Việt Nam trong tuần

Nắng nóng vượt kỷ lục 40 năm: Người dân vật vã chống chọi

VOV.VN -  Nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, nhiệt độ lên đến 41,5 độ C, vượt kỷ lục ghi nhận trong 40 năm qua. Chuyên gia nhận định sẽ có nhiều đợt nắng nóng dữ dội trong hè này.

Người dân Bắc Bộ khổ sở chống chọi dưới nắng nóng trên 41 độ C

Chiều 3/6, nhiệt độ ở trạm Hà Đông lên đến 41,5 độ C, vượt kỷ lục ghi nhận trong 40 năm qua. Chuyên gia nhận định sẽ có nhiều đợt nắng nóng dữ dội trong hè này.

Trong những ngày đầu tháng 6, do nắng nóng kéo dài, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân đồng bằng Bắc Bộ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiệt độ có nơi đã vượt ngưỡng 41độ C.

Từ 1/6 đến nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng đã xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn, chiều nay (3/6), nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37- 40 độ C, một số nơi trên 40 độ như: Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 40,4 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 40,3 độ, Sơn Động (Bắc Giang) 40,2 độ, Bắc Ninh 40,3 độ, Láng 40,2 độ, Hà Đông (Hà Nội) 41 độ, Chí Linh (Hải Dương) 41 độ,…

Dự báo ngày 04 - 5/6, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37- 40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam

Từ ngày 29 - 31/5/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và là tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam – Hoa Kỳ kể từ khi hai nước có Ban Lãnh đạo mới.

Chú thích ảnh

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung, nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững vì lợi ích của hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ thăm song phương Việt Nam nhân dịp dự Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam.

Mỗi người “gánh” hơn 20 triệu đồng nợ công

Với con số nợ công bình quân đầu người đã lên tới 20 triệu đồng, đại biểu Quốc hội Trần Quang Chiểu cho biết, người dân luôn lo lắng họ chính là người sẽ phải trả nợ. Dự báo 15 năm nữa có hơn 20% dân số trên 60 tuổi, dân số vàng không còn nữa thì áp lực trả nợ là rất lớn.

Đại biểu Hồ Thanh Bình đề nghị cần phải giám sát chặt chẽ các dự án sử dụng vốn vay của Nhà nước, vì người dân thu nhập chỉ vài triệu đồng, nghe thất thoát tới hàng nghìn tỷ đồng rất băn khoăn và lo lắng!

Đánh sập tập đoàn sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam

Hơn 200 chiến sĩ đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy của Dương tại TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước thu lượng ma túy lớn (trị giá hơn 200 tỷ) và nhiều ôtô.

Đường dây sản xuất ma tuý khủng này do Trần Ngọc Hiếu (tên thường gọi  “Hoàng Béo”, sinh năm 1981, ngụ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tạm trú Quận 1) điều hành.

Đường dây sản xuất ma tuý khủng này do Trần Ngọc Hiếu điều hành.

Chuyên án triệt phá ổ nhóm ma tuý này được xác lập từ đầu năm 2016. Hơn 1 năm qua, trinh sát đã liên tục bắt giữ nhiều đối tượng, như: Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1983, ngụ Quận 8); Vũ Tuấn Phan (sinh năm 1979, quê Hải Phòng) vào ngày 17/12/2016.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng cầm đầu Trần Ngọc Hiếu vào chiều ngày 6/4/2017, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 13 địa điểm khác, bắt giữ thêm nhiều chân rết. Trong đó có Nguyễn Đức Kỳ Nam (sinh năm 1968, quê Hà Nội, tạm trú quận Phú Nhuận, anh họ của Hiếu)- tay chân thân tín nhất được Hiếu giao vận hành thiết bị dập khuôn viên nén ma tuý.

Theo đánh giá của Cơ quan điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, xưởng sản xuất thuốc lắc vừa bị bắt giữ có quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Quá trình theo dõi đến thời điểm bị bắt giữ, xưởng sản xuất ma túy của Hiếu đã cho ra lò tổng cộng 4 mẻ ma tuý trọng lượng khoảng 300kg. Hiện Công an đang củng cố chứng cứ để xử lý băng nhóm này.

Sự cố chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình: 7 người tử vong, 1 người đang nguy kịch

Sáng 29/5, tại Khoa Thận nhân tạo có 18 máy chạy thận cho 18 bệnh nhân bị suy thận mãn. Sau 45 phút chạy thận, những bệnh nhân này xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, đau bụng…

Đến 0 giờ ngày 30/5, 7 bệnh nhân đã tử vong lên 7 người, 1 người trong tình trạng nặng và 10 người còn lại được chuyển lên tuyến trên trong đêm.

Theo thông tin mới nhất từ các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, đến nay, dù đã được điều trị tích cực và hỗ trợ tối đa từ các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện nhưng bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Ng.(45 tuổi) – một trong những bệnh nhân nặng nhất trong sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình ngày 29/5 vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

10 bệnh nhân còn lại sức khoẻ và tinh thần đã ổn định và dự kiến được chuyển sang chế độ lọc máu chu kỳ trong những ngày tới.

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo Điều 242 Bộ luật Hình sự để điều tra nguyên nhân xảy ra tai biến nghiêm trọng khiến 7 bệnh nhân tử vong khi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên