Bộ Công Thương không biết ông Vũ Đình Duy đang ở đâu?

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Công Thương: “Hiện nay ông Vũ Đình Duy không ở Việt Nam, nhưng chưa biết cụ thể đang ở đâu và khi nào quay về nước”.

Ông Vũ Đình Duy "âm thầm" đi nước ngoài chữa bệnh?

Tuần qua, các thông tin liên quan đến các quyết định xử lý kỷ luật của Ban Bí thư đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tiếp tục được dư luận quan tâm, theo dõi.

Một vụ việc liên quan đến Bộ Công Thương thời ông Vũ Huy Hoàng đương nhiệm là việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy qua các chức vụ, cuối cùng là thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem).

Tuy nhiên, tuần qua ông Vũ Đình Duy - thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), nguyên Tổng giám đốc PVTex đã “âm thầm” đi nước ngoài chữa bệnh khi Bộ Công Thương đã có ý kiến chỉ đạo và không chấp nhận đơn xin nghỉ phép của ông này.

Cựu sếp PVTex Vũ Đình Duy

Trước đó, ông Duy từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) - chủ đầu tư nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ (Hải Phòng) từ ngày 15/7/2009 đến tháng 2/2014. Sau đó, ông Duy được điều động và bổ nhiệm về Vinachem hồi giữa tháng 4/2016.

Hồi tháng 10 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra tình hình tại PVTex và phát hiện nhiều sai phạm. Quá trình thanh tra đã phát hiện có dấu hiệu cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm trong việc phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư. Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Sáng 5/11, báo Dân trí cho biết, trao đổi bên lề một hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng xác nhận: “Hiện nay ông Vũ Đình Duy không ở Việt Nam, nhưng chưa biết cụ thể đang ở đâu và khi nào quay về nước”.

Thứ trưởng Vượng cho biết, vụ việc ông Vũ Đình Duy, hiện đang là thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), nguyên tổng giám đốc Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex), tự ý đi ra nước ngoài với lý do để chữa bệnh là "trái với quy định của cơ quan".

Thứ trưởng Vượng khẳng định "ông Vũ Đình Duy phải chịu trách nhiệm về vi phạm đó". Đồng thời, cho biết, Vinachem đã báo cáo lên Bộ Công Thương và Bộ Công an về vụ việc này.

Thi hành kỷ luật nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

Ngày 2/11, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem xét thi hành kỷ luật trong công tác cán bộ đối với Ban cán sự đảng Bộ Công thương và ông Vũ Huy Hoàng (nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Ông Vũ Huy Hoàng khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương

Theo đó, Ban bí thư xác định Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian từ 2011 - 2016 đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ và vi phạm quy chế làm việc của Ban...

Ban cán sự đảng Bộ Công thương giai đoạn trên còn thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thẩm định, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công thương được xác định đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Ban và của lãnh đạo Bộ Công Thương.

Cháy quán karaoke ở phố Trần Thái Tông khiến 13 người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h10, ngày 1/11, bắt đầu từ một quán Karaoke trên phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng trên phố Trần Thái Tông

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm tòa nhà và lan sang các nhà bên cạnh. Tại hiện trường, 3 căn nhà 7 tầng cạnh nhau bị thiêu rụi toàn bộ. Mặt đường rơi vãi nhiều mảnh vụn do biển quảng cáo vỡ. Khu vực lân cận bị khói bao trùm.

Những người có mặt trong quán karaoke và các nhà lân cận nhanh chóng rời khỏi hiện trường và báo lực lượng chức năng.

Khoảng 23h45 ngày 5/11, tại chùa Tĩnh Lâu, quận Tây Hồ, Hà Nội xảy ra một vụ cháy lớn khiến nhiều người hoảng hốt.

Sau khi nhận được tin báo lực lượng PCCC đã huy động 4 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa.

Khu vực cháy thuộc điện thờ tại chùa Tĩnh Lâu. Tại hiện trường, ngọn lửa bốc lên dữ dội. Đến 1h ngày 5/11, lực lượng PCCC huy động thêm xe tiếp nước tới hiện trường dập lửa. Khu vực xảy ra hỏa hoạn là điện thờ có rất nhiều đồ gỗ khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đến 1h30, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền Trung

Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung những ngày qua đã làm 10 người chết, 8 người mất tích và 18 người bị thương.

Mưa lũ gây hậu quả nặng nề về người và tài sản ở miền Trung.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết tính đến 7h ngày 5/11, mưa lũ làm 10 người chết (Quảng Bình 3 người, Quảng Trị 2 người, Đắk Lắk 1 người, Bình Định 1 người, Phú Yên 3 người). Mưa lũ cũng khiến 5 người mất tích (Quảng Bình 1 người, Phú Yên 3 người, Kon Tum 1 người).

Lễ công bố chức danh Giáo sư và Phó giáo sư 2016

Từ năm 1980 đến 2015, cả nước có 11.619 GS, PGS. Riêng năm 2016 có thêm 703 GS và PGS. Theo Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Phùng Xuân Nhạ, số GS, PGS của nước ta so với thế giới còn khiêm tốn.

Năm nay có 703 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS). Trong đó có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

VOV tổ chức hội thảo "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng"

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát động phong trào "Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt" (1966-2016), ngày 5/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng". Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh, gửi lẵng hoa chúc mừng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu tại hội thảo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vinachem: Ông Vũ Đình Duy không tới cơ quan từ 24/10
Vinachem: Ông Vũ Đình Duy không tới cơ quan từ 24/10

Trong vòng 2 tuần qua, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất (Vinachem) cho biết không liên lạc được với ông Duy, sau 2 đơn xin nghỉ ốm liên tiếp của ông này.

Vinachem: Ông Vũ Đình Duy không tới cơ quan từ 24/10

Vinachem: Ông Vũ Đình Duy không tới cơ quan từ 24/10

Trong vòng 2 tuần qua, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất (Vinachem) cho biết không liên lạc được với ông Duy, sau 2 đơn xin nghỉ ốm liên tiếp của ông này.

Hành trình thua lỗ ngàn tỷ của TGĐ PVtex Vũ Đình Duy
Hành trình thua lỗ ngàn tỷ của TGĐ PVtex Vũ Đình Duy

VOV.VN - Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVtex), đơn vị có cựu Tổng giám đốc đòi “đi nước ngoài chữa bệnh” thua lỗ tới hơn 3.000 tỷ đồng.

Hành trình thua lỗ ngàn tỷ của TGĐ PVtex Vũ Đình Duy

Hành trình thua lỗ ngàn tỷ của TGĐ PVtex Vũ Đình Duy

VOV.VN - Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVtex), đơn vị có cựu Tổng giám đốc đòi “đi nước ngoài chữa bệnh” thua lỗ tới hơn 3.000 tỷ đồng.

Ông Vũ Đình Duy mất liên lạc - Vinachem thông báo Bộ Công an
Ông Vũ Đình Duy mất liên lạc - Vinachem thông báo Bộ Công an

VOV.VN - Trong công tác quản lý cán bộ nếu để xảy ra việc ông Vũ Đình Duy tự ý ra nước ngoài, Vinachem cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Ông Vũ Đình Duy mất liên lạc - Vinachem thông báo Bộ Công an

Ông Vũ Đình Duy mất liên lạc - Vinachem thông báo Bộ Công an

VOV.VN - Trong công tác quản lý cán bộ nếu để xảy ra việc ông Vũ Đình Duy tự ý ra nước ngoài, Vinachem cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.