“Văn học cổ cận đại Việt Nam” hướng đến giới trẻ

VOV.VN -“Văn học cổ cận đại Việt Nam - Từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật” là một công trình nghiên cứu tầm cỡ có giá trị và ý nghĩa.

Buổi tọa đàm giới thiệu sách “Văn học cổ cận đại Việt Nam – Từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật” của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã được diễn ra ngày 19/9 tại Trung tâm văn hóa Pháp, Hà Nội với sự góp mặt của 4 diễn giả: Giáo sư Nguyễn Khắc Phi, Tiến sỹ Đặng Thị Hảo, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Giáo sư Chu Hảo.

“Văn học cổ cận đại Việt Nam – Từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật” là chọn tuyển các công trình của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, do NXB Giáo Dục công bố tháng 4/2013, phản ánh một cách đọc, hiểu và cảm của một người nghiên cứu chuyên sâu văn học Cổ cận đại dân tộc trong 50 năm, được sắp xếp thành bốn phần, bám sát hệ thống tư duy khoa học của tác giả.

Sách dày 1.200 trang, khổ 16x20cm với cấu trúc gồm bốn phần hô ứng chặt chẽ, bám sát hệ thống tư duy khoa học của nhà nghiên cứu: Hai phần đầu, tiếp cận các hiện tượng văn học, từ dạng thức văn bản (thơ, văn) đến gương mặt văn, thi gia, trải dài mười thế kỷ. Phần thứ ba, tiếp cận các tiến trình văn học, theo chiều hướng biến chuyển hết thăng đến giáng của chế độ phong kiến, hoặc thông qua các chuyển động lịch sử bất thường có ảnh hưởng đến tâm lý toàn xã hội như biến cố chống xâm lăng, giải phóng dân tộc, cùng với cả những biến đổi tiệm tiến, sâu xa trong phạm vi vĩ mô của vùng văn hóa Đông Á có tác động nhiều ít đến quan niệm thẩm mỹ chi phối văn học mỗi thời kỳ. Phần thứ tư, tư duy phương Đông và một vài đặc trưng văn học sử, nhấn mạnh tính chất “khu vực” quy định phương thức tư duy nghệ thuật đặt thù của văn học Việt Nam Cổ cận đại trong mười thế kỷ sáng tác văn học.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi – Nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Văn học, Trưởng ban Văn học Cổ cận đại và là tác giả của cuốn sách bày tỏ: “Tôi thấy hạnh phúc khi cho ra mắt độc giả một cuốn sách mang nhiều ý nghĩa như vậy. Đó là cuốn sách quý dành cho các nhà nghiên cứu chuyên sâu, các nghiên cứu sinh, sinh viên chuyên ngành về văn học, văn hóa cổ phương Đông, Việt Nam và tất cả những ai yêu thích tìm hiểu truyền thống lâu dài của văn học dân tộc. Tôi hy vọng, qua cuốn sách này, thế hệ trẻ Việt Nam có thể hiểu được rõ hơn về lịch sử nước nhà cũng như quá trình hình thành văn học Cổ cận đại Việt Nam”.

Từ trái qua phải: Giáo sư Chu Hảo, Tiến sỹ Đặng Thị Hảo, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Giáo sư Nguyễn Khắc Phi

Nhận xét về cuốn sách này, Giáo sư Nguyễn Khắc Phi – Nguyên Tổng biên tập NXB Giáo dục, chuyên gia nghiên cứu văn học Cổ cận đại Trung Quốc cho biết: “Cuốn sách là một công trình nghiên cứu tầm cỡ có giá trị và ý nghĩa về văn học Cổ cận đại Việt Nam. Nó không chỉ cung cấp những tư liệu quý báu, đề ra những lý thuyết, phương pháp, thao tác để tiếp cận văn học một cách có hiệu quả mà nó còn là bài học để thanh niên Việt Nam hiện nay có thể tham khảo và học tập. Cuốn sách nghiên cứu vấn đề xưa nhưng lại được gửi gắm vào thế hệ nay”.

Nguyễn Huệ Chi sinh ngày 14/7/1938 tại làng Ích Hậu, huyện Can Lộc, nay là huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là nhà nghiên cứu văn hóa, văn học Việt Nam Cổ, Trung và Cận đại, nguyên Trưởng ban văn học Việt Nam Cổ cận đại của Viện văn học, nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện văn học thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, là hội viên Hội nhà văn Việt Nam từ năm 1984, Hội viên Hội nhà văn Hà Nội từ năm 2012 với các bút danh Phương Tri, Huệ Chi, Cánh Hồng và Hy Tuệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội sách “Cupid Festival 2013” vì bệnh nhi nghèo
Ngày hội sách “Cupid Festival 2013” vì bệnh nhi nghèo

VOV.VN -Tham gia ngày hội sách ý nghĩa này, các bạn trẻ được trải nghiệm lễ hội sách mùa thu độc đáo, tràn ngập màu sắc và âm thanh.

Ngày hội sách “Cupid Festival 2013” vì bệnh nhi nghèo

Ngày hội sách “Cupid Festival 2013” vì bệnh nhi nghèo

VOV.VN -Tham gia ngày hội sách ý nghĩa này, các bạn trẻ được trải nghiệm lễ hội sách mùa thu độc đáo, tràn ngập màu sắc và âm thanh.

Nhiều bạn đọc ủng hộ Huyền "chip" trong ngày ra mắt sách
Nhiều bạn đọc ủng hộ Huyền "chip" trong ngày ra mắt sách

VOV.VN - Trên các trang mạng xã hội đang có những nghi ngờ về tính xác thực của cuốn sách do tác giả Nguyễn Thị Khánh Huyền cho ra mắt.

Nhiều bạn đọc ủng hộ Huyền "chip" trong ngày ra mắt sách

Nhiều bạn đọc ủng hộ Huyền "chip" trong ngày ra mắt sách

VOV.VN - Trên các trang mạng xã hội đang có những nghi ngờ về tính xác thực của cuốn sách do tác giả Nguyễn Thị Khánh Huyền cho ra mắt.

Công bố Sách Trắng về Công nghệ thông tin 2013
Công bố Sách Trắng về Công nghệ thông tin 2013

VOV.VN- Đến tháng 12/2012, cả nước đạt hơn 141 triệu thuê bao điện thoại. Tổng doanh thu công nghiệp CNTT đạt khoảng 25,5 tỷ USD.

Công bố Sách Trắng về Công nghệ thông tin 2013

Công bố Sách Trắng về Công nghệ thông tin 2013

VOV.VN- Đến tháng 12/2012, cả nước đạt hơn 141 triệu thuê bao điện thoại. Tổng doanh thu công nghiệp CNTT đạt khoảng 25,5 tỷ USD.

Sách mới: Nguyễn Du - Trên đường gió bụi
Sách mới: Nguyễn Du - Trên đường gió bụi

VOV.VN - Cuốn sách hé mở cho độc giả những điều chưa biết về Nguyễn Du trong những ngày tháng bôn ba cũng như chuyện tình cảm đời thường.

Sách mới: Nguyễn Du - Trên đường gió bụi

Sách mới: Nguyễn Du - Trên đường gió bụi

VOV.VN - Cuốn sách hé mở cho độc giả những điều chưa biết về Nguyễn Du trong những ngày tháng bôn ba cũng như chuyện tình cảm đời thường.