Việt Nam trong tuần:

Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi có tìm được gia đình?

VOV.VN -Hiện Bo là 'nhân vật đặc biệt' của UBND phường 1, đang được một cán bộ giàu lòng yêu trẻ nhận nuôi dưỡng tạm thời.

>> Bé trai bị bỏ rơi trên taxi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

>> Thông tin thêm vụ cháu bé bị bỏ rơi trên taxi ở quận 8
>> Nhiều người muốn nhận bé trai bị bỏ “quên” trên taxi làm con nuôi

Đến chiều tối thứ 6 ngày 5/12, Chủ tịch phường 1, Quận 8, bà Vũ Yến Oanh cho biết: Do người đến nhận bé Bo thiếu giấy tờ minh chứng mối quan hệ đủ tính pháp lý, bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi sẽ được đưa đến trung tâm bảo trợ xã hội. 

 

 Hiện Bo là 'nhân vật đặc biệt' của UBND phường 1, đang được một cán bộ giàu lòng yêu trẻ nhận nuôi dưỡng tạm thời. Em bé vui vẻ trong vòng tay yêu thương của những cán bộ phường.

Sự việc diễn ra lúc 23 giờ 30 phút tối 1/12, anh Hồ Minh Thuận (SN 1976, ngụ quận 11), tài xế hãng taxi Vinasun đã chở khách là một phụ nữ tại khu Trung Sơn (quận 7) đi vòng vòng theo lời của cô này. Đến 2 giờ 30 phút ngày 2/12, người phụ nữ lại yêu cầu anh Thuận chở đến khu vực cầu Kênh Xáng (quận 8) để mượn tiền trả cước taxi, để đứa bé lại làm tin rồi đi biệt tăm.

Sáng 3/12, một người đàn ông dẫn theo một bà cụ (khoảng 80 tuổi) tự nhận là người nhà, đòi đón cháu về. Theo 2 người này, mẹ cháu bé là cháu vợ của ông Liêm, cô này 30 tuổi nhưng đã có đến 4 đứa con. Do không nuôi nổi nên cô đã giao con cho ông nuôi từ lúc nhỏ nhưng chưa làm giấy tờ gì. Gần đây, ông đi mổ mắt nên giao bé lại cho bà nội của bé ở Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi. Tuy nhiên, 2 người tự nhận là “người thân” lại không có gì chứng minh mối quan hệ và cũng không có đơn từ.

Tính đến trưa 3/12, theo bà Vũ Yến Oanh đã có khoảng 20 người đến xin nhận cháu bé về nhà làm con nuôi nhưng chỉ nói miệng chứ chưa có đơn từ gì.

Chống tham nhũng, xử lý vấn đề nhà công vụ và quan tâm đời sống dân sinh

>>Tổng Bí thư: Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng
>>Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ

Đây là các nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm trong các cuộc tiếp xúc cử tri của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.


Trong tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội, về công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đảng, Nhà nước kiên quyết phòng, chống tham nhũng và lãng phí. Việc phòng, chống tham nhũng được tiến hành ở tất cả các cấp và không có vùng cấm. Tuy nhiên phải có cách làm phù hợp và quan trọng nhất là hiệu quả. Kết quả chưa được như mong muốn vì tham nhũng là vấn đề rất phức tạp, đòi hỏi phải làm từng bước, xử lý theo đúng pháp luật, nghiêm minh. Đây là công việc lâu dài.

Còn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi tiêp xúc cử tri TP HCM, ông cho rằng vấn đề tham nhũng vẫn là nội dung chủ yếu được các cử tri nêu ra trong đó đáng chú ý lần này các cử tri tập trung vào việc kê khai tài sản. Ghi nhận ý kiến của cử tri về việc cần công khai việc kê tài sản của cán bộ tại cơ sở, Chủ tịch nước khẳng định đây là việc làm cần thiết. Chủ tịch nước cũng đề nghị mỗi cử tri cần chủ động phát hiện, phản ánh để làm sao chủ trương này thực sự có hiệu quả.

Dịch vụ Uber taxi có bị “khai tử”?

>> Taxi Uber: Chuyên gia, nhà quản lý nói gì?

>> Hiệp hội vận tải Hà Nội đề nghị tạm dừng dịch vụ Uber

Tại Việt Nam, dịch vụ taxi Uber mới xuất hiện tại TP. HCM từ tháng 7 năm nay, nhưng đã kịp kết nối với khoảng 200 xe. Với dịch vụ này, giá đi xe thường thấp hơn 20% so với taxi bình thường và lái xe phải chạy theo lộ trình đã định sẵn bằng phần mềm.

Cho đến nay, vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc xử lý dịch vụ taxi này.


Chiều 5/12, Hiệp hội taxi TP đã có buổi làm việc và thống nhất kiến nghị Chính phủ và Bộ GTVT quyết định chấm dứt hoạt động của Uber tại Việt Nam cho đến khi có quy định mới phù hợp với hoạt động này.

Ông Tạ Long Hỷ cho rằng hiện Uber đang biện minh cho việc làm của mình chỉ là môi giới… Vì thế họ rũ bỏ mọi trách nhiệm pháp lý cho chủ xe - lái xe và khách hàng.

Nếu là môi giới thì Uber chỉ có nhiệm vụ duy nhất là giới thiệu và chờ nhận tiền hoa hồng… mọi vấn đề khác do các bên đối tác tự đàm phán, thương lượng và độc lập quyết định, không có sự tham gia của môi giới. Nhưng việc làm của Uber thì hoàn toàn khác.

Hà Nội sẽ không còn quản lý 312 ngôi biệt thự cổ

>> Tại sao thu hồi nhà công vụ lại khó đến thế? 
>> Vụ ông Trần Văn Truyền: Xử lý một người để cảnh báo nhiều người

Bên lề kỳ họp HĐND TP Hà Nội vừa diễn ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định với báo chí, Thành phố sẽ tiếp tục bàn bạc để đi đến thống nhất việc thu hồi biệt thự của ông Hoàng Văn Nghiên, số 12 Nguyễn Chế Nghĩa.


Cũng tại phiên họp này, việc đưa 312 biệt thự Pháp cổ ra khỏi diện quản lý của chính quyền thành phố là câu chuyện "nóng" trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại HĐND TP Hà Nội. Các đại biểu cho rằng, nếu không có sự dối trá của cơ quan quản lý thì không có nhiều biệt thự xuống cấp như hiện nay và sự tùy tiện này có thể làm tài sản của Nhà nước rơi vào túi tư nhân. Các đại biểu cũng cho rằng, bảo vệ biệt thự là bảo vệ giá trị văn hóa lịch sử của Hà Nội và cả nước, tài sản đất đai của Quốc gia.

Dư luận quan tâm đặc biệt tới chốn pháp đình

>> Gia đình nạn nhân vụ TMV Cát Tường cho rằng mức bồi thường thấp

>Bị cáo khai kế hoạch dàn dựng cái chết của chị Huyền thành TNGT

Tuần qua, 3 sự kiện liên quan đến lĩnh vực pháp luật được dư luận quan tâm: TAND TP Hà Nội xét xử vụ án xảy ra ở Thẩm mỹ viện Cát Tường; Xét xử phúc thẩm vụ án bầu Kiên và đồng phạm;

Vụ án TMV Cát Tường: Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường lĩnh 19 năm tù giam

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, nguyên Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, 19 năm tù; Đào Quang Khánh, cựu nhân viên bảo vệ 33 tháng tù giam. Tại tòa, hai bị cáo đã gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân.


Cụ thể, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị phạt 19 năm tù cho 2 tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh…” và “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Về dân sự, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị buộc phải bồi thường cho người đại diện hợp pháp của chị Huyền là anh Nguyễn Hữu Huy hơn 585 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí tìm kiếm; phải cấp dưỡng nuôi 2 con chị Huyền mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. 

Bị cáo Đào Quang Khánh nhận 33 tháng tù cho 2 tội "Trộm cắp tài sản" và "Xâm phạm thi thể".

Hoãn thi hành án tử đối với Hồ Duy Hải: Đến phút chót, lãnh đạo TAND tỉnh Long An đồng ý hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải để chờ cấp có thẩm quyền xem xét.

>> Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ về trường hợp Hồ Duy Hảitrước 4/1/2015
>> Vụ tử tù Hồ Duy Hải: Tòa Long An thông tin về việc hoãn thi hành án

Trước đó, liên quan vụ án này, do một số bằng chứng không rõ ràng như không xác định được mẫu máu, mẫu lông tóc, dấu vân tay thu thập được tại hiện trường không phải là dấu vân tay của Hải,... nên gia đình Hải đã gửi đơn kêu cứu nhiều năm nay vì cho rằng con mình bị oan.

Tiếp tục xét xử phúc thẩm đại án Bầu Kiên và các đồng phạm: Trong 6 ngày làm việc, HĐXX Tòa phúc phẩm, Tòa án Tối cao đã tập trung thẩm vấn các bị cáo. Bị cáo Kiên cho rằng mình bị kết án oan.

>> Phúc thẩm “bầu” Kiên: Làm rõ hành vi lừa đảo,trốn thuế của bị cáo Kiên
>> Vợ “bầu” Kiên bật khóc, không nghĩ một ngày sẽ là đồng phạm với chồng

Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 9/6, TAND Hà Nội phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên: 20 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép, 6 năm 6 tháng về tội Trốn thuế, 20 năm về tội Lừa đảo, 18 năm do Cố ý làm trái. Tổng hợp hình phạt là 30 năm; nộp phạt bổ sung 75 tỷ do trốn thuế và 100 triệu đồng về hành vi lừa đảo.

Người đẹp Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014

>> Nguyễn Cao Kỳ Duyên giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014
>> Thán phục cô gái kiên trì giảm 14 kg để thi Hoa hậu Việt Nam
 

 

Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra vào 20h10 tối 6/12 tại đảo Phú Quốc. Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã xuất sắc vượt qua 37 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 trị giá 2,5 tỷ đồng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên - 18 tuổi, là sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngoại Thương. Ngoài danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên còn được nhận danh hiệu Người đẹp Biển.

Á hậu 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Trần Huyền My, SBD 289.  Nguyễn Trần Huyền My - 19 tuổi, là sinh viên Học viện Thời trang London. Bên cạnh danh hiệu Á hậu 1, Huyền My được trao giải Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất.

Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Lâm Diễm Trang, SBD 858.  Nguyễn Lâm Diễm Trang - 23 tuổi, sinh viên ĐH Quốc tế - ĐHQG. Bên cạnh danh hiệu Á hậu 2, Diễm Trang còn có danh hiệu Người có gương mặt đẹp nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên