Việt Nam trong tuần:

Nhùng nhằng chuyện phạt xe không chính chủ và MBH

(VOV) -Bộ Công an vẫn phạt xe “không chính chủ”; Dừng thông tư 06 xử phạt không đội mũ bảo hiểm.

Việt Nam đạt giải Nhì "Điểm đến phổ biến nhất châu Á"
>> Đến 2020, thu hút 10 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam

Ngày 7/3, tại Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức), ông Nobert Pfferlein, Chủ tịch Hiệp hội Go Asia đã chính thức trao cho đại diện của Tổng cục Du lịch Việt Nam giải Nhì giải thưởng Go Asia Award - Điểm đến phổ biến nhất châu Á.

Chủ tịch Hiệp hội Go Asia trao cho đại diện của Tổng cục Du lịch Việt Nam

Năm nay, đứng đầu giải là Thái Lan, tiếp đến là Việt Nam và Singapore.

Go Asia là Hiệp hội được thành lập từ năm 2003 gồm hơn 3.000 thành viên là các công ty vừa và nhỏ trong ngành du lịch tại Cộng hòa Liên bang Đức, có trụ sở tại Berlin.

Giải thưởng Go Asia Award do hiệp hội và khách hàng bình chọn trên mạng, được trao chính thức hàng năm tại Hội chợ Du lịch quốc tế.

Phát động Năm Gia đình Việt Nam

Sáng 16/3, tại Quảng trường Lý Thái Tổ - Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ phát động Năm Gia đình Việt Nam 2013.

Năm Gia đình Việt Nam 2013 có chủ đề Kết nối yêu thương (Ảnh minh họa)

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiên Nhân nhấn mạnh: “Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc luôn là mục tiêu được Đảng và Nhà nước, các đoàn thể của Việt Nam quan tâm. Trong bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế cũng đã đặt nhiều thách thức cho việc phát triển gia đình Việt Nam. Lấy năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam là cơ hội để mỗi chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cơ quan rà soát lại công tác gia đình nơi mình đang sinh sống. Chọn những việc cấp bách, có ý nghĩa lâu dài và thiết thực, qua đó tạo bước chuyển mạnh, quan trọng trong việc phát triển gia đình của đất nước ta”.

Với chủ đề Kết nối yêu thương, Năm Gia đình Việt Nam 2013 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình trong đời sống. Bên cạnh đó, khẳng định vai trò của gia đình trong chủ trương, pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cho vay hỗ trợ nhà ở lãi suất 6%/năm

Ngày 13/3, Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố dự thảo Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ. Nếu được thông qua, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013.

Về lãi suất cho vay của ngân hàng đối với khách hàng là 6%/năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến ngày 15/4/2016. Sau ngày 15/4/2016, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố mức lãi suất cho vay phù hợp để tiếp tục hỗ trợ khách hàng đã vay vốn.

Thời gian áp dụng lãi suất cho khách hàng tối đa là 10 năm đối với trường hợp khách hàng là đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 5 năm đối với khách hàng là doanh nghiệp, nhưng không vượt quá thời điểm 15/4/2023.

Ngoài các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành thì khách hàng phải đáp ứng thêm một số điều kiện qui định tại Thông tư

Khánh Hòa khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc
>> Tai nạn tại Khánh Hòa, 11 người chết

Trước mắt, Ban An toàn giao thông, Sở GTVT Khánh Hòa phối hợp với Khu quản lý đường bộ 5, Tổng cục đường bộ tổ chức kiểm tra, rà soát tuyến Quốc lộ 1A, dài hơn 150 km. Sau đó, sẽ rà soát các tuyến Quốc lộ còn lại như: 1C, 26,26B, 27B.


Hiện vẫn còn hàng chục nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Riêng 3 bệnh nhân ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang trong tình trạng nguy kịch, được theo dõi đặc biệt. Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kiểm tra sản xuất, kinh doanh MBH; dừng Thông tư 06

Bắt đầu từ 15/3, liên bộ Giao thông Vận tải, Khoa học Công nghệ, Công Thương và Bộ Công an mở chiến dịch cao điểm tuyên truyền và triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm.

Tính đến hết ngày 12/3, qua kiểm tra tại TP Hà Nội, TP HCM, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng… lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ, chờ xử lý trên 25.000 mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng.

Người đội mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng có bị xử phạt hay không vẫn chưa được quyết định chính thức

Số hàng giả khi bị phát hiện sẽ áp dụng các biện pháp xử lý kiên quyết như tịch thu, tiêu hủy hàng hóa, tịch thu trang thiết bị sản xuất nếu có hành vi cố tình vi phạm, truy tố hình sự các vụ việc có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp đã chủ trì cuộc họp với đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan để trao đổi, thảo luận về tính hợp pháp của quy định người điều khiển phương tiện đội mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng bị xử phạt tại Thông tư 06.

Tại cuộc họp này, đại diện các Bộ tham dự cuộc họp đã phát biểu ý kiến và cho biết Thông tư số 06 đã được Lãnh đạo của 4 Bộ ký, đã lấy số Thông tư, ngày, tháng, năm nhưng chưa được phát hành.

Sau khi có ý kiến nhiều chiều từ dư luận, các Bộ tham gia ký Thông tư số 06 đã thống nhất dừng việc phát hành để xem xét sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Thông tư số 06 chưa được phát hành và do đó không thể có hiệu lực vào ngày 15/4 tới đúng như dự kiến./.

Bộ Công an vẫn phạt xe không chính chủ
>> Có lắng nghe, xử phạt mới đúng

Tại cuộc họp chiều 11/3 giữa Bộ Giao thông Vận tải và các bộ liên quan bàn về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ, đường sắt, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho rằng quy định xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện đã có, song quá trình thực hiện cho thấy tính khả thi không cao nên đề nghị không đưa vào dự thảo.

Bộ Công an vẫn sẽ xử phạt nghiêm những xe không sang tên đổi chủ (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) khẳng định, quy định về xử phạt xe không sang tên đổi chủ trong Thông tư 11 đã nêu rất rõ, nên bắt đầu từ ngày 15/4 CSGT vẫn sẽ áp dụng theo quy định.

"Hiện tại quan điểm của hai bộ không giống nhau nên quy định này sẽ phải trình Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên quan điểm của Bộ Công an là vẫn sẽ xử phạt nghiêm những xe không sang tên đổi chủ", thiếu tướng Tuyên cho hay.

ĐT Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 Đông Nam Á

Theo công bố mới nhất của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng, tuyệt đối dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á trong bảng xếp hạng tháng 3.

Tuyển Việt Nam tăng 5 bậc, tuyệt đối dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á trong bảng xếp hạng tháng 3


Hiện tại đội tuyển Việt Nam xếp hạng 129 thế giới, đây là điều bất ngờ với đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc vì trong tháng qua đội không thi đấu trận nào. Vị trí thứ 2 khu vực Đông Nam Á thuộc về Thái Lan (hạng 135 thế giới, tăng 6 bậc). Đội tuyển Philippines xếp vị trí thứ 3 khu vực với vị trí 145.

Lý Nhã Kỳ từ chối làm ứng viên Đại sứ Du lịch

Chiều 14/3, Lý Nhã Kỳ đã gửi thư điện tử tới các phóng viên báo chí thông báo về việc xin rút khỏi danh sách ứng cử đại sứ Du lịch Việt Nam.

Lý Nhã Kỳ

Về lý do xin rút khỏi danh sách ứng viên Đại sứ Du lịch Việt Nam, Lý Nhã Kỳ viết: “Cá nhân tôi thấy rằng, thời gian này sức khoẻ của mình không đảm bảo, thêm vào đó, sau một năm giữ vai trò đại sứ du lịch Việt Nam những ồn ào thị phi mà tôi phải gánh chịu đã ảnh hưởng lớn đến với gia đình và những người thân của tôi. Chính vì vậy, tôi viết lá thư đến giới truyền thông và những người yêu quý tôi, tôi xin được rút khỏi danh sách ứng cử đại sứ du lịch Việt Nam 2013, để mọi người rộng đường tìm kiếm một đại sứ mới xứng đáng đúng sự mong mỏi của mọi người".

Cũng trong lá thư này, Lý Nhã Kỳ đã gửi lời xin lỗi sâu sắc tới công chúng và cho biết dù không tham gia ứng cử nhưng chắc chắn cô vẫn hoạt động và hỗ trợ các công việc về quảng bá du lịch cho đại sứ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên