7 ngày qua: Ông Putin trở lại điện Kremlin

Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã rơi lệ khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử được đánh giá là trung thực, để lần thứ 3 trở thành Tổng thống LB Nga.

Nga công nhận chiến thắng của ông Putin

Tối 7/3, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) công bố Thủ tướng Vladimir Putin đã chính thức giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 4/3, với tỉ lệ 63,6% số phiếu ủng hộ, bỏ xa các ứng cử viên còn lại.

Người dân Nga đặt kỳ vọng ông Putin đưa "Nước Nga vĩ đại" đến bến bờ thành công


Số phiếu trên, sau 4 năm làm Thủ tướng, ông Putin, 59 tuổi, tiếp tục quay trở lại cương vị người đứng đầu điện Kremlin trong nhiệm kỳ thứ 3, đúng như dự đoán của giới phân tích, mà không cần phải tiến hành bỏ phiếu vòng 2. 
Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, hàng trăm nghìn người dân Nga đã đổ ra quảng trưởng Manezh ngay bên ngoài Điện Kremlin tham gia cuộc mít tinh ủng hộ ông Putin.

 “Tôi hứa với các bạn chúng ta sẽ chiến thắng và chúng ta đã thắng. Vinh quang nước Nga... Chúng ta đã chứng minh rằng không ai có thể áp đặt bất cứ điều gì lên chúng ta”, ông Putin nói với đôi mắt ngấn lệ trước đông đảo người ủng hộ.

Tạo bước đột phá về giáo dục, đào tạo nghề

Ngày 8/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực chủ trì phiên họp của Hội đồng về việc xây dựng và hoàn thiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 và Chiến lược phát triển dạy nghề.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp của Hội đồng sáng 8/3

Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 gồm 6 phần chính đề cập đến tình hình giáo dục nước ta 10 năm qua, chỉ rõ bối cảnh và thời cơ, thách thức đối với giáo dục nước ta giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát phát triển giáo dục đến năm 2020 là đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước ta theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ và hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao…

Dự thảo Chiến lược phát triển dạy nghề đến năm 2020 đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu nghề và trình động đào tạo; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40%,…

Phát triển giáo dục- đào tạo, dạy nghề là một trong những khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Dư luận “nóng” về thông tin tăng giá xăng

Ngay đầu tháng 3, thị trường trong nước đã phải chứng kiến mức điều chỉnh tăng gây sốc của rất nhiều mặt hàng thiết yếu. Thế nhưng mới đây, các doanh nghiệp xăng dầu tiếp tục đề xuất tăng giá xăng với mức từ 800 - 1.000 đồng/lít.

“Xăng dầu là ngành có tác động lớn tới nền kinh tế, cuộc sống của người dân. Vì vậy, mỗi lần đứng trước quyết định tăng giá xăng thì cơ quan quản lý cần phải có những bước đi thận trọng và cân nhắc thật kỹ. Không thể chỉ nghe doanh nghiệp báo lỗ rồi cho tăng giá liền” - TS Ngô Trí Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học thị trường giá cả, Bộ Tài chính, lưu ý.

"Giá xăng dầu tăng thời điểm này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa"

Cũng theo các chuyên gia, thực tế hiện nay, giá các mặt hàng thiết yếu đang có xu hướng biến động mạnh. Nếu cho phép giá xăng dầu tăng thời điểm này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, gây hậu quả khôn lường.

Doanh nghiệp luôn báo lỗ để tăng giá, song điều mà người dân đang quan tâm đó là doanh nghiệp có lỗ thực sự hay không, và ai sẽ có trách nhiệm kiểm chứng điều này?

Huyện Tiên Lãng thực hiện kết luận của Thủ tướng

Ngày 8/3, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có buổi giám sát việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng ngày 5/1.

Dựng nhà tạm cho vợ con ông Đoàn Văn Vươn (Ảnh:Thanhnien)

Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức giám sát, theo dõi tại xã Vinh Quang với 4 nội dung: Việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn; tình hình dư luận sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ; cuộc sống gia đinh ông Đoàn Văn Vươn khi thực hiện các kết luận, quyết định của Chính phủ và địa phương; các kiến nghị của chính quyền xã Vinh Quang.

Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng ghi nhận việc tập trung khắc phục hậu quả, nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và kỷ luật kịp thời đối với các cán bộ mắc sai phạm trong vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Nguy cơ cháy rừng trên cả nước

Tuần qua, Lào Cai  đã phải huy động lực lượng chữa cháy với gần 400 người thuộc các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và nhân dân các xã Tả Van, Bản Hồ, Lao Chải đã hành quân lên dập lửa tại Vườn quốc gia Hoàng Liên. Địa hình dốc, thônhg tin liên lạc không có, khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn. Hiện chưa thống kê được thiệt hại.

Cháy rừng ở Sa Pa- Lào Cai

Còn tại Cà Mau, thời tiết nắng nóng, gió mạnh đã làm tổng diện tích rừng tràm U Minh Hạ bị khô hạn tăng lên hơn 10.000ha, dự báo cháy đang chuyển sang cấp 4 (cấp nguy hiểm). Hiện trên toàn lâm phần đã xây dựng gần 80 chòi canh lửa, bố trí gần 50 máy bơm tại các nơi xung yếu, dễ cháy và cử người canh trực 24/24h để sẵn sàng ứng cứu, chủ động kịp thời dập lửa ngay từ đầu khi có xảy cháy rừng.

Ở nhiều địa phương khác, thời tiết nắng nóng kéo dài dễ gây ra cháy rừng bất cứ lúc nào.

Tương tự, tại Đắk Lắk, với thời tiết nắng nóng, khô hanh, hầu hết diện tích rừng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đều có nguy cơ cháy cấp 5-  cấp cực kỳ nguy hiểm.

Nhật Bản tưởng niệm 1 năm sau thảm họa động đất

Đúng 14h46’ ngày 11/3 (theo giờ địa phương)- thời điểm xảy ra động đất 9 độ richte cách đây 1 năm, các ga tàu, cửa hiệu ở Nhật Bản ngừng hoạt động. Người dân trên khắp đất nước Nhật Bản dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân sau thảm họa động đất, sóng thần.

Nhật Bản tổ chức tưởng niệm những người xấu số trong vụ động đất, sóng thần năm 2011

Nhật hoàng Akihito, Hoàng hậu Michiko, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và đại diện các gia đình có thân nhân bị thiệt mạng trong thảm họa động đất/sóng thần tham dự buổi lễ tưởng niệm tại Nhà hát quốc gia ở thủ đô Tokyo.

Buổi lễ cầu siêu, với 16.000 ngọn nến khắc tên các nạn nhân, cũng được tổ chức trang trọng tại một ngôi đền ở Osaka. Tại các thị trấn nhỏ ven biển nơi từng xảy ra thảm họa cũng có những lễ tưởng niệm riêng để tưởng niệm 1 năm xảy ra thảm họa động đất/sóng thần.

Tại Fukushima và thành phố Koriyama lân cận, hàng chục nghìn người cũng tổ chức cuộc tuần hành phản đối năng lượng hạt nhân, kêu gọi chấm dứt sản xuất điện nguyên tử. Cùng với đó là buổi diễn tập sơ tán đề phòng động đất, sóng thần được tổ chức trên cả nước Nhật.

Hoạt động tưởng niệm cũng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Moody’s tuyên bố Hy Lạp vỡ nợ

Ngày 9/3, Moody's tuyên bố Hy Lạp đã vỡ nợ. Trước đó, Chính phủ Athens vừa thỏa thuận xong việc hoán đổi trái phiếu với các chủ nợ tư nhân để xóa khoản nợ 107 tỷ euro (tương đương 140 tỷ USD). Theo Moody's, việc trao đổi này là một bằng chứng cho thấy Hy Lạp không thể trả các khoản vay tài chính.

Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos vẫn chưa thể đưa Athens ra khỏi nợ nần

"Theo định nghĩa của Moody's, việc hoán đổi kiểu này là một thỏa thuận 'cùng cực, tồi tệ' và cho thấy Hy Lạp vỡ nợ", tổ chức có trụ sở tại Mỹ cho biết. Theo lý giải của Moody's, việc hoán đổi không khác gì một hành động để giảm nhẹ nghĩa vụ tài chính của con nợ. Nhờ đó, Hy Lạp có thể được né việc trả nợ trong tương lai.

Trước đó, Hy Lạp đã bị Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm xuống mức thấp nhất. Một tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác là Fitch cũng tín nhiệm vỡ nợ ngoại tệ và nội tệ dài hạn của Hy Lạp (IDRs) từ bậc 'C' xuống 'vỡ nợ hạn chế' (RD).

Nổ kho vũ khí ở Congo, gần 200 người thiệt mạng  

Các vụ nổ tại một kho vũ khí ở thủ đô Bradavine còn khiến 3.000 người rơi vào tình cảnh không nhà cửa. Pháp đã dựng 20 lều bạt với tổng sức chứa lên tới 200 người tại nhà thờ Sacré-Coeur, nơi hiện đang tiếp nhận 1.500 người tị nạn. Nước này cũng đã cử một máy bay tới khu vực mang theo một đội ngũ y bác sĩ gồm 25 người và 5 tấn thiết bị cần thiết nhằm chữa trị cho những người bị thương nặng.

Trong khi đó, một nguồn tin quân sự giấu tên tại Bradavine cho biết một kho vũ khí khác gần kho vũ khí bị nổ có thể đã bị bắt lửa. Hai kho vũ khí chỉ nằm cách nhau khoảng 100m tại căn cứ Regiment Blinde ở ven sông Mpila.

Tuyên bố gây “sốt” về vấn đề Syria, Triều Tiên và Iran

Liên quan đến tình hình Syria, Đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Syria Lý Hoa Tân đã yêu cầu chính phủ nước này ngừng ngay các hành động bạo lực để giúp Liên Hợp Quốc cũng như Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) phân phát viện trợ tới các khu vực xảy ra bạo lực.

Trong khi đó, đã có nhiều tướng lĩnh và những người có tiếng nói đã rời bỏ ông Assad. Thứ trưởng Dầu mỏ Syria Abdo Hussameddin cũng đã từ chức sau 33 năm phục vụ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, để gia nhập phe đối lập. Bạo lực vẫn tiếp tục xảy ra, và dân thường vẫn tiếp tục thiệt mạng.

Xung đột bùng phát tại tỉnh Idlib, Syria

Sau những động thái được đánh giá là tính cực, vừa qua, Triều Tiên lại cảnh báo sẽ biến Hàn Quốc thành biển lửa. 

Thượng tướng Pyon In Son, Chỉ huy Sư đoàn 4 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết, thời điểm Triều Tiên bắn pháo vào đảo Yonpyong chỉ được thực hiện bằng một vài khẩu súng. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak muốn gây chiến với Triều Tiên ở thời điểm này thì sẽ có hàng nghìn khẩu súng sẽ được khai hỏa ngay lập tức và sẽ biến kẻ thù thành một biển lửa.

Những cuộc tập trận và lời cảnh báo của Triều Tiên được đưa ra khi mới đây Nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un đến thăm một cơ sở quân đội ở biên giới được trang bị vũ khí hạng nặng và ông đã ra lệnh cho các chiến sĩ hãy đặt mình trong tình trạng báo động cao.

Trong khi đó, Iran và Israel vẫn liên tục đe dọa lẫn nhau, mà mới nhất là tuyên bố của Thủ tướng Israel rằng “cuộc chiến với Iran chỉ còn tính bằng giờ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên