7 ngày qua: AIPA 32 - cột mốc mới trong tiến trình phát triển

Báo động bệnh tay chân miệng thể tối cấp, Bộ Tài chính quyết định chưa thả nổi giá xăng, lo ngại về an toàn chung cư, LHQ nỗ lực chống khủng bố… là những vấn đề nổi bật

Bệnh nhi tử vong đầu tiên do bệnh tay chân miệng tại Hà Nội

Các dấu hiệu dễ nhận biết

Chiều 22/9, bệnh nhi tử vong đầu tiên do bệnh tay chân miệng tại Hà Nội là cháu Hồ Thanh Bảo Ngọc, phường Ngọc Hà (Ba Đình).  Bệnh viện Nhi Trung ương đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và kết luận bệnh nhi Hồ Thanh Bảo Ngọc tử vong trong quá trình điều trị bệnh tay chân miệng thể tối cấp, do virus EV71 (một chủng virus có độc lực mạnh) gây ra.

Bệnh tay chân miệng thể tối cấp rất nguy hiểm vì bệnh diễn biến nhanh dễ dẫn đến viêm cơ tim, phù phổi cấp và suy đa tạng; nhưng lúc đầu lại không có những dấu hiệu điển hình như thường thấy nên rất dễ nhầm với bệnh khác.

Hiện nay, cả nước có gần 53.000 ca mắc bệnh chân tay miệng. 61 tỉnh, thành phố có người mắc bệnh, trong đó 109 ca đã tử vong.  Bệnh tay chân miệng đã tấn công vào các trường mẫu giáo, mầm non và các điểm trông giữ trẻ, có nhiều ca bệnh xuất hiện ở trẻ từ 2-5 tuổi.

DN chưa được tự định đoạt giá xăng

Nhà nước vừa muốn bình ổn giá, vừa muốn theo cơ chế thị trường...

Liên bộ Tài chính – Công thương tổ chức Hội thảo “Điều hành xăng dầu theo cơ chế thị trường ở Việt Nam” sáng 20/9. Tại Hội thảo,một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đề nghị được trao quyền tự định đoạt giá theo thị trường, song chưa được Bộ Tài chính chấp thuận.

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ khẳng định, từ nay đến cuối năm sẽ không tăng giá xăng dầu: “Muốn có thị trường phải cấu trúc lại thị trường hiện nay để có một thị trường cạnh tranh sòng phẳng, bình đẳng”. Sau cuộc hội thảo này, người tiêu dùng đang kỳ vọng vào một thị trường xăng dầu minh bạch hơn.

Thí điểm phân làn giao thông ở Hà Nội

Đường chia 2 làn: ô tô và xe máy

Từ sáng 20/9, việc thí điểm phân chia làn đường được thực hiện trên 2 tuyến: Phố Huế- Hàng Bài và phố Bà Triệu. Tại mỗi đầu các tuyến phố đã có bảng hướng dẫn cùng với dải phân cách cứng phân làn đường và nhân viên thanh tra giám sát, hướng dẫn phương tiện.

Tuy nhiên, việc thực hiện phân làn trong những ngày đầu triển khai vẫn có nhiều tín hiệu không thực sự khả quan. Ở một số thời điểm, lượng xe vào trung tâm thủ đô đông nên vẫn còn xảy ra hiện tượng dồn ứ, đặc biệt ở làn đường dành cho xe máy. Ý thức người tham gia giao thông đối với việc phân làn đường vẫn chưa cao.

Thay đổi một thói quen không phải dễ dàng, và cũng không phải một thời gian ngắn là có thể thực hiện được. Nhưng nếu mỗi người dân Thủ đô ý thức được trách nhiệm công dân và văn hoá giao thông của mình, chúng ta sẽ hạn chế được tình trạng lộn xộn trong giao thông hiện nay, góp phần xây dựng Thủ đô thành một đô thị văn minh.

Người chết trong thang máy- lo ngại về an toàn chung cư

Đưa nạn nhân đến bệnh viện

Vào hồi 10h sáng 21/9, sau khi lên tầng 6, ông Nguyễn Văn Hòa (56 tuổi, ở Thụy Khuê, Hà Nội) và một cậu bé cùng bước vào thang máy chung cư CT3 Constrexim (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Xuống đến lưng chừng tầng 4 thang máy đột ngột đứng im do mất điện. Ông Hòa tụt xuống và bị lọt xuống hầm thang máy, rơi xuống đất. Trong khi đó, do ngồi yên trong thang máy nên cậu bé được đưa xuống an toàn.

Một lần nữa dư luận lại dấy lên lo ngại về chất lượng, an toàn các khu chung cư. Đồng thời đặt câu hỏi về kỹ năng nghiệp vụ của những người làm nghề bảo vệ, thường trực của các khu chung cư trong việc xử lý tình huống.

AIPA 32 - cột mốc mới trong tiến trình phát triển

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng ký Thông cáo chung

Từ 20- 23/9, tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), diễn ra Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 32 (AIPA- 32), với chủ đề “Vai trò của AIPA trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng”. 

AIPA 32 thực sự là cơ hội để các nghị sĩ và Quốc hội các nước trong khu vực chia sẻ quan điểm hợp tác, đối thoại để cùng nhau xây dựng Cộng đồng ASEAN thịnh vượng vào năm 2015, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, đối phó với những thách thức chung.

AIPA 33 sẽ được tổ chức tại Mataram, Lombok, Indonesia, từ ngày 16-22/9/2012.

Chống khủng bố không thể chỉ dựa vào biện pháp quân sự

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon phát biểu tại Hội nghị (Ảnh AP)

Trong khuôn khổ khóa họp lần thứ 66 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vừa diễn ra Hội nghị chuyên đề cấp cao về Hợp tác Quốc tế chống khủng bố. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố một kỷ nguyên mới trong việc hợp tác chống khủng bố giữa các quốc gia đã được mở ra, những cam kết và sự quyết tâm cần được thể hiện nhằm đánh bại chủ nghĩa khủng bố và xây dựng một thế giới ngày càng an toàn và hòa bình hơn.

Chủ nghĩa khủng bố chỉ có thể ngăn chặn khi loại bỏ được tận gốc cội nguồn của nó là sự áp bức, bất công, xâm lược, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, văn hóa. Điều đó chỉ có thể đạt được bằng cách thế giới cùng hợp tác với nhau chặt chẽ hơn nữa vì một mục đích chung là chống khủng bố.

Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cùng chủ trì Hội nghị

Ngày 23/9/2011, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), đã diễn ra Hội nghị Bộ Trưởng thành viên Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện.  Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, trên cương vị Phó Chủ tịch Hội nghị, đã cùng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng.

Đến nay, trong tổng số 193 quốc gia trên thế giới, đã có 182 nước tham gia ký Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn toàn diện và 155 nước đã thông qua.

Phó Thủ tướng, kiêm  Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ireland  Eamon Gilmore nói: “Chỉ với Hiệp ước này, cộng đồng quốc tế mới có thể đạt được một cam kết lâu dài và hợp pháp nhằm chắm dứt mọi hành động thử vũ khí hạt nhân.

Palestine đệ đơn xin gia nhập LHQ

Tổng thống Palestine chính thức trình đơn lên Tổng Thư ký LHQ (Ảnh AFP)

Ngay sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas chính thức trình lên Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lá đơn xin gia nhập LHQ với quy chế quốc gia thành viên đầy đủ dành cho Palestine, dư luận đã có những phản ứng trái chiều.

Không khí vui mừng được cảm nhận ở Palestine ngay trong ngày 23/9 khi hàng chục nghìn người hò reo mừng chiến thắng dọc khu Bờ Tây, hoan nghênh hành động lịch sử của Tổng thống Abbas. Trong khi đó, không khí tại Israel lại căng thẳng và an ninh đang được đặt trong tình trạng báo động. Israel đã triển khai quân đội ở gần biên giới đề phòng bạo động xảy ra nếu yêu cầu của Palestine bị phủ quyết.

Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an LHQ, Đại sứ Lebanon tại LHQ Nawaf Salam, cho biết Hội đồng Bảo an sẽ tiến hành họp vào 15h chiều 26/9 tới (giờ địa phương) để thảo luận về đơn đề nghị trở thành thành viên đầy đủ của Palestine trong tổ chức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên