Nhạc kịch "Hoàng hậu Frédégonde" lần đầu được tái hiện tại Việt Nam

VOV.VN - Tối 20/10, tại Nhà hát TP HCM, vở nhạc kịch Hoàng hậu Frédégonede của nhà soạn kịch người Pháp Camille Saint-Saëns đã được công diễn đêm đầu tiên.

Hoàng hậu Frédégonde kể về một giai đoạn lịch sử nhiều biến động trong cuộc giao tranh vương quyền có thực của nước Pháp thời tiền Trung Cổ. Frédégonde, xuất thân là một cô hầu phục vụ cho hoàng hậu Audovera, vợ của vua Hilperic. Bằng những mưu kế riêng, Frédégonde đã chinh phục được tình cảm của vua Hilperic và đẩy hoàng hậu Audovera vào tu viện. Âm mưu hôn ước thành công đã đưa Frédégonde trở thành vị hoàng hậu giàu có và quyền lực tại Pháp. Và bi kịch được bắt đầu từ đây dưới đế chế của hoàng hậu Frédégonde.

Đây là vở kịch được nhà soạn kịch Camille Saint-Saëns hoàn thành sáng tác tại Việt Nam cách đây hơn 1 thế kỷ, có sự ảnh hưởng từ miền đất nhiều huyền bí và văn hóa Á Đông đặc trưng tại Côn Đảo, thông qua việc sử dụng các nhạc cụ như chiêng lớn, tam - tam, hoặc âm điệu từ kèn gỗ.

Dàn nhạc tập luyện cho vở kịch. Ảnh: Vnexpress

Vở nhạc kịch với 5 màn biểu diễn bằng tiếng Pháp, có sự tham gia của nhạc trưởng lừng danh Patrick Souillot, đạo diễn Caroline Blanpied, các nghệ sĩ Nhà hát nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng dàn Hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng hậu Frédégonde được công diễn tại Paris năm 1895 với 8 xuất diễn và từ đó đến nay mới được diễn lại tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Khán giả Nguyễn Thị Thùy Linh, sống tại Quận 3 chia sẻ cảm nhận: "Lâu rồi tôi mới được xem một vở nhạc kịch có sự hòa trộn giữa nghệ thuật học thuật nhưng không kém tính giải trí như thế này. Với vở nhạc kịch này, tôi khá thích phần âm nhạc, âm nhạc lãng mạn đặc trưng của Pháp xen vào đó là âm nhạc dân tộc Việt Nam".

Sau đêm diễn này sẽ còn thêm 1 suất diễn tại Nhà hát Thành phố vào tối nay 21/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp công diễn vở nhạc kịch “Góc phố Danh Vọng”
Sắp công diễn vở nhạc kịch “Góc phố Danh Vọng”

VOV.VN - Sau nhiều thành công của “Đêm hè”, vở nhạc kịch tiếp theo mang tên “Góc phố Danh Vọng” được công bố lịch biểu diễn.

Sắp công diễn vở nhạc kịch “Góc phố Danh Vọng”

Sắp công diễn vở nhạc kịch “Góc phố Danh Vọng”

VOV.VN - Sau nhiều thành công của “Đêm hè”, vở nhạc kịch tiếp theo mang tên “Góc phố Danh Vọng” được công bố lịch biểu diễn.

Nhạc kịch “Góc phố danh vọng” gây “sốt” vé
Nhạc kịch “Góc phố danh vọng” gây “sốt” vé

VOV.VN - Nối tiếp “Đêm hè sau cuối”, toàn bộ 2.000 vé của 7 đêm diễn “Góc phố danh vọng” nằm trong dự án nhạc kịch HOPE đã lại bán hết.

Nhạc kịch “Góc phố danh vọng” gây “sốt” vé

Nhạc kịch “Góc phố danh vọng” gây “sốt” vé

VOV.VN - Nối tiếp “Đêm hè sau cuối”, toàn bộ 2.000 vé của 7 đêm diễn “Góc phố danh vọng” nằm trong dự án nhạc kịch HOPE đã lại bán hết.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận giải A cho vở nhạc kịch “Lá đỏ“
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận giải A cho vở nhạc kịch “Lá đỏ“

VOV.VN - Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận giải A - giải cao nhất với vở nhạc kịch "Lá đỏ" tại Lễ trao giải Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2016.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận giải A cho vở nhạc kịch “Lá đỏ“

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận giải A cho vở nhạc kịch “Lá đỏ“

VOV.VN - Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận giải A - giải cao nhất với vở nhạc kịch "Lá đỏ" tại Lễ trao giải Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2016.

Nguyễn Phi Phi Anh trở lại với nhạc kịch “Mộng ước không xa vời”
Nguyễn Phi Phi Anh trở lại với nhạc kịch “Mộng ước không xa vời”

VOV.VN - “Mộng ước không xa vời” là vở kịch thứ 3 và cũng là vở kịch cuối cùng, khép lại dự án “Hope” của đạo diễn trẻ Nguyễn Phi Phi Anh.

Nguyễn Phi Phi Anh trở lại với nhạc kịch “Mộng ước không xa vời”

Nguyễn Phi Phi Anh trở lại với nhạc kịch “Mộng ước không xa vời”

VOV.VN - “Mộng ước không xa vời” là vở kịch thứ 3 và cũng là vở kịch cuối cùng, khép lại dự án “Hope” của đạo diễn trẻ Nguyễn Phi Phi Anh.