Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu thu phí hành khách từ ngày 1/11/2016

VOV.VN - Từ ngày 1/11/2016, khách du lịch tham quan Vịnh Hạ Long, sẽ phải nộp thêm phí dịch vụ hành khách khi qua cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. 

Đây là thông báo vừa được tập đoàn Tuần Châu công khai đến các chủ tàu và các hãng lữ hành.

Giá vé mỗi hành khách phải chi trả cho 1 lượt đi và về là 40.000 đồng/1 hành khách (tương đương với 1 USD/người/1 lượt vào và 1 USD/người/1 lượt rời). Trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.

Trước đó, ngày 19/9/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn quy định về mức thu phí dịch vụ hành khách qua Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Bộ Tài chính đề nghị đơn vị vận dụng quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 05/01/2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải để áp dụng mức thu.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu có quy mô 2 cảng bến với mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.
Ngày 23/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn hướng dẫn UBND thành phố Hạ Long, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (Tập đoàn Tuần Châu) và các đơn vị liên quan xây dựng phương án thống nhất chứng từ thu 2 khoản thu đối với khách tham quan Vịnh Hạ Long qua Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Như vậy, Tập đoàn Tuần Châu sẽ là đơn vị đại diện phối hợp cùng các cơ quan ban ngành liên quan phát hành vé thu phí dịch vụ hành khách qua Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu tham quan Vịnh Hạ Long từ ngày 1/11/2016 với mức giá ban hành 40.000 đồng/1 hành khách.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu là cảng được Bộ Giao thông vận tải công bố là cảng thủy nội địa được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. Ngày 1/1/2016, gần 500 phương tiện vận chuyển khách du lịch Vịnh Hạ Long đã về đây neo đậu theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đây là cảng tàu với hai bến có quy mô lớn, được đánh giá hiện đại, an toàn, thuận tiện cho du khách tham quan Vịnh Hạ Long cũng như đón các phương tiện thủy nước ngoài. Mỗi ngày Cảng khách quốc tế Tuần Châu đón từ 5.000 - 10.000 lượt khách đi thăm Vịnh Hạ Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh: Thí điểm xe du lịch tự lái Việt Nam–Trung Quốc 3 tháng
Quảng Ninh: Thí điểm xe du lịch tự lái Việt Nam–Trung Quốc 3 tháng

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái qua lại TP Móng Cái-Đông Hưng (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Quảng Ninh: Thí điểm xe du lịch tự lái Việt Nam–Trung Quốc 3 tháng

Quảng Ninh: Thí điểm xe du lịch tự lái Việt Nam–Trung Quốc 3 tháng

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái qua lại TP Móng Cái-Đông Hưng (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Cảng Tuần Châu sẵn sàng đón 500 phương tiện tàu thủy
Cảng Tuần Châu sẵn sàng đón 500 phương tiện tàu thủy

VOV.VN -Nằm ở phía Tây Nam đảo Tuần Châu, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu là cảng tàu đón khách du lịch lớn nhất khu vực miền Bắc.

Cảng Tuần Châu sẵn sàng đón 500 phương tiện tàu thủy

Cảng Tuần Châu sẵn sàng đón 500 phương tiện tàu thủy

VOV.VN -Nằm ở phía Tây Nam đảo Tuần Châu, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu là cảng tàu đón khách du lịch lớn nhất khu vực miền Bắc.

Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động 2 tàu du lịch vi phạm
Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động 2 tàu du lịch vi phạm

VOV.VN -Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã lập biên bản đối với 2 tàu du lịch trên và ra quyết định xử phạt đối với 2 tàu này.

Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động 2 tàu du lịch vi phạm

Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động 2 tàu du lịch vi phạm

VOV.VN -Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã lập biên bản đối với 2 tàu du lịch trên và ra quyết định xử phạt đối với 2 tàu này.

Quảng Ninh sẽ lắp đặt 1.000 thùng rác công cộng tại khu du lịch
Quảng Ninh sẽ lắp đặt 1.000 thùng rác công cộng tại khu du lịch

VOV.VN - 1.000 thùng rác công cộng được lắp đặp trong nội đô thành phố Hạ Long nhằm nâng cao ý thức người dân thực hiện bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị. 

Quảng Ninh sẽ lắp đặt 1.000 thùng rác công cộng tại khu du lịch

Quảng Ninh sẽ lắp đặt 1.000 thùng rác công cộng tại khu du lịch

VOV.VN - 1.000 thùng rác công cộng được lắp đặp trong nội đô thành phố Hạ Long nhằm nâng cao ý thức người dân thực hiện bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị. 

Phim “Kong: Skull Island”: Hôm nay, đoàn tiền trạm đến đảo Tuần Châu
Phim “Kong: Skull Island”: Hôm nay, đoàn tiền trạm đến đảo Tuần Châu

Được biết, tham gia bối cảnh quay trên vịnh Hạ Long, đoàn làm phim dự kiến có khoảng 219 người, gồm 1 đạo diễn và 14 diễn viên.

Phim “Kong: Skull Island”: Hôm nay, đoàn tiền trạm đến đảo Tuần Châu

Phim “Kong: Skull Island”: Hôm nay, đoàn tiền trạm đến đảo Tuần Châu

Được biết, tham gia bối cảnh quay trên vịnh Hạ Long, đoàn làm phim dự kiến có khoảng 219 người, gồm 1 đạo diễn và 14 diễn viên.