“Cô Ló” Kim Oanh tái xuất trong “Ma làng 2”

(VOV) - Diễn viên Kim Oanh tiếp tục vào vai “Cô Ló” trong phần 2 của “Ma Làng” với tên gọi “Làng ma – 10 năm sau”.

“Làng ma – 10 năm sau” là bức tranh phác họa chân thực sự phát triển của một vùng nông thôn Việt Nam điển hình trong những năm đầu thế kỷ XXI với những vấn đề nhức nhối đã và đang được xã hội quan tâm. Trong đó có những vấn đề đã được giải quyết, những khúc mắc giải quyết chưa đến nơi đến chốn và rất nhiều trăn trở còn bỏ ngỏ câu trả lời.

Số phận người nông dân

“Làng ma – 10 năm sau” là câu chuyện về làng Bâm Dương đang sôi sục với cơn khát làm giàu của lớp người trẻ tuổi do hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp chưa cao, lực lượng lao động dư thừa, các cơ sở sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ còn manh mún… Nếu “Ma làng” phản ánh những nhức nhối trong quá trình đổi mới ở nông thôn giai đoạn 1, được khép lại bằng cái chết của ông Tòng (Chủ tịch) thì “Làng ma - 10 năm sau” (Ma làng 2) lại bắt đầu bằng sự xuất hiện của cái "bóng ma ông Tòng" - chính là cu Ất (con trai ông Tòng). 

Một cảnh trong phim "Làng ma - 10 năm sau"

Cậu Ất láo lếu, nghịch ngợm, độc ác trước đây giờ đã thay đổi rất nhiều. Trước sự ân hận của Ất, dân làng rộng lòng tha thứ, chấp nhận và giúp đỡ Ất làm lại cuộc đời. Thế nhưng, đó chỉ là giả tạo, mục đích về làng của Ất lần này là để phục hồi dòng họ Phạm đã có thời lừng lẫy và có tiếng trong làng. Biết không thể chen chân vào hệ thống cán bộ xã, thôn như đời bố ngày trước, Ất tìm cách lên huyện làm ăn, tạo mối quan hệ với một số người trong đội ngũ cán bộ huyện. Người mà Ất nhằm đến trước hết là Tâm (Anh Tuấn đóng) - người đang giữ chức Phó Chủ tịch huyện.

Ất từng bước mua chuộc Tâm và một số nhân vật có vị thế khác, trong đó có cả việc cặp bồ với một bà vợ của cán bộ tỉnh. Khi các nhà đầu tư trong và ngoài nước về địa phương, Ất nhanh chóng trở thành “trung gian” giữa họ với chính quyền huyện, xã, đồng thời, hắn cũng lôi kéo cả họ Phạm tham gia vào chiến dịch đầu tư đất đón dự án.

NSƯT Kim Oanh và NSƯT Trung Hiếu đảm nhận vai "Cô Ló" và "Anh Dỏ" trong phim

Các nhà đầu tư chọn hai xã Tân Tiến và Bâm Dương để thực hiện dự án xây dựng khu du lịch sinh thái, làng xóm bỗng trở nên hỗn loạn hơn về việc đền bù, giải tỏa. Đội ngũ cán bộ, các tầng lớp dân xã có sự phân hóa (một bên ủng hộ dự án, một bên bảo vệ đất trồng trọt và việc xây dựng doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hàng hóa sử dụng lao động tại chỗ…)

Cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng được thể hiện bằng nhiều tình huống, hoàn cảnh bi hài và cũng không thiếu những âm mưu, thủ đoạn lưu manh, xảo quyệt. Nhóm cán bộ và nhiều người dân trong xã vì muốn bảo vệ lợi ích làng, bảo vệ cơ sở, phương hướng sản xuất nên không chịu “nhường” đất cho các chủ đầu tư dự án và họ trở thành đối tượng cần mua chuộc, đe dọa, cưỡng chế thô bạo.

“Cô Ló” Kim Oanh tái xuất

Với gương mặt sắc sảo có phần đanh đá nên vai diễn “cô Ló” của Kim Oanh được “đo ni đóng giày” là chanh chua, ngoa ngoắt. Chính vì vậy, bản thân nữ diễn viên cũng từng thừa nhận rằng chỉ khi đảm nhận vai diễn này thì tính cách của chị mới được bộc lộ một cách chân thực nhất.

Từ một cô gái hiền lành, chân chất, tốt tính nhưng hoàn cảnh xô đẩy đã khiến “cô Ló” trở nên đanh đá, chua ngoa hơn bao giờ hết. Nếu như ở “Ma làng”, Kim Oanh đảm nhận vai diễn chính trong phim với hình ảnh một cô nông dân nghèo nàn, bế tắc, dòng đời xô đẩy thì sang đến “Làng ma – 10 năm sau”, vai “cô Ló” của nữ diễn viên 34 tuổi chỉ là một vai diễn phụ, làm nền cho những vai diễn mới như vai cậu Ất do nam diễn viên trẻ Kiên Cường đóng. Tuy nhiên, cuộc sống của cô đã có phần khấm khá hơn. “Cô Ló” đã tự mở ra cho mình một cửa hàng tạp hóa nhỏ để kiếm thêm thu nhập và cải thiện tình hình kinh tế.

NSƯT Kim Oanh vẫn vào vai chanh chua, đanh đá trong phim

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cho biết ông cảm thấy khá ấn tượng với Kim Oanh ngay từ những ngày đầu tiên cô đến xin vai diễn. Gương mặt cô toát lên vẻ đanh đá, cá tính, chua ngoa nên ông đã gật đầu đồng ý ngay lập tức vì ông cho rằng những nét đó của cô diễn viên trẻ sẽ rất hợp với vai diễn “cô Ló” trong phim. Và sang đến “Làng ma – 10 năm sau”, mặc dù chỉ đóng vai phụ nhưng chắc chắn Kim Oanh sẽ làm bộ phim trở nên thành công hơn nữa với lối diễn xuất tự nhiên của mình.

Bên cạnh sự góp mặt của những diễn viên quen thuộc đã từng được biết đến với các vai diễn trong “Ma Làng”, bộ phim “Làng ma – 10 năm sau” còn có sự tham gia của anh Dỏ. Vai anh Dỏ do nghệ sĩ quá cố Hồng Sơn thủ vai từng để lại nhiều yêu mến cho khán giả giờ được trao cho diễn viên Trung Hiếu. Nghệ sỹ Trần Hạnh cũng sẽ đảm nhận một vai diễn phụ trong phim.

NSƯT Trung Hiếu thay thế cố nghệ sỹ Hồng Sơn để đảm nhận vai "anh Dỏ"

Chia sẻ về sự thay đổi nhân vật này, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cho biết: “Có những diễn viên đã tạo ra dấu ấn cho vai diễn ở phần trước, khi phải thay thế diễn viên khác, đạo diễn rất lo ngại. Để chọn người thay thế Hồng Sơn cũng là điều lo lắng của tôi và cả ê-kíp làm phim. Cuối cùng chúng tôi mời NSƯT Trung Hiếu đảm nhận vai diễn này vì tin rằng với tài năng diễn xuất, Trung Hiếu sẽ thể hiện tốt vai diễn của Hồng Sơn nhưng không phải bằng cách bắt chước mà phải tạo ra một cách thể hiện khác của riêng mình để xây dựng hình tượng nhân vật ông Dỏ của giai đoạn mới”. 

Trước câu hỏi tại sao lại chọn nghệ sỹ Trần Hạnh tham gia phim mà không phải là một diễn viên già xuất thân từ nông thôn nào khác, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã bộc bạch tâm sự: “Hiện nay, NSƯT Trần Hạnh đã già rồi nhưng hoàn cảnh khó khăn ai cũng biết. Thực sự, cứ có phim nào là tôi mời bác đi làm. Thứ nhất để bác vui, thứ 2 là để giải quyết một phần kinh tế. Anh em nghệ sĩ ngoài chuyện công việc còn có cái tình nên tôi luôn cố gắng kiếm vai phù hợp với ông Hạnh. Ông sẽ hóa thân thành 1 lão nông - vai diễn này không có nhiều điểm nhấn nên ai cũng có thể làm được và ông đã diễn rất tốt vai của mình trong phim”.

Cùng với đó, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cũng khẳng định thêm rằng sự góp mặt của nghệ sỹ Trần Hạnh chắc chắn sẽ thu hút lượng khán giả lớn xem phim bởi tên tuổi cũng như số phận, hoàn cảnh của ông đã để lại trong lòng độc giả một ấn tượng sâu sắc khó quên.

“Làng ma -10 năm sau” sẽ kéo dài hơn 30 tập. Sau hơn 2 tháng làm việc, ekip dự kiến còn khoảng 20 ngày nữa sẽ đóng máy./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Chạy án" dự liên hoan phim truyền hình tại Nhật Bản
"Chạy án" dự liên hoan phim truyền hình tại Nhật Bản

Chạy án đã vượt qua hơn chục bộ phim của Hãng phim Truyền hình TP HCM và VFC để được chọn tham gia Liên hoan phim này

"Chạy án" dự liên hoan phim truyền hình tại Nhật Bản

"Chạy án" dự liên hoan phim truyền hình tại Nhật Bản

Chạy án đã vượt qua hơn chục bộ phim của Hãng phim Truyền hình TP HCM và VFC để được chọn tham gia Liên hoan phim này

"Số đỏ" thành "Trò đời" trên phim truyền hình
"Số đỏ" thành "Trò đời" trên phim truyền hình

(VOV) - Được chuyển thể từ “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng, bộ phim truyền hình dài tập “Trò đời” hứa hẹn sẽ thu hút khán giả.

"Số đỏ" thành "Trò đời" trên phim truyền hình

"Số đỏ" thành "Trò đời" trên phim truyền hình

(VOV) - Được chuyển thể từ “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng, bộ phim truyền hình dài tập “Trò đời” hứa hẹn sẽ thu hút khán giả.

Phim truyền hình VN: Tăng chất lượng sẽ đông khán giả!
Phim truyền hình VN: Tăng chất lượng sẽ đông khán giả!

(VOV) - Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho rằng tăng chất lượng và tăng đề tài chính luận sẽ giúp phim Việt Nam có thể thu hút đông đảo khán giả.

Phim truyền hình VN: Tăng chất lượng sẽ đông khán giả!

Phim truyền hình VN: Tăng chất lượng sẽ đông khán giả!

(VOV) - Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho rằng tăng chất lượng và tăng đề tài chính luận sẽ giúp phim Việt Nam có thể thu hút đông đảo khán giả.