Lam Trường: "Cưới vợ xong, tôi thấy mình may mắn hơn"

Nam ca sĩ cho biết, anh và Yến Phương rất tâm đầu ý hợp nên hầu như hai người không có khoảng cách về tuổi tác.

- Nhiều thông tin cho rằng vợ chồng anh đã có tin vui. Thực hư điều này thế nào?

- Tôi và Phương đều khá bất ngờ trước tin này, nhưng cũng không lấy gì làm bực bội. Có lẽ vì về Việt Nam, đồ ăn quá ngon miệng, cô ấy không kìm chế được nên tăng cân khá nhanh (cười).

Chúng tôi cũng rất muốn có con sớm, tuy nhiên có lẽ phải đợi đến khi Phương học xong và trở về Việt Nam ổn định cuộc sống cùng tôi. Con cái là lộc trời cho, nếu vợ có thai, chúng tôi nhất định sẽ chia sẻ tin vui với khán giả chứ không giấu.

- Kế hoạch mới nhất của hai vợ chồng hiện tại là gì?

- Yến Phương vẫn đang trong kỳ nghỉ nên hai vợ chồng dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Đầu năm sau, cô ấy sẽ quay lại Mỹ để hoàn tất khóa học. Tôi cũng sẽ đi cùng cô ấy, kết hợp lưu diễn luôn. Sau đó, vợ chồng tôi sẽ tạm "yêu xa"vài tháng (cười). Nhưng đến tháng 3, tôi cũng sang Mỹ thăm Phương. Tôi muốn cô ấy tập trung học hành nên sẽ không ở Mỹ quá lâu.

Từ khi cưới nhau đến nay, chúng tôi vẫn chưa kịp đi hưởng tuần trăng mật vì tôi quá bận chạy show. Sắp tới, tôi dự định gác hết công việc để đưa vợ đi châu Âu chơi, bù đắp lại cho cô ấy những ngày vất vả vừa qua. 

Vợ chồng Lam Trường (Ảnh: VnExpress)

- Cuộc hôn nhân lần hai có ý nghĩa thế nào với anh?

- Nhìn chung, từ khi có Phương, mỗi ngày qua với tôi đều rất hạnh phúc và yên bình. Tôi là người tin vào những chuyện tâm linh. Ngay sau khi kết hôn, tôi liên tục nhận được lời mời đi show từ Nam ra Bắc, hầu như ngày nào cũng có show. Mới đây nhất, tôi diễn năm show liền ở Hà Nội, chương trình nào cũng kín chỗ. Làm việc nhiều nhưng sức khỏe tôi lại tốt hơn trước.

Lấy vợ xong, tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều, những dự định công việc đang dang dở cũng trơn tru trở lại, một phần cũng nhờ sự hỗ trợ hết lòng của cô ấy. Phương tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn, chững chạc. Giữa chúng tôi hầu như không có khoảng cách về tuổi tác, dù với nhiều người, con số chênh lệch 16 năm có vẻ không ít (cười).

Phương rất thích ăn vặt, tôi vẫn thường lái xe chở cô ấy đi mua bánh tráng trộn. Cả hai rất hợp nhau về khoản sành ăn. Chúng tôi ở với mẹ, nhưng vẫn thoải mái đi ăn ngoài chứ không bị bó buộc phải làm dâu, ở nhà nấu ăn... Người bạn tri kỷ trong âm nhạc của tôi - Phương Thanh - cũng bảo, lần này tôi rất may mắn vì tìm được một người vợ khéo vun vén như Phương.

- Từng một lần đổ vỡ, anh rút ra được bài học nào cho hôn nhân?

- Cũng như bất kỳ người bình thường nào, tôi luôn hy vọng một cuộc hôn nhân đầy đủ, trọn vẹn. Nhưng tất nhiên, không ai có thể hiểu người bạn đời của mình hoàn toàn, dù đã yêu nhau bao lâu đi nữa. Tôi chỉ cố gắng chia sẻ, bàn bạc với cô ấy tất cả mọi chuyện để Phương hiểu rằng, tôi thật sự rất tôn trọng cô ấy.

- Hình ảnh anh rước dâu bằng "siêu xe" có vẻ đối lập với phát ngôn trước đó của anh: "Tôi phải làm việc cật lực để chu cấp cho con". Anh giải thích ra sao?

- Ở độ tuổi của tôi, gia đình và những người thân yêu là quan trọng nhất. Tôi muốn làm một đám cưới đàng hoàng, trang trọng để thể hiện tình cảm với người phụ nữ tôi yêu. Đối với tôi, không có chuyện cưới lần hai mà được phép lơ là, sơ sót. Tôi không thể làm hài lòng được tất cả mọi người, vì đó là điều bất khả thi. Nhưng tôi nghĩ, những ai thật sự quan tâm đến mình sẽ nhìn nhận ra vấn đề một cách đúng đắn. Lam Trường đi hát được gần 20 năm rồi chứ đâu phải là ngày một ngày hai. Chừng ấy năm, nếu như mình là một kẻ không ra gì thì có thể còn đứng được trên sân khấu cho đến hôm nay không?

Những chuyện đã qua, tôi đã hứa không khơi lại nữa. Nhưng xin nói rõ, tôi không thẹn với lòng vì vẫn giữ trách nhiệm đầy đủ với con cái.

- Vợ anh nói gì trước những phản ứng trái chiều của khán giả?

- Phương là một cô gái trẻ, có nhiều cảm xúc. Nhiều lúc, Yến Phương cũng bức xúc giùm tôi trước những thông tin sai lệch. Cô ấy bảo: "Em thấy anh bị oan quá, sao anh không lên tiếng để bảo vệ mình". Tôi thấy mình bị oan thật, nhưng không "ức". Vợ tôi, họ hàng hai bên và bạn bè, đồng nghiệp hiểu tôi, thế là đủ. Nhiều khán giả trung thành trước đây từng rời bỏ tôi vì họ cho rằng, tôi là một người cha vô trách nhiệm. Nhưng khi đã hiểu ra, họ càng yêu quý tôi nhiều hơn.

Tôi không có ý kiến trước những thông tin trái chiều. Dù sao, khán giả vẫn chờ mong những sản phẩm mới của người nghệ sĩ hơn là nhìn thấy anh cứ loay hoay trong những thông tin nhiễu. Mà nói qua nói lại thì chính mình và những người thân yêu bị tổn thương nhiều hơn ai hết.

- 20 năm ca hát với không ít thăng trầm, anh có bí quyết gì để luôn giữ được phong độ?

- Có thể do cơ địa của tôi mỗi lần hát là chảy mồ hôi nhiều, da cũng duy trì độ ẩm liên tục nên nhìn luôn trẻ trung. Thêm nữa, tôi sống rất lạc quan, ít bị áp lực, lại được thực hiện niềm đam mê ca hát suốt ngày. Với tôi, đó là liều thuốc bổ tốt nhất, ngoài ra tôi không còn bí quyết gì quá đặc biệt để "níu kéo" tuổi xuân cả (cười).

- Năm 2014 vừa qua, anh cũng nhận không ít chỉ trích với vai trò huấn luyện viên The Voice nhí. Anh cảm nhận thế nào về nhiệm vụ mới này?

- Trở thành huấn luyện viên của các em là một trong những trải nghiệm quý giá nhất trong năm 2014 của tôi. Nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi là kết nối những trái tim yêu âm nhạc và dạy dỗ các em như thể con ruột của mình. Tôi không thiên vị em nào cả. Thời điểm tôi hai lần loại Minh Trường, khán giả chỉ trích tôi rất nhiều. Nhưng Minh Trường và gia đình em cũng dần dần hiểu được ý đồ của tôi, dù không phải là ngày một ngày hai. Trường đã vui trở lại, tất cả học trò trong top 15 của tôi cũng đều vui trở lại. Con đường đi của các em còn rộng thênh thang, và chỉ cần em nào muốn gắn bó dài lâu với âm nhạc, chú Trường sẽ tạo điều kiện hết mình.

Nam ca sĩ vui đùa cùng team tại đêm Gala The Voice Kids (Ảnh: VnExpress)

- Nếu năm sau tiếp nhận được mời, anh sẽ nhận lời hay từ chối?

- Tôi cũng chưa biết vì quả thật năm sau có rất nhiều dự án. Trước mắt, tôi đang đầu tư cho hai ca khúc với quy mô lớn. Một trong hai ca khúc sẽ được dựng thành kịch bản phim ca nhạc dài khoảng 25 phút. Chúng tôi đang casting diễn viên để chuẩn bị bấm máy.

- Ngoài ra, tôi dự định thực hiện các MV cho một số học trò The Voice Kids của mình như Minh Trường, Thế Lân... Dịp Tết này, thầy trò chúng tôi sẽ có ca khúc mới và tôi sẽ đưa các em đi một vài show Tết phục vụ khán giả. Tôi muốn các em chăm chỉ học hành nhưng vẫn phải giữ niềm đam mê ca hát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lam Trường và học trò "Giọng hát Việt nhí" tặng quà Trung thu từ thiện
Lam Trường và học trò "Giọng hát Việt nhí" tặng quà Trung thu từ thiện

VOV.VN - Lam Trường và 15 thí sinh trong đội mình đã có buổi nhạc miễn phí và tặng quà từ thiện Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Lam Trường và học trò "Giọng hát Việt nhí" tặng quà Trung thu từ thiện

Lam Trường và học trò "Giọng hát Việt nhí" tặng quà Trung thu từ thiện

VOV.VN - Lam Trường và 15 thí sinh trong đội mình đã có buổi nhạc miễn phí và tặng quà từ thiện Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Cặp đôi hoàn hảo: Lam Trường, Minh Thư tái hiện “Mỹ nhân kế”
Cặp đôi hoàn hảo: Lam Trường, Minh Thư tái hiện “Mỹ nhân kế”

VOV.VN - Nam ca sĩ Lam Trường đã có mặt trên sân khấu chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” liveshow 6 để ủng hộ cháu gái Minh Thư.

Cặp đôi hoàn hảo: Lam Trường, Minh Thư tái hiện “Mỹ nhân kế”

Cặp đôi hoàn hảo: Lam Trường, Minh Thư tái hiện “Mỹ nhân kế”

VOV.VN - Nam ca sĩ Lam Trường đã có mặt trên sân khấu chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” liveshow 6 để ủng hộ cháu gái Minh Thư.

Giọng hát Việt nhí: Lam Trường nuối tiếc loại “bản sao” của mình
Giọng hát Việt nhí: Lam Trường nuối tiếc loại “bản sao” của mình

VOV.VN - Thế Lân, thí sinh được coi như “bản sao” của Lam Trường đã phải dừng bước ở liveshow 4. Ngoài ra còn có Quỳnh Anh và Minh Tài cũng bị loại.  

Giọng hát Việt nhí: Lam Trường nuối tiếc loại “bản sao” của mình

Giọng hát Việt nhí: Lam Trường nuối tiếc loại “bản sao” của mình

VOV.VN - Thế Lân, thí sinh được coi như “bản sao” của Lam Trường đã phải dừng bước ở liveshow 4. Ngoài ra còn có Quỳnh Anh và Minh Tài cũng bị loại.  

Lam Trường, Cẩm Ly hội ngộ trong Gala đặc biệt “Giọng hát Việt nhí”
Lam Trường, Cẩm Ly hội ngộ trong Gala đặc biệt “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Lam Trường và Cẩm Ly sẽ có những phần kết hợp cùng các tài năng nhí, thể hiện lại các ca khúc quen thuộc trong chương trình "Giọng hát Việt nhí".

Lam Trường, Cẩm Ly hội ngộ trong Gala đặc biệt “Giọng hát Việt nhí”

Lam Trường, Cẩm Ly hội ngộ trong Gala đặc biệt “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Lam Trường và Cẩm Ly sẽ có những phần kết hợp cùng các tài năng nhí, thể hiện lại các ca khúc quen thuộc trong chương trình "Giọng hát Việt nhí".

Lam Trường sẽ tổ chức cưới lần 2 đình đám hơn lần đầu
Lam Trường sẽ tổ chức cưới lần 2 đình đám hơn lần đầu

VOV.VN -Do lượng khách và bạn bè đông nên ca sỹ Lam Trường dự định sẽ tổ chức đám cưới của mình với Yến Phương tại 2 địa điểm ở TP HCM.

Lam Trường sẽ tổ chức cưới lần 2 đình đám hơn lần đầu

Lam Trường sẽ tổ chức cưới lần 2 đình đám hơn lần đầu

VOV.VN -Do lượng khách và bạn bè đông nên ca sỹ Lam Trường dự định sẽ tổ chức đám cưới của mình với Yến Phương tại 2 địa điểm ở TP HCM.

Lam Trường “thót tim” vì sự mạo hiểm của thí sinh
Lam Trường “thót tim” vì sự mạo hiểm của thí sinh

VOV.VN - Ở liveshow 5, học trò Linh Nhi của "anh Hai" đã bất ngờ mạo hiểm hát còn cao hơn so với tông bài đã được tập, khiến anh "thót tim".

Lam Trường “thót tim” vì sự mạo hiểm của thí sinh

Lam Trường “thót tim” vì sự mạo hiểm của thí sinh

VOV.VN - Ở liveshow 5, học trò Linh Nhi của "anh Hai" đã bất ngờ mạo hiểm hát còn cao hơn so với tông bài đã được tập, khiến anh "thót tim".

Giọng hát Việt nhí: Lam Trường “choáng” vì sự bùng nổ của thí sinh
Giọng hát Việt nhí: Lam Trường “choáng” vì sự bùng nổ của thí sinh

VOV.VN - Tập cuối cùng của vòng Giấu mặt quy tụ nhiều màn diễn “bùng nổ” của các thí sinh nhí, khiến các huấn luyện viên bất ngờ. 

Giọng hát Việt nhí: Lam Trường “choáng” vì sự bùng nổ của thí sinh

Giọng hát Việt nhí: Lam Trường “choáng” vì sự bùng nổ của thí sinh

VOV.VN - Tập cuối cùng của vòng Giấu mặt quy tụ nhiều màn diễn “bùng nổ” của các thí sinh nhí, khiến các huấn luyện viên bất ngờ.