Đừng để “đồng hành cùng doanh nghiệp” chỉ là khẩu hiệu

VOV.VN -Việc thanh tra, kiểm tra nhiều đã gây sách nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp  thực trạng này rất cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Báo chí những ngày qua đưa tin: một doanh nghiệp thương mại ở Quảng Trị trong năm 2015 đón tiếp tới 45 đoàn thanh tra, kiểm tra mà không có kết luận sai phạm gì. Một doanh nghiệp lữ hành ở Đà Nẵng trong 1 tuần tiếp tới 3 đoàn kiểm tra. 

Thanh tra, kiểm tra nhiều làm phiền hà doanh nghiệp.

Việc thanh tra, kiểm tra nhiều như vậy đã gây sách nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp và để hạn chế thực trạng này thì rất cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Nghe nội dung tại đây:

 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công chức không biết đóng dấu, soạn văn bản: Không chỉ ở Đồng Tháp?
Công chức không biết đóng dấu, soạn văn bản: Không chỉ ở Đồng Tháp?

VOV.VN - Nếu tất cả các địa phương trong cả nước đều sát hạch trình độ, năng lực công chức xã phường thì chắc cũng có kết quả tương tự hoặc tệ hơn Đồng Tháp.

Công chức không biết đóng dấu, soạn văn bản: Không chỉ ở Đồng Tháp?

Công chức không biết đóng dấu, soạn văn bản: Không chỉ ở Đồng Tháp?

VOV.VN - Nếu tất cả các địa phương trong cả nước đều sát hạch trình độ, năng lực công chức xã phường thì chắc cũng có kết quả tương tự hoặc tệ hơn Đồng Tháp.

Thanh niên quỳ xin làm nhân viên bán hàng: Nên buồn hay cười?
Thanh niên quỳ xin làm nhân viên bán hàng: Nên buồn hay cười?

VOV.VN -Hình ảnh một thanh niên có sức vóc quỳ gối, khóc tu tu muốn xin được làm người bán hàng đang gây xôn xao dư luận.

Thanh niên quỳ xin làm nhân viên bán hàng: Nên buồn hay cười?

Thanh niên quỳ xin làm nhân viên bán hàng: Nên buồn hay cười?

VOV.VN -Hình ảnh một thanh niên có sức vóc quỳ gối, khóc tu tu muốn xin được làm người bán hàng đang gây xôn xao dư luận.

Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả
Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả

VOV.VN -Tinh giản biên chế chỉ đạt mục tiêu khi gắn hiệu quả công việc này với trách nhiệm của người đứng đầu.

Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả

Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả

VOV.VN -Tinh giản biên chế chỉ đạt mục tiêu khi gắn hiệu quả công việc này với trách nhiệm của người đứng đầu.