“Không thể mồ côi“- cuốn sách tưởng niệm người anh hùng ngành tình báo

VOV.VN - Tác giả Đào Thị Minh Vân vừa ra mắt cuốn sách “Không thể mồ côi” tưởng niệm 45 năm ngày mất của chiến sĩ Đào Phúc Lộc.

Như một món quà tri ân tưởng niệm 45 năm ngày mất của cha, một trong những chiến sĩ tình báo đầu tiên của cách mạng Việt Nam Đào Phúc Lộc (24/12/1969 - 24/12/2014), tác giả Đào Thị Minh Vân vừa ra mắt cuốn sách: “Không thể mồ côi” vào sáng nay tại Hà Nội, do Nhà xuất bản Công an Nhân dân tổ chức.

Tác giả Đào Thị Minh Vân tại lễ ra mắt sách "Không thể mồ côi"
“Không thể mồ côi” là hồi ức tuổi thơ của tác giả Đào Thị Minh Vân, con gái chiến sĩ tình báo Đào Phúc Lộc (tức Hoàng Minh Đạo). Tại buổi lễ ra mắt sách, tác giả Đào Thị Minh Vân cho biết: Mới 14 tháng tuổi, bà đã mồi côi mẹ và cũng vĩnh viễn phải rời xa không một lần được gặp lại cha. Tác phẩm kể về những năm tháng sống trong sự cưu mang, đùm bọc và chăm sóc của những người không phải ruột thịt và cũng là kết quả của hơn 20 năm trong hành trình đi tìm chân dung người cha, người mẹ yêu dấu của mình.

Tác giả Đào Thị Minh Vân nói: “Lúc đầu đi tìm lịch sử của bố, trong suy nghĩ cá nhân tôi là để con cháu tôi được biết về ông, bà. Tôi nhận ra một điều rằng, những anh cận vệ, những chị giao liên của bố chỉ bằng tuổi tôi nhưng họ đã đem cả tính mạng để bảo vệ mạng sống của bố tôi. Và những cuộc đời ấy đẹp lắm, cứ đưa tôi đi để ghi lại hết chân dung những con người ấy, bên cạnh đó là cha mình. Những con người vĩ đại như vậy tại sao mình không nói lên, không viết lên”.

Cuốn sách là tự truyện của một cá nhân, nhưng đã góp phần tái hiện phần nào chiều dài của gần 70 năm của lịch sử dân tộc hào hùng theo từng cung bậc khác nhau: Dưới con mắt của một cô bé, góc nhìn của một nữ sinh sống trong thời bao cấp của cuộc kháng chiến chống Mỹ; cảm nhận của một phụ nữ trưởng thành trong thời kỳ đất nước chuyển đổi từ bao cấp sang kinh thị trường; và sau cùng là tâm sự của một người đàn bà từng trải cuộc đời với con cháu mình; những điều tâm huyết nhất gửi lại mai sau.

“Không thể mồ côi” muốn gửi đến bạn đọc những bài học sâu sắc và nhân văn về tình người, tình đời. Dự kiến, cuốn sách tiếp theo của tác giả Hoàng Thị Minh Vân sẽ tái hiện rõ nét hơn hình ảnh của cha bà qua lời kể của rất nhiều nhân chứng, là những người đã cùng hoạt động và chiến đấu với anh hùng Đào Phúc Lộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách danh tướng “thảm họa”: Cẩu thả ở cả hình thức lẫn nội dung
Sách danh tướng “thảm họa”: Cẩu thả ở cả hình thức lẫn nội dung

VOV.VN - Nhà nghiên cứu trang phục Trần Quang Đức khẳng định, cuốn sách mắc nhiều lỗi sai không chấp nhận được ở cả nội dung, hình thức và đáng bị phê phán.

Sách danh tướng “thảm họa”: Cẩu thả ở cả hình thức lẫn nội dung

Sách danh tướng “thảm họa”: Cẩu thả ở cả hình thức lẫn nội dung

VOV.VN - Nhà nghiên cứu trang phục Trần Quang Đức khẳng định, cuốn sách mắc nhiều lỗi sai không chấp nhận được ở cả nội dung, hình thức và đáng bị phê phán.

Con gái chiến sĩ tình báo Đào Phúc Lộc viết sách tưởng nhớ cha
Con gái chiến sĩ tình báo Đào Phúc Lộc viết sách tưởng nhớ cha

VOV.VN - Cuốn sách là tự truyện của một cá nhân, nhưng đã góp phần tái hiện phần nào chiều dài của gần 70 năm của lịch sử dân tộc hào hùng 

Con gái chiến sĩ tình báo Đào Phúc Lộc viết sách tưởng nhớ cha

Con gái chiến sĩ tình báo Đào Phúc Lộc viết sách tưởng nhớ cha

VOV.VN - Cuốn sách là tự truyện của một cá nhân, nhưng đã góp phần tái hiện phần nào chiều dài của gần 70 năm của lịch sử dân tộc hào hùng 

Loạn sách dành cho thiếu nhi
Loạn sách dành cho thiếu nhi

VOV.VN - Chưa bao giờ, sách cho thiếu nhi lại nhiều và đa dạng như hiện nay, với màu sắc rực rỡ, thể loại phong phú, đủ kích cỡ và hình dáng trẻ em thích thú.

Loạn sách dành cho thiếu nhi

Loạn sách dành cho thiếu nhi

VOV.VN - Chưa bao giờ, sách cho thiếu nhi lại nhiều và đa dạng như hiện nay, với màu sắc rực rỡ, thể loại phong phú, đủ kích cỡ và hình dáng trẻ em thích thú.

Thu hồi sách “Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc”
Thu hồi sách “Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc”

VOV.VN -Cuốn sách này đã tạo ra nhiều bức xúc trong dư luận, bởi sự cẩu thả trong nội dung cũng như hình thức thể hiện.

Thu hồi sách “Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc”

Thu hồi sách “Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc”

VOV.VN -Cuốn sách này đã tạo ra nhiều bức xúc trong dư luận, bởi sự cẩu thả trong nội dung cũng như hình thức thể hiện.

Xử lý 60 cuốn sách vi phạm của NXB Văn hóa - Thông tin
Xử lý 60 cuốn sách vi phạm của NXB Văn hóa - Thông tin

VOV.VN - Cục Xuất bản, in và phát hành đã xử lý vi phạm 60 cuốn sách của NXB Văn hóa - Thông tin, trong đó có 11 cuốn sách vi phạm về nội dung.

Xử lý 60 cuốn sách vi phạm của NXB Văn hóa - Thông tin

Xử lý 60 cuốn sách vi phạm của NXB Văn hóa - Thông tin

VOV.VN - Cục Xuất bản, in và phát hành đã xử lý vi phạm 60 cuốn sách của NXB Văn hóa - Thông tin, trong đó có 11 cuốn sách vi phạm về nội dung.