Giải án oan 17 năm cho ông Huỳnh Văn Nén, bắt thủ phạm giết người

VOV.VN - Những sự kiện đáng chú ý trong tuần: Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước CHLB Đức: Bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; Tai nạn giao thông thảm khốc ở Gia Lai; Ông Huỳnh Văn Nén vô tội sau 17 năm ngồi tù...


Sáng 28/11, đại diện các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén - người ngồi tù oan gần 17 năm trong vụ án giết bà Lê Thị Bông ở Bình Thuận. Đại diện TAND tỉnh Bình Thuận đã hướng dẫn cho ông Huỳnh Văn Nén làm đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại theo luật định. Hung thủ giết bà Bông hiện đã bị công an bắt, lấy lời khai. Cơ quan điều tra tiếp tục thực hiện các bước cần thiết để điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự liên quan đến vụ án oan đối với ông Lương Ngọc Phi (68 tuổi, Giám đốc Công ty khai thác chế biến nông hải sản xuất khẩu Hòa Bình) bị khởi tố bị về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN, trốn thuế vào tháng 4/1998. Lý do tòa đình chỉ xét xử vì cả hai bên nguyên đơn lẫn bị đơn đã rút toàn bộ kháng cáo. Việc đình chỉ này cũng đồng nghĩa bản án sơ thẩm của TAND thành phố Thái Bình xét xử vụ kiện vào tháng 8/2015 sẽ có hiệu lực pháp luật. Ông Lương Ngọc Phi sẽ được bồi thường oan sai gần 23 tỷ đồng.


Tối 27/11, trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết và 9 người bị thương. Xe tải chở gỗ cao su lưu thông hướng từ thành phố Pleiku đi Kon Tum đã tông vào đuôi xe công nông chạy cùng chiều. Trên xe công nông lúc này đang chở theo 14 người trên đường đi làm rẫy về. Toàn bộ số nạn nhân trong vụ tai nạn này đều trú tại làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh.

Ngày 27/11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin các tàu hải cảnh và tàu quân sự của Trung Quốc vây ép, đe dọa sử dụng vũ lực đối với tàu Hải Đăng 05 của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Tôi xin khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với các tàu thuyền của Việt Nam. Việc làm đó là vi phạm luật pháp quốc tế, trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định ở khu vực và hoàn toàn không thể chấp nhận, biện minh được”.

Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” đã diễn ra trong 2 ngày 23-24/11 tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có 140 người là các học giả trong nước và nước ngoài. Đây là cơ hội tốt để các bên trao đổi thông tin, đánh giá về những diễn biến gần đây và những hệ lụy ở khu vực Biển Đông đồng thời thảo luận khả năng thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Từ ngày 24-26/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta đã thăm cấp Nhà nước CHLB Đức theo lời mời của Tổng thống Đức Joachim Gauck.  
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Đức lần này một lần nữa khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, mong muốn thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. 

Sau hơn 1 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 27/11, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10 với nhiều quyết định quan trọng. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng quyết định ngày 22/5/2016 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng Bầu cử Quốc gia - một thiết chế độc lập được hiến định, đã được thành lập với 21 thành viên do CTQH Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Hội đồng.


Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII vào chiều 27/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết trong đó nêu rõ: “Tiếp tục giữ môn Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục gắn với hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh”.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa được Bộ GDĐT cho phép đào tạo ngành y – dược. Quyết định này cho thấy cách điều hành “tiền hậu bất nhất” của Bộ GD-ĐT. Dư luận lo ngại, nếu có một ngoại lệ thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều ngoại lệ nữa, biết đâu khoa y – dược lại “mọc” lên ở những trường mà “không ai ngờ tới”. Và họ cũng có quyền đặt câu hỏi: Đằng sau quyết định này còn có điều gì mà dư luận chưa biết? (Ảnh: Trang web của trường)
Ngày 26/11, UBND An Giang họp báo thông tin việc xử lý vụ 3 cán bộ, nhân viên bình luận Chủ tịch UBND tỉnh trên trang Facebook cá nhân. Lãnh đạo Sở TT-TT đã công khai xin lỗi bà Lê Thị Thùy Trang và ông Huỳnh Nguyễn Gia Phúc vì đã ban hành các quyết định xử phạt chưa đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến 2 cá nhân này. Riêng đối với bà Phan Thị Kim Nga, Bí thư Đảng ủy khối Dân chính Đảng cho biết, sẽ rút kinh nghiệm đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Sở Công thương xem xét xin lỗi bà Nga…(Ảnh: Vietnamnet)

Tối 26/11, U21 HAGL đã giành vé vào chơi trận chung kết giải U21 Quốc tế 2015 khi đánh bại U21 Việt Nam trên loạt luân lưu với tỉ số 3-2. Trước đó, sau 90 phút thi đấu, U21 HAGL và U21 Việt Nam hòa nhau với tỉ số 2-2. Chiều 27/11, trong trận bán kết 2, U19 Hàn Quốc đã đánh bại U21 Singapore với tỉ số 3-0. Như vậy, trận chung kết giữa U21 HAGL với U19 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 18h ngày 29/11.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên