Số vụ phạm pháp hình sự tại TP HCM tăng 2,6%
VOV.VN - Trong năm 2014, Công an TP HCM đã triệt phá 880 băng nhóm, bắt hơn 2.000 đối tượng.
Sáng 3/1, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải.
Năm qua, công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm, cờ bạc trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến. Lực lượng công an đã điều tra khám phá gần 4.300 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 67%, triệt phá gần 880 băng nhóm, bắt hơn 2.000 tên; khám phá gần 1.700 vụ án ma túy, bắt 3.300 tên. Qua triển khai kiểm tra, lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, từ ngày 5 đến 28/12, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm hơn 2% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, theo Công an thành phố, số đối tượng bị xử lý đến nay là 1.600 người, chưa được 1/3 số người nghiện trên địa bàn, khả năng còn sót lọt rất lớn. Do đó, trong phương hướng tới, bên cạnh việc triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Công an thành phố xác định phải đổi mới phương thức đấu tranh với tội phạm ma túy, tiếp tục phá án nhanh, không để tội phạm ma túy hình thành. Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả hoạt động của lực lượng cảnh sát kinh tế, cảnh sát môi trường ở các quận-huyện. Đồng thời tiếp tục phòng chống tội phạm chiếm đoạt tài sản phi truyền thống, mua bán dâm và cờ bạc qua mạng…
Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải phát biểu: “Bên cạnh những mặt đạt được thì năm 2014, thành phồ còn một số chỉ tiêu chưa đạt, tình hình trật tự trị an còn làm nhân dân lo lắng. Tình hình phạm pháp hình sự tiếp tục tăng 2,62%; tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tình trạng người nghiện phạm tội diễn biến phức tạp. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố cần nghiêm túc nhận rõ những hạn chế yếu kém, tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, ứng dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại được trang bị để phục vụ tốt nhất yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm phi truyền thống, tội phạm mới phát sinh.”/.