Hầu hết các tác giả tại Sân Thơ Trẻ chưa phải là Hội viên Hội nhà văn

VOV.VN -Tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14, bên cạnh sân thơ truyền thống với chủ đề Đất nước - Cánh buồm Xuân còn có sân thơ trẻ mang chủ đề Đường xuân.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đúng ngày rằm tháng Giêng năm Bính Thân. Đây là ngày hội lớn của những người làm thơ và công chúng yêu thơ. Cùng một thời điểm, ngày thơ đồng loạt diễn ra tại các địa phương trên cả nước.

Ngày thơ năm nay đã thu hút đông đảo các nhà thơ cũng như công chúng yêu thơ trong và ngoài nước tham dự. 

Các nhà thơ Anh Ngọc, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Hữu Quý đã mang đến cho công chúng yêu thơ Liên khúc thơ về Biên cương - Biển đảo đầy hào khí mà cũng rất trữ tình, thấm đượm tình yêu biên cương, biển đảo Tổ quốc.


Liên khúc thơ Mùa xuân - Đất nước - Tình yêu với sự thể hiện của các nhà thơ nữ Nguyễn Thị Mai, Đỗ Bạch Mai, Phạm Hồ Thu, Nguyễn Thị Ngọc Hà cũng đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. 

Tham gia đọc thơ tại sân thơ truyền thống và sân thơ trẻ năm nay có hai nhà thơ đến từ cộng đồng châu Âu từng nhận được các giải thưởng danh giá về thơ ca là nhà thơ Andre Velter (quốc tịch Pháp) và nhà thơ Pierre Orban (quốc tịch Bỉ). 

Sân thơ trẻ giới thiệu 11 tác giả trẻ trong đó có 8 tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Văn Miếu. Các tác giả lần lượt trình bày 2-3 bài thơ để tự phác họa "chân dung thơ" của mình trước công chúng.

Nét đột phá tại sân thơ trẻ năm nay là hầu hết các tác giả chưa phải là hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

Tác giả Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1982 - Hà Nội) đã xuất bản 2 tập thơ Thức cùng bóng tối và Bầu trời nhỏ. Việt Anh trình bày tại sân thơ trẻ 4 bài thơ lục bát do anh sáng tác. Với Việt Anh, thơ là chỗ vịn, là ánh sáng và cứu cánh để anh tiếp tục đứng dậy.


Các nhà thơ trẻ đọc thơ trên nền nhạc đàn violin của nữ nghệ sĩ Đặng Phương Thảo.

Một trong những hoạt động của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 là tổ chức triển lãm trưng bày gần 100 tác phẩm thơ của các tác giả Việt Nam xung quanh giếng Thiên Quang nằm giữa di tích Văn Miếu.

Tại triển lãm, những người yêu thơ có dịp được đọc lại những tác phẩm thơ nổi tiếng trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp.

Sân Thái Học còn là nơi tập trung các quầy bán sách thơ 

Người yêu thơ tới đây để được nghe thơ, để giao lưu với các nhà thơ, các bạn thơ và để tìm mua những tập thơ yêu thích

Nhóm bạn thơ đang giới thiệu với nhau tập thơ hay vừa mua được
Các thiếu nữ Hà Nội rạng rỡ sắc xuân bên những bài thơ bất hủ chuẩn bị sẵn sàng cho màn thả thơ
50 quả bóng bay mang theo 50 câu thơ được thả lên trời trong không khí tươi vui rộn ràng của ngày đầu Xuân đã khép lại lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày thơ Việt Nam 2016: Hào sảng khúc thơ hướng về biên giới biển đảo
Ngày thơ Việt Nam 2016: Hào sảng khúc thơ hướng về biên giới biển đảo

VOV.VN -Liên khúc thơ về Biên giới - Biển đảo và Mùa xuân- Đất nước - Tình yêu đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của công chúng yêu thơ.

Ngày thơ Việt Nam 2016: Hào sảng khúc thơ hướng về biên giới biển đảo

Ngày thơ Việt Nam 2016: Hào sảng khúc thơ hướng về biên giới biển đảo

VOV.VN -Liên khúc thơ về Biên giới - Biển đảo và Mùa xuân- Đất nước - Tình yêu đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của công chúng yêu thơ.

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 14
Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 14

VOV.VN -"Đất nước - Cánh buồm Xuân” là chủ đề của Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 14 sẽ được tổ chức vào Tết Nguyên tiêu 15 tháng Giêng năm Bính Thân.

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 14

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 14

VOV.VN -"Đất nước - Cánh buồm Xuân” là chủ đề của Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 14 sẽ được tổ chức vào Tết Nguyên tiêu 15 tháng Giêng năm Bính Thân.