà mạnh mẽ, quyết liệt, dám sống với ước mơ, hoài bão lớn của mình chính là cách để nhà văn nhìn nhận lại số phận, cuộc đời của những người phụ nữ xưa. Điều đó có liên hệ với người phụ nữ thời nay cùng với con đường mà họ có thể phấn đấu trong thời hiện đại.

Nguyễn Ngọc Tiến cho biết: “Tôi không thanh minh, không cãi cho cô Tư Hồng, nhưng tôi nhìn cuộc đời và việc cô ấy làm dưới góc độ của ngày hôm nay. Tôi thấy đó thực sự là người có khát vọng, có ý chí, cũng rất nhân ái. Tôi cho rằng đấy mới là con người. Còn trước đây, chúng ta nhìn con người theo một sự áp đặt rằng những người đi ngược lại Nho giáo, đi ngược lại tập tục thì đấy là những người xấu. Trong bối cảnh xã hội hiện nay và câu chuyện đã xảy ra trước đó hơn 1 thế kỉ, khi nhìn nhận trong quan niệm ngày hôm nay thì đó không hẳn là đánh giá lại lịch sử, nhưng cũng nhìn lại cho đúng về một con người”.

Mặc dù là những tác phẩm văn học với những hình tượng nhân vật được hư cấu nhưng cả 3 tác phẩm đều toát lên chất hiện thực, tính sử liệu cao. Đặc biệt, tác phẩm “Cậu ấm” của nhà văn Trần Chiến lấy nguyên mẫu từ nhà trí thức, nhà văn hóa lớn Nguyễn Văn Vĩnh, Vũ Đình Long. Hay tác phẩm “Me Tư Hồng” của Nguyễn Ngọc Tiến lại lấy nguyên mẫu là cô Tư Hồng - một trong 3 nhân vật nữ nổi tiếng đầu thế kỉ 20 tại Hà Nội.

Ba tác phẩm "Cậu ấm", "Me Tư Hồng", "Ba ngôi của người" 

Nhà sử học Dương Trung Quốc, người tham gia buổi giao lưu cho rằng, cả 3 tác phẩm như một dòng chảy lịch sử của Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại. Không chỉ là câu chuyện lịch sử, 3 tác giả đã gửi gắm đến những câu chuyện văn hóa, tiếp cận cái mới nhưng vẫn khao khát với truyền thống: “Đây là những câu chuyện rất thực. Vừa là sự khẳng định về cây bút viết tiểu thuyết có thân phận, có lý lịch, vừa là kết lại tiểu thuyết để tạo nên một giả thiết của tác giả. Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy toát lên sự trân trọng của tác giả với nhân vật của mình, cho dù có nhiều câu hỏi và khác biệt ở sự đánh giá”.

Với 3 tác phẩm “Me Tư Hồng“, “Cậu ấm” và “Ba ngôi của người”, bạn đọc sẽ có thêm nhữn góc nhìn chân thực về đời sống của người Hà Nội xưa và nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội - cảm hứng bất tận cho văn thơ
Hà Nội - cảm hứng bất tận cho văn thơ

VOV.VN - Mỗi góc độ khác nhau, các nhà văn, nhà thơ đều có cách cảm nhận riêng về Hà Nội.

Hà Nội - cảm hứng bất tận cho văn thơ

Hà Nội - cảm hứng bất tận cho văn thơ

VOV.VN - Mỗi góc độ khác nhau, các nhà văn, nhà thơ đều có cách cảm nhận riêng về Hà Nội.

Khám phá lịch sử Do Thái qua “Số ít được lựa chọn”
Khám phá lịch sử Do Thái qua “Số ít được lựa chọn”

VOV.VN - Cuốn sách do Thaihabooks phát hành, giúp độc giả Việt Nam tìm hiểu thêm về lịch sử Do Thái, qua đó hiểu hơn về đất nước Israel hiện đại ngày nay.

Khám phá lịch sử Do Thái qua “Số ít được lựa chọn”

Khám phá lịch sử Do Thái qua “Số ít được lựa chọn”

VOV.VN - Cuốn sách do Thaihabooks phát hành, giúp độc giả Việt Nam tìm hiểu thêm về lịch sử Do Thái, qua đó hiểu hơn về đất nước Israel hiện đại ngày nay.

Nhìn lại văn chương Hà Nội thời tạm chiếm
Nhìn lại văn chương Hà Nội thời tạm chiếm

VOV.VN - Văn chương Hà Nội thời tạm chiếm là một “gia tài” đáng kể với hàng nghìn tác phẩm báo chí, bút ký, phóng sự; hàng trăm truyện ngắn, tiểu thuyết…

Nhìn lại văn chương Hà Nội thời tạm chiếm

Nhìn lại văn chương Hà Nội thời tạm chiếm

VOV.VN - Văn chương Hà Nội thời tạm chiếm là một “gia tài” đáng kể với hàng nghìn tác phẩm báo chí, bút ký, phóng sự; hàng trăm truyện ngắn, tiểu thuyết…

Nhà văn Phạm Thắng và những “Tháng ngày thương nhớ” với Hà Nội
Nhà văn Phạm Thắng và những “Tháng ngày thương nhớ” với Hà Nội

VOV.VN - “Tháng ngày thương nhớ” là hồi ức của nhà văn Phạm Thắng về Hà Nội khoảng thời gian trước và sau Cách mạng Tháng Tám.

Nhà văn Phạm Thắng và những “Tháng ngày thương nhớ” với Hà Nội

Nhà văn Phạm Thắng và những “Tháng ngày thương nhớ” với Hà Nội

VOV.VN - “Tháng ngày thương nhớ” là hồi ức của nhà văn Phạm Thắng về Hà Nội khoảng thời gian trước và sau Cách mạng Tháng Tám.

Thơ Hà Nội 30 năm đổi mới: Hướng đến con người cá nhân
Thơ Hà Nội 30 năm đổi mới: Hướng đến con người cá nhân

VOV.VN - Thành tựu nổi bật của thế hệ những nhà thơ hiện đại Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới là bước chuyển cơ bản từ cảm hứng sử thi sang cảm hứng đời tư, thế sự.

Thơ Hà Nội 30 năm đổi mới: Hướng đến con người cá nhân

Thơ Hà Nội 30 năm đổi mới: Hướng đến con người cá nhân

VOV.VN - Thành tựu nổi bật của thế hệ những nhà thơ hiện đại Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới là bước chuyển cơ bản từ cảm hứng sử thi sang cảm hứng đời tư, thế sự.

Hội sách mùa thu với nhiều tác phẩm về Hà Nội
Hội sách mùa thu với nhiều tác phẩm về Hà Nội

VOV.VN - Điểm nhấn của Hội sách năm nay là các tác phẩm mới về Hà Nội, cùng những chương trình giới thiệu, ra mắt sách về Hà Nội và giao lưu cùng các tác giả.

Hội sách mùa thu với nhiều tác phẩm về Hà Nội

Hội sách mùa thu với nhiều tác phẩm về Hà Nội

VOV.VN - Điểm nhấn của Hội sách năm nay là các tác phẩm mới về Hà Nội, cùng những chương trình giới thiệu, ra mắt sách về Hà Nội và giao lưu cùng các tác giả.

Đà Nẵng xuất bản sách “Đi theo Đường Kách Mệnh“
Đà Nẵng xuất bản sách “Đi theo Đường Kách Mệnh“

VOV.VN - Sáng 10/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng ra mắt tập sách “Đi theo Đường Kách Mệnh”.

Đà Nẵng xuất bản sách “Đi theo Đường Kách Mệnh“

Đà Nẵng xuất bản sách “Đi theo Đường Kách Mệnh“

VOV.VN - Sáng 10/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng ra mắt tập sách “Đi theo Đường Kách Mệnh”.

Nhìn lại sự nghiệp văn học của Giáo sư Đặng Thai Mai
Nhìn lại sự nghiệp văn học của Giáo sư Đặng Thai Mai

VOV.VN - Giáo sư Đặng Thai Mai có đóng góp to lớn trong việc kiến tạo nền văn học mới, cổ vũ cho sự thắng lợi của nghệ thuật vị nhân sinh.

Nhìn lại sự nghiệp văn học của Giáo sư Đặng Thai Mai

Nhìn lại sự nghiệp văn học của Giáo sư Đặng Thai Mai

VOV.VN - Giáo sư Đặng Thai Mai có đóng góp to lớn trong việc kiến tạo nền văn học mới, cổ vũ cho sự thắng lợi của nghệ thuật vị nhân sinh.

NB Hồ Quang Lợi ra mắt “Hà Nội - cuộc kiến tạo mang hưng khí thời đại"
NB Hồ Quang Lợi ra mắt “Hà Nội - cuộc kiến tạo mang hưng khí thời đại"

VOV.VN - Cuốn sách này của nhà báo Hồ Quang Lợi đề cập về nhiều vấn đề của Hà Nội như quy hoạch đô thị, giao thông, đời sống dân sinh, văn hóa…

NB Hồ Quang Lợi ra mắt “Hà Nội - cuộc kiến tạo mang hưng khí thời đại"

NB Hồ Quang Lợi ra mắt “Hà Nội - cuộc kiến tạo mang hưng khí thời đại"

VOV.VN - Cuốn sách này của nhà báo Hồ Quang Lợi đề cập về nhiều vấn đề của Hà Nội như quy hoạch đô thị, giao thông, đời sống dân sinh, văn hóa…

6 tác giả được vinh danh tại Giải thưởng văn học Hà Nội
6 tác giả được vinh danh tại Giải thưởng văn học Hà Nội

VOV.VN - Sáng 10/10, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức trao giải thưởng năm 2014  với 6 tác giả - tác phẩm được vinh danh.

6 tác giả được vinh danh tại Giải thưởng văn học Hà Nội

6 tác giả được vinh danh tại Giải thưởng văn học Hà Nội

VOV.VN - Sáng 10/10, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức trao giải thưởng năm 2014  với 6 tác giả - tác phẩm được vinh danh.

Ra mắt sách điện tử bàn về chuyện “Sống tử tế“
Ra mắt sách điện tử bàn về chuyện “Sống tử tế“

VOV.VN - Cuốn sách gồm 13 câu chuyện nhỏ với những chủ đề rất đời thường nhưng được kể với một góc nhìn hoàn toàn mới lạ, mang đậm tính nhân văn.

Ra mắt sách điện tử bàn về chuyện “Sống tử tế“

Ra mắt sách điện tử bàn về chuyện “Sống tử tế“

VOV.VN - Cuốn sách gồm 13 câu chuyện nhỏ với những chủ đề rất đời thường nhưng được kể với một góc nhìn hoàn toàn mới lạ, mang đậm tính nhân văn.

Giao lưu với nhà văn hóa Hữu Ngọc trong ngày hội sách Hà Nội
Giao lưu với nhà văn hóa Hữu Ngọc trong ngày hội sách Hà Nội

VOV.VN -Nhà văn hóa Hữu Ngọc năm nay 97 tuổi. Ông sống gần trọn thế kỉ 20 và bắc cầu sang thế kỉ 21.

Giao lưu với nhà văn hóa Hữu Ngọc trong ngày hội sách Hà Nội

Giao lưu với nhà văn hóa Hữu Ngọc trong ngày hội sách Hà Nội

VOV.VN -Nhà văn hóa Hữu Ngọc năm nay 97 tuổi. Ông sống gần trọn thế kỉ 20 và bắc cầu sang thế kỉ 21.